Tuyển Việt Nam tại AFF Cup xin lỗi người hâm mộ

(VOV) - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng thất bại của tuyển Việt Nam có nguyên nhân chính từ các cầu thủ.

Đêm qua trên sân Rajamangala tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã thua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-3, đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sớm từ biệt AFF Cup 2012.

Mặc dù ra sân đối mặt với đội hình dự bị của đội tuyển Thái Lan nhưng đội tuyển Việt Nam đã làm thất vọng những người hâm mộ Việt Nam khi thua với tỷ số 1-3. Như vậy qua 3 trận đấu tại AFF Cup 2012, đội tuyển của chúng ta chỉ được 1 điểm trong trận hòa Myanmar.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Ngô Lê Bằng cho rằng thất bại của đội tuyển chúng ta tại giải AFF Cup lần này có nguyên nhân chính từ các cầu thủ. Ông nói: “Chúng tôi rất thất vọng về kết quả này, sau một thời gian chuẩn bị được cho là tốt, là chu đáo. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã rất kỳ vọng và bằng tất cả khả năng của mình, giúp đội tuyển quốc gia về chuyên môn. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã nhiều lần khẳng định là sự chuẩn bị của đội là tương đối hoàn hảo và tốt nhất để tham dự giải. Với kết quả lần này, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian mổ xẻ nguyên nhân thất bại. Chúng tôi thất vọng về màn trình diễn của các cầu thủ và thay mặt đoàn bóng đá, với tư cách là Trưởng đoàn, tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ vì đã không đáp ứng được kỳ vọng người hâm mộ”.

Nhiều phóng viên thể thao Việt Nam cũng đánh giá rằng, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ thấp, trái với dự đoán ban đầu của giới hâm mộ là Thái Lan và Việt Nam xứng đáng cùng nhau vào vòng trong.

Trả lời câu hỏi “liệu có vấn đề gì xảy ra trong nội bộ đã làm đội tuyển bóng đá Việt Nam mất sức chiến đấu và thi đấu không đúng đẳng cấp của mình”, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Ngô Lê Bằng nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định một lần nữa là không có biểu hiện gì về mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên trong bóng đá, sự việc xẩy ra có thể chỉ là từ một sự va chạm nhỏ trên sân, sự không hiểu ý ở trên sân có thể dẫn đến những thái độ khác nhau của các cầu thủ”.

Ông Ngô Lê Bằng cũng cho rằng một số cầu thủ đã thi đấu dưới sức của mình do yếu tố khách quan như Minh Đức đã nghỉ một thời gian dài mới quay lại đội tuyển còn Công Vinh, quay trở lại thi đấu sau một thời gian dài chấn thương và ít thi đấu cùng đội với những trận then chốt trong thời kỳ tập luyện.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Ngô Lê Bằng cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng và tôn trọng hợp đồng của Liên đoàn với huấn luyện viên này đến tháng 12 năm sau.

Cũng tại cuộc họp báo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Winfried Schafer cho biết ông hài lòng với phong độ của các học trò và kết quả trận đấu. Tuy nhiên, Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan cũng đánh giá khả năng phối hợp của các tuyển thủ Việt Nam.

Cũng trong đêm qua, trên sân Suphachalasai trong trận đấu cùng giờ, đội tuyển Philippines đã thắng đội tuyển Myanmar với tỷ số 2-0. Như vậy Thái Lan và Philippines sẽ đại diện Bảng A vào vòng bán kết của giải AFF Cup 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước trận Việt Nam – Thái Lan: Còn nước… còn tát
Trước trận Việt Nam – Thái Lan: Còn nước… còn tát

(VOV) -Hy vọng là không nhiều cho các học trò HLV Phan Thanh Hùng nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì

Trước trận Việt Nam – Thái Lan: Còn nước… còn tát

Trước trận Việt Nam – Thái Lan: Còn nước… còn tát

(VOV) -Hy vọng là không nhiều cho các học trò HLV Phan Thanh Hùng nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì

Thonglao: Thái Lan sẽ không buông trận gặp Việt Nam
Thonglao: Thái Lan sẽ không buông trận gặp Việt Nam

(VOV) -Cựu tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai khẳng định Thái Lan ra sân là để giành chiến thắng và không có chuyện buông

Thonglao: Thái Lan sẽ không buông trận gặp Việt Nam

Thonglao: Thái Lan sẽ không buông trận gặp Việt Nam

(VOV) -Cựu tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai khẳng định Thái Lan ra sân là để giành chiến thắng và không có chuyện buông

Việt Nam 1 - 3 Thái Lan: Cúi đầu rời giải
Việt Nam 1 - 3 Thái Lan: Cúi đầu rời giải

(VOV)- Hy vọng đã trở thành con số không khi ở trận đấu cuối, các cầu thủ ĐTVN đã không thể làm nên chuyện và đành chấp nhận bị loại.

Việt Nam 1 - 3 Thái Lan: Cúi đầu rời giải

Việt Nam 1 - 3 Thái Lan: Cúi đầu rời giải

(VOV)- Hy vọng đã trở thành con số không khi ở trận đấu cuối, các cầu thủ ĐTVN đã không thể làm nên chuyện và đành chấp nhận bị loại.

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận ĐTVN có ít cơ hội đi tiếp
HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận ĐTVN có ít cơ hội đi tiếp

(VOV) - Nhưng ông Hùng khẳng định các học trò của mình sẽ quyết tâm đến cùng để nếu phải chia tay thì cũng là lời chia tay trong danh dự.

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận ĐTVN có ít cơ hội đi tiếp

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận ĐTVN có ít cơ hội đi tiếp

(VOV) - Nhưng ông Hùng khẳng định các học trò của mình sẽ quyết tâm đến cùng để nếu phải chia tay thì cũng là lời chia tay trong danh dự.