Tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic 2020

VOV.VN - Tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng đấu này khi đang là đội bóng được đánh giá cao nhất so với các đội bóng cùng bảng đấu.

Chiều nay (13/2), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng lượt 2 vòng loại xác định các đội bóng nữ tham dự Olympic 2020 tại Tokyo. Tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng đấu này khi đang là đội bóng được đánh giá cao nhất so với các đội bóng cùng bảng đấu.

Ở vòng loại thứ 2 này, có tất cả 12 đội chia thành 3 bảng đấu để tranh 3 suất tiếp tục bước vào thi đấu vòng loại thứ 3. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam được đặc cách không phải thi đấu vòng 1 vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á mà được vào thẳng vòng 2 cùng Uzbekistan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Việt Nam nhờ thành tích cao trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

 Một lần nữa bóng đá Việt Nam chạm trán Jordan. Ảnh: Tin thể thao.

Tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở bảng B với các đội bóng là Jordan, Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc). Trong đó, Jordan cũng là đội bóng được đặc cách vào vòng 2 cũng nhờ thành tích cao trên Bảng xếp hạng FIFA. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Uzbekistan.

Trong bảng xếp hạng bóng đá nữ quý IV/2018 của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích trong năm 2018 bằng việc tiếp tục tăng 1 bậc để lên đứng vị trí thứ 35 với 1.638 điểm. Tại khu vực châu Á, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7. Như vậy, trong bảng đấu của mình, tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhất và tràn đầy cơ hội giành suất đi tiếp vào vòng đấu loại thứ 3 cũng là vòng đấu loại cuối cùng xác định các đội bóng đại diện cho châu Á dự Olympic Tokyo 2020.

Ở bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh của các đội bóng Myanmar, Ấn Độ, Indonesia và Nepal. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Myanmar. Bảng C có các đội Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Iran và Palestine. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Palestine.

Vòng loại thứ 2 xác định các đội tham dự Olympic 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 01-09/4/2019. Tại vòng 3, các cường quốc bóng đá nữ bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan được đặc cách thẳng vòng 3 đã sẵn sàng chờ đợi. 8 đội dự vòng loại thứ 3 sẽ chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ đá 2 trận play-off vào tháng 3/2020. Hai đội chiến thắng sẽ cùng với chủ nhà Nhật Bản đại diện cho châu Á dự Olympic Tokyo 2020./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội Singapore
Đội tuyển nữ Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội Singapore

VOV.VN - Với sự chênh lệch về quá lớn về đẳng cấp, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thắng đậm đối phương tới 10 bàn không gỡ.

Đội tuyển nữ Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội Singapore

Đội tuyển nữ Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội Singapore

VOV.VN - Với sự chênh lệch về quá lớn về đẳng cấp, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thắng đậm đối phương tới 10 bàn không gỡ.

Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình
Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình

VOV.VN - Một thành viên cao cấp của Ủy ban Olympic Quốc tế đã đề xuất đề cử giải Nobel Hòa bình cho đội nữ hockey trên băng liên Triều.

Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình

Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình

VOV.VN - Một thành viên cao cấp của Ủy ban Olympic Quốc tế đã đề xuất đề cử giải Nobel Hòa bình cho đội nữ hockey trên băng liên Triều.

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách đội tuyển nữ quốc gia
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách đội tuyển nữ quốc gia

VOV.VN -Vào ngày 31/7 tới đây, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn tại Nhật Bản trước khi tham dự ASIAD 18.

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách đội tuyển nữ quốc gia

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách đội tuyển nữ quốc gia

VOV.VN -Vào ngày 31/7 tới đây, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn tại Nhật Bản trước khi tham dự ASIAD 18.

Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gấp đôi đội nam
Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gấp đôi đội nam

VOV.VN- Với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 400 triệu đồng.

Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gấp đôi đội nam

Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gấp đôi đội nam

VOV.VN- Với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 400 triệu đồng.