Tuyển Việt Nam: Trước ngày quyết định

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Clementi. Ông Calisto đã cho các cầu thủ tập rất nhẹ với những nội dung nhằm duy trì sự hưng phấn  

1 giờ tập nhẹ

Buổi tập chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ trên sân Clementi. 5 cầu thủ tấn công trong một tình huống tạt bóng từ cánh trong khi chỉ có đúng 1 cầu thủ phòng ngự. Kể cả tiền đạo Thanh Bình khi đứng làm hậu vệ thì anh cũng phải chơi 1 chống 5. Cứ 1 cú treo bóng vào trong là ai cũng có thể thoải mái đánh đầu. Vấn đề chỉ là các cầu thủ Việt Nam lại dứt điểm bằng đầu không tốt nên thiểu số vẫn thường thắng đa số.

Thực hiện bài tập ấy thật khó để nói là nó sẽ phục vụ cho trận đấu về ý nghĩa chiến thuật. Vì thể hình của các cầu thủ Việt Nam không thể so bì với đối phương. Vì chúng ta đã chẳng làm nên chuyện từ miếng đánh này ở trận lượt đi dù các cầu thủ chạy cánh nhiều lúc đã ra sức tạt bóng bổng từ 2 biên vào trung lộ.

Nó chỉ có thể là để tạo ra cảm giác vui vẻ và sảng khoái cho các thành viên, tạo ra các tình huống ghi bàn cho các cầu thủ sau 90 phút đầu giao đấu đã không có bàn thắng, nhằm duy trì sự hưng phấn đã tìm thấy từ việc chơi rất tốt trên sân Mỹ Đình.

Dù lưới không rung lên nhiều lần trong buổi tập, nhưng có vẻ như ông Calisto cũng đạt được mục tiêu đặt ra. Các cầu thủ đều tương đối thoải mái sau bài tập đó, còn ở phần tập ban đầu, không khí khá trầm.

Một điều đáng chú ý là ông Calisto cũng đã cho các cầu thủ tập đá phạt penalty. Vì đây là trận bán kết lượt về, nên đội tuyển sẽ phải sẵn sàng cho mọi tình huống.

Băn khoăn cánh trái!

Có một vấn đề đặt ra trước “canh bạc” lượt về với Singapore: HLV Calisto sẽ dùng ai đá cánh trái, khi gần như chắc chắn, ông sẽ giữ nguyên các vị trí còn lại ở trận lượt đi.

Câu trả lời sẽ là Tấn Tài, bởi sức chịu đựng tuyệt vời của cầu thủ này, dựa trên một nền tảng thể lực cực lý tưởng. Trận đấu ở Mỹ Đình, không nói Tài đã chơi tốt, nhưng tròn vai và đạt yêu cầu. Cùng với Quang Thanh ở phía dưới, Tấn Tài đã đánh chặn và bọc lót rất tốt những lần thoát xuống của chuyên gia chạy cánh Bin Muhamad.

Ai sẽ là người được ông Calisto lựa chọn cho trận quyết định trước Singapore?

Ở khâu tấn công, không ít lần Tấn Tài và Quang Thanh chồng cánh, xẻ nách, xuống sát đường biên ngang đối phương. Nhưng HLV Calisto đã rút anh ra, ngay trong thời điểm tiền vệ người Khánh Hòa vẫn còn hăng hái.

Tài chơi lì đòn và gần như không biết sợ là gì. Trong một trận cầu đòi hỏi rất cao tâm lý chiến đấu như trận đấu với Singapore trên đất bạn, có ý cho rằng, Tấn Tài là thích hợp nhất so với 3 người còn lại.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng Thành Lương ngay từ đầu, sẽ rất cao, khi thời gian vừa qua, Lương “đói” bóng vì bị nhốt trên băng ghế dự bị. Khát vọng chiến đấu, cùng sự kỳ diệu của cái chân trái nơi Thành Lương, là những yếu tố khiến HLV Calisto tin tiền vệ HN.ACB sẽ được việc trong trận đấu then chốt này?!

Tất nhiên, Lương có tài và có mục tiêu phấn đấu, nhưng lập luận này cũng chỉ đúng một nửa. Mối e ngại lớn nhất với Lương “dị” là kinh nghiệm lâm trận, trong những trận cầu căng thẳng và không được phép sai sót.

Nếu những đường bóng đầu tiên, Thành Lương xử lý thành công, trận đó anh sẽ thăng hoa. Nhưng nếu nó khởi đầu bằng sự choáng ngợp, HLV Calisto xem như phải hy sinh một vị trí. Chắc chắn, ông “Tô” không muốn nó rơi vào vị trí thiết yếu trên hàng công, như mũi nhọn ở hành lang cánh.

Và câu trả lời sẽ là đội trưởng Minh Phương, giống như các trận đấu ở Cúp bóng đá quốc tế TPHCM hồi đầu tháng 10. Phương không khỏe như Tấn Tài, không nhanh bằng Thành Lương, nhưng bù lại, anh có kinh nghiệm và sở hữu những đường chuyền sắc như dao cạo.

Chỉ một hạn chế duy nhất, khiến người ta phải băn khoăn, khi Minh Phương đã đánh mất kỹ năng của một cầu thủ chạy cánh từ quá lâu rồi. Nếu dùng Phương, HLV Calisto sẽ phải hy sinh mũi tấn công bên cánh trái, để chuyển dần vào khu trung tâm (nơi thích hợp với Phương hơn).

Lúc này, Quang Thanh sẽ chỉ chơi đảm bảo vị trí, để tránh những rủi ro đến từ các cầu thủ có tốc độ bên kia chiến tuyến.

Thực tế, trận bán kết lượt đi, Singapore không cho thấy họ thích tấn công biên đá bóng bổng nữa. ĐTVN cần làm “dầy” thêm hàng tiền vệ, để chống lại các miếng đánh vỗ mặt của đối thủ. Bởi thế, vì rất nhiều những lý do khác nhau, mà nhiều khả năng, Minh Phương sẽ được HLV Calisto chọn.

Chơi ở xứ người, tuyển VN khó thể đảm bảo một thế trận áp đặt, pressing trên diện rộng, như ở Mỹ Đình cách đây vài ngày. Đó là vấn đề dễ nhận ra nhất và có thể ông “Tô” sẽ có những điều chỉnh về lối chơi. Còn nhân sự, thì gần như đã tối ưu rồi!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.