U23 Việt Nam không còn nỗi lo đá sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 32

VOV.VN - BTC SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia đã quyết định thay mới mặt cỏ sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh từ cỏ nhân tạo sang cỏ tự nhiên. Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam sẽ không còn phải lo lắng về việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Theo thông báo từ BTC SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia, môn bóng đá của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần này sẽ được tổ chức ở 4 sân gồm: Sân quốc gia Morodok Techo (sức chứa 60.000 chỗ ngồi), sân Olympic (50.000 chỗ ngồi), sân quân đội Hoàng gia Campuchia (20.000 chỗ ngồi) và sân Prince (10.000 chỗ ngồi). 

Ngoài sân Morodok Techo tổ chức các trận đấu của chủ nhà Campuchia, các sân còn lại sẽ đăng cai những trận đấu khác của giải. Sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh có mặt cỏ nhân tạo được sử dụng suốt những năm qua khiến ban huấn luyện U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam phải lo lắng về khả năng các cầu thủ sẽ gặp khó khăn giống như SEA Games 30.

Tuy nhiên, những lo lắng này đã không còn nữa khi mới đây, BTC SEA Games 32 đã quyết định thay mới mặt cỏ sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh từ cỏ nhân tạo sang cỏ tự nhiên. Quá trình này đã được gấp rút tiến hành và sẽ hoàn thiện trước khi môn bóng đá của SEA Games chính thức tranh tài. 

Để đảm bảo chất lượng cho mặt cỏ mới của sân Olympic, BTC đã mời chuyên gia người Nhật Bản - Shoji Ikeda giám sát quá trình thay mặt cỏ cũng như bảo dưỡng, chăm sóc mặt cỏ của sân trong suốt thời gian từ nay cho đến khi SEA Games kết thúc.

Chuyên gia Shoji Ikeda nói: "Chúng tôi đang bắt đầu công việc thay thế mặt cỏ cho sân Olympic. Mặt sân phải tốt thì chất lượng các trận đấu mới được cải thiện. Chúng tôi sẽ tiến hành cắt, tỉa sao cho độ dài cỏ đúng với tiêu chuẩn. Khi cỏ không quá dài, bóng sẽ lăn nhanh hơn, chuẩn hơn, từ đó trận đấu sẽ hấp dẫn hơn". 

Theo kế hoạch, SEA Games 32 sẽ khai mạc từ ngày 5/52023. Riêng môn bóng đá nam, nữ sẽ khởi tranh sớm hơn 1 tuần, từ ngày 29/4./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm hiểu đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối Doha Cup 2023
Tìm hiểu đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối Doha Cup 2023

VOV.VN - Những thông tin cơ bản nhất về U23 Kyrgyzstan, đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam ở giải giao hữu Doha Cup 2023.

Tìm hiểu đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối Doha Cup 2023

Tìm hiểu đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối Doha Cup 2023

VOV.VN - Những thông tin cơ bản nhất về U23 Kyrgyzstan, đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam ở giải giao hữu Doha Cup 2023.

HLV Troussier nói lời gan ruột với học trò trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan
HLV Troussier nói lời gan ruột với học trò trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan

VOV.VN - HLV Troussier  muốn các cầu thủ U23 Việt Nam thoải mái chơi bóng, không được mất tinh thần sau những thất bại đã qua để thể hiện sự tiến bộ của mình trong trận gặp U23 Kyrgyzstan.

HLV Troussier nói lời gan ruột với học trò trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan

HLV Troussier nói lời gan ruột với học trò trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan

VOV.VN - HLV Troussier  muốn các cầu thủ U23 Việt Nam thoải mái chơi bóng, không được mất tinh thần sau những thất bại đã qua để thể hiện sự tiến bộ của mình trong trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Lịch thi đấu lượt 3 U23 Doha Cup 2023: U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan
Lịch thi đấu lượt 3 U23 Doha Cup 2023: U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan

VOV.VN - Theo lịch thi đấu lượt trận 3 U23 Doha Cup 2023, U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan vào lúc 0h30 ngày 29/3.

Lịch thi đấu lượt 3 U23 Doha Cup 2023: U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan

Lịch thi đấu lượt 3 U23 Doha Cup 2023: U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan

VOV.VN - Theo lịch thi đấu lượt trận 3 U23 Doha Cup 2023, U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan vào lúc 0h30 ngày 29/3.