Người dân Đà Nẵng với nỗi lo dịch bệnh sau mưa lũ

VOV.VN - Từ đầu tháng 10 đến nay mưa lũ dồn dập đổ xuống các tỉnh miền Trung. Tại TP Đà Nẵng, bên cạnh việc phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, ở những vùng bị ngập lụt đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm.

Đợt mưa lũ vừa qua, các xã của huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng bị ngập trong nước nhiều ngày. Thôn La Bông, xã Hoà Tiến thường xuyên bị lụt khi có mưa lớn, trận bão vừa qua đã làm nhiều gia súc, gia cầm của các hộ dân bị chết trôi ra bên ngoài nổi lềnh bềnh, gây ô nhiễm môi trường.

Bão chồng bão, lũ chồng lũ, người dân vùng trũng thấp chưa kịp dọn vệ sinh thì cơn bão khác ập tới khiến họ không kịp trở tay. Các loại rác thải như nilon, xác thực vật, gia súc, gia cầm khi nước rút ngập sâu trong bùn đất làm sản sinh nhiều muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Từ đầu năm đến nay, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang ghi nhận gần 100 ca mắc sốt xuất huyết, chiếm một nửa so với số ca mắc trong cả huyện Hoà Vang.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến cho biết, xã chủ động thành lập các đội xung kích diệt lăng quăng bọ gậy. Mỗi khu dân cư có một tổ từ 3 đến 7 người, đến từng nhà dân tuyên truyền, giám sát về công tác vệ sinh môi trường sau lũ. Ngoài ra, Trung tâm y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng hỗ trợ cho địa phương phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn xã ngay sau khi nước rút.

Ông Ngô Ngọc Trúc cho biết: “Cơn bão số 9 vừa rồi làm số lượng cây xanh ngã đổ nhiều, theo đó rác từ cây cối ngã đổ cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hiện nay, trên địa bàn xã Hoà Tiến có một số khu vực đã xảy ra sốt xuất huyết. Chúng tôi cũng kết hợp vệ sinh môi trường sau bão, lũ đồng thời tiêu độc khử trùng để diệt các mầm bệnh khác tiềm ẩn ở các khu dân cư".

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong và sau mưa lũ sẽ phát sinh nhiều bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh như: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da và đặc biệt là sốt xuất huyết.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận gần 1.600 ca mắc sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoá, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thì, sau khi nước lũ rút, Trung tâm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh: "Chúng tôi rất mong muốn người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ngoài ra, đối với mùa mưa lũ này, chúng ta phải chú ý đun sôi nước dùng để diệt các mầm bệnh. Nếu không thì chúng ta rất dễ bị nhiễm các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hoá là tiêu chảy, chưa kể trong trường hợp nặng hơn có thể xuất hiện bệnh tả, như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân cũng như cộng đồng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp
Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp

VOV.VN - Để chủ động ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 35 /CĐ-TW.

Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp

Chủ động ứng phó bão số 10 và tình hình mưa lũ phức tạp

VOV.VN - Để chủ động ứng phó với bão số 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 35 /CĐ-TW.

Xót xa, một ngày tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong mưa lũ
Xót xa, một ngày tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong mưa lũ

VOV.VN - Chỉ trong một ngày lực lượng chức năng Nghệ An đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân gặp nạn trong mưa lũ.

Xót xa, một ngày tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong mưa lũ

Xót xa, một ngày tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong mưa lũ

VOV.VN - Chỉ trong một ngày lực lượng chức năng Nghệ An đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân gặp nạn trong mưa lũ.

Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ
Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, học sinh tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị chưa thể đi học trở lại do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ

Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, học sinh tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị chưa thể đi học trở lại do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.