U20 nữ Việt Nam sẵn sàng gieo sầu cho U20 nữ Indonesia ở vòng loại châu Á

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp U20 nữ Indonesia và hướng tới kết quả cao nhất ở vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024.

Ngày mai (7/3), U20 nữ Việt Nam sẽ ra quân tại bảng F vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Đối thủ của thầy trò HLV Akira Ijiri là U20 nữ Indonesia trong trận đấu diễn ra lúc 18h00 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm chia sẻ: “Toàn đội U20 nữ Việt Nam đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực thi đấu hết mình. Đặc biệt là những ngày gần đây khi đội tuyển U20 nam đang thi đấu rất tốt tại VCK U20 châu Á. Đây là nguồn động lực và tấm gương để Trâm và các đồng đội học hỏi”.

Trong khi đó, HLV Akira Ijiri cho biết U20 nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ để hướng tới thành tích tốt nhất ở vòng đấu lần này: “Ở Đông Nam Á, chúng tôi đã có chút thành tích, tuy nhiên mục tiêu của bất kỳ đội bóng nào đều sẽ là hướng đến các đấu trường lớn hơn ở châu lục hay thế giới”.

Nhiều cầu thủ đôi bên từng gặp nhau ở giải U18 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia. Khi đó, U18 nữ Việt Nam đã lội ngược dòng thắng chủ nhà U18 Indonesia 2-1 trên hành trình giành ngôi á quân (thua U18 nữ Australia ở chung kết). 

HLV Rudy Eka Priyambada của U20 nữ Indonesia cho biết: “Chúng tôi từng gặp đội Việt Nam trước đó lại Palembang và để thua 1-2. Dù vậy lần này chúng tôi đã có sự chuẩn bị và trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu thủ vị. Đội của tôi có nhiều cầu thủ trẻ và tôi có niềm tin rằng họ sẽ thi đấu cống hiến trong suốt 90 phút”.

Ở cặp đấu còn lại tại bảng F, U20 nữ Ấn Độ sẽ gặp U20 nữ Singapore vào lúc 15h00 ngày mai (7/3). Trong đó, U20 nữ Ấn Độ là đội bóng có hành trình tới Việt Nam dài nhất.

HLV Maymol Rocky của U20 Ấn Độ chia sẻ: “Chúng tôi đã có một hành trình dài thế nhưng chúng tôi cũng đã đến sớm hơn 1 ngày so với các đội còn lại. Chiều nay chúng tôi sẽ có buổi tập thứ hai và toàn đội hiện đang có trạng thái tốt, hướng đến trận mở màn ngày mai”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Yip Au Hew của U20 nữ Singapore đánh giá: “Chúng tôi chưa từng đối đầu với đối thủ Ấn Độ trước đây và chưa biết rõ về lối chơi của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị của riêng mình và sẵn sàng cho trận đấu”.

Theo thể thức ở vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024, 31 đội tuyển được chia vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, xác định 8 đội nhất bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại 2, để tiếp tục cùng tranh tài với 4 đội trong đó gồm 3 đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ VCK năm 2019 (diễn ra tại Thái Lan) gồm ĐVKĐ Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan. Dự kiến, VCK U20 nữ châu Á 2024 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan trong các ngày từ 3/3/2024 đến 16/3/2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử
U20 Việt Nam trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử

VOV.VN - U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng U20 châu Á 2023 và trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà đạt thành tích toàn thắng ở vòng bảng một VCK giải châu Á.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử

VOV.VN - U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng U20 châu Á 2023 và trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà đạt thành tích toàn thắng ở vòng bảng một VCK giải châu Á.

Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 mới nhất: Chưa có đội nào sớm giành vé tứ kết
Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 mới nhất: Chưa có đội nào sớm giành vé tứ kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U20 châu Á 2023, chưa có đội nào sớm giành vé vào tứ kết và cũng chưa có đội bóng nào chính thức bị loại sau loạt trận ngày 5/3.

Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 mới nhất: Chưa có đội nào sớm giành vé tứ kết

Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 mới nhất: Chưa có đội nào sớm giành vé tứ kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng U20 châu Á 2023, chưa có đội nào sớm giành vé vào tứ kết và cũng chưa có đội bóng nào chính thức bị loại sau loạt trận ngày 5/3.

HLV Iran lường trước khó khăn khi đối đầu U20 Việt Nam
HLV Iran lường trước khó khăn khi đối đầu U20 Việt Nam

VOV.VN - HLV U20 Iran - Samad Marfavi cho rằng đội bóng của ông sẽ gặp những khó khăn trong trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng U20 châu Á 2023 gặp U20 Việt Nam.

HLV Iran lường trước khó khăn khi đối đầu U20 Việt Nam

HLV Iran lường trước khó khăn khi đối đầu U20 Việt Nam

VOV.VN - HLV U20 Iran - Samad Marfavi cho rằng đội bóng của ông sẽ gặp những khó khăn trong trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng U20 châu Á 2023 gặp U20 Việt Nam.

Vua phá lưới U20 châu Á 2023: Sao trẻ HAGL sánh ngang cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản
Vua phá lưới U20 châu Á 2023: Sao trẻ HAGL sánh ngang cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản

VOV.VN - Cập nhật cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới U20 châu Á 2023, cầu thủ thuộc biên chế HAGL - Nguyễn Quốc Việt đã có 2 bàn thắng, sánh ngang thành tích của những tiền đạo đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vua phá lưới U20 châu Á 2023: Sao trẻ HAGL sánh ngang cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản

Vua phá lưới U20 châu Á 2023: Sao trẻ HAGL sánh ngang cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản

VOV.VN - Cập nhật cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới U20 châu Á 2023, cầu thủ thuộc biên chế HAGL - Nguyễn Quốc Việt đã có 2 bàn thắng, sánh ngang thành tích của những tiền đạo đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.