U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Niềm cảm hứng từ những “cô gái kim cương”

VOV.VN - Sau SEA Games 31, HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam nữa nên việc giành tấm HCV SEA Games 31 là món quà không thể tuyệt vời hơn để tri ân người hâm mộ.

Nỗi ám ảnh từ quá khứ

Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi thì môn bóng đá nam SEA Games đã đi đến trận đấu cuối cùng. Hai gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những người giành vé vào chung kết để tranh tấm HCV.

Ngoài yếu tố về chuyên môn thì việc U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết là món quà thực sự với những người yêu mến bóng đá. Bởi màn so tài của Việt Nam với Thái Lan được ví như trận “Siêu kinh điển” của khu vực Đông Nam Á.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều thể hiện được những điểm mạnh của mình để đánh bại các đối thủ và tiến vào trận chung kết. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khá giả, nhưng chúng ta lại bị lịch sử quay lưng.

Trong quá khứ, Việt Nam đã gặp Thái Lan trong 4 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games và chúng ta đều nhận thất bại. Không quá khi nói rằng, bóng đá Thái Lan chính là ác mộng của bóng đá Việt Nam ở khu vực.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo tuyên bố: “Những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở SEA Games trước đây, khi đó tôi không phải HLV, các cầu thủ cũng không phải tham gia trận thua đó. Ở SEA Games 30, chúng ta là những người chiến thắng. Bây giờ tôi mới nghe về thất bại của Việt Nam với Thái Lan.

Trước mỗi trận chung kết áp lực là luôn luôn có, nhưng đối phương cũng gặp áp lực tâm lý nên các cầu thủ và tôi cần tiết chế và vượt qua khó khăn. Những câu chuyện vào quá khứ không nên quá tập trung, suy nghĩ nhiều. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai, quá khứ không quá bận tâm”.

Niềm cảm hứng từ những “cô gái kim cương”

HLV Park Hang Seo thừa nhận về áp lực mà ông và các học trò đang phải đối mặt, nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Hàn vẫn tỏ thái độ bình thản, ông nhắn nhủ với các học trò, hãy biết vượt qua áp lực, khó khăn để đền đáp được sự tin yêu của người hâm mộ.

Trên thực tế, hành trình vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam tương đối khó khăn dù chúng ta đã thắng 3-0 trước U23 Indonesia ở trận ra quân. Chúng ta chưa bị thủng lưới, nhưng hàng công lại gây thất vọng, phụ thuộc quá lớn vào khả năng ghi bàn của Tiến Linh.

Cá nhân tiền đạo thuộc biên chế của Bình Dương đã ghi bàn để giúp U23 Việt Nam vào chung kết, nhưng số bàn thắng chưa tương xứng với số cơ hội anh được trao. Do đó, chân sút này cần phải cải thiện khả năng sát thương đối thủ ở trận đấu với U23 Thái Lan.

Sự vắng mặt của Văn Xuân ở bên hành lang trái cũng là bài toán khó mà HLV Park Hang Seo cần tìm lời giải. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn cũng phải tính đến phương án U23 Việt Nam bị thủng lưới trước để có thể xoay chuyển tình hình.

U23 Thái Lan dù mang sang Việt Nam đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ, họ cũng thua U23 Malaysia ở trận ra quân, nhưng càng tiến sâu vào giải, lối chơi của “Voi chiến” càng nhuyễn và rất đa dạng. Bên cạnh đó, họ cũng được dẫn dắt bởi HLV Polking, người đã giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 vừa qua.

Xét về chất lượng đội hình ở SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khá cân bằng. Thậm chí, nếu xét về kinh nghiệm, U23 Việt Nam còn được đánh giá nhỉnh hơn, khi sở hữu 3 tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Polking cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho U23 Việt Nam và ông cũng e ngại khi đội bóng của thầy Park được cổ vũ từ 40.000 khán giả ở sân Mỹ Đình.

Có thể nói có nhiều lợi thế để giành tấm HCV SEA Games 31, nhưng U23 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện nhiều mặt, đặc biệt là không được thua chính bản thân mình. HLV Park Hang Seo biết rõ được sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho mình và ông chắc chắn sẽ làm tất cả để U23 Việt Nam giành HCV.

Bóng đá nữ Việt Nam cũng đã đánh bại bóng đá nữ Thái Lan để giành HCV SEA Games 31. Hy vọng rằng, niềm cảm hứng từ những “cô gái kim cương” sẽ giúp Hùng Dũng và các đồng đội vượt qua áp lực để bảo vệ thành công tấm HCV tại Mỹ Đình vào tối nay.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra vào lúc 19h tối nay 22/5. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Polking lo ngại “cầu thủ thứ 12” của U23 Việt Nam
HLV Polking lo ngại “cầu thủ thứ 12” của U23 Việt Nam

VOV.VN - HLV Polking cho biết, ông lo các cầu thủ của mình bị áp lực trước sức ép từ 40.000 cổ động viên ở Mỹ Đình.

HLV Polking lo ngại “cầu thủ thứ 12” của U23 Việt Nam

HLV Polking lo ngại “cầu thủ thứ 12” của U23 Việt Nam

VOV.VN - HLV Polking cho biết, ông lo các cầu thủ của mình bị áp lực trước sức ép từ 40.000 cổ động viên ở Mỹ Đình.

Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: 'Phe vé' tất bật săn mua, chèo kéo bán
Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: 'Phe vé' tất bật săn mua, chèo kéo bán

VOV.VN - Để tránh né cơ quan chức năng, các "phe vé" trận chung kết SEA Games 31 sẽ dẫn khách hàng tới một địa điểm xa khu vực sân vận động để bán chứ không giao dịch trực tiếp.

Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: 'Phe vé' tất bật săn mua, chèo kéo bán

Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: 'Phe vé' tất bật săn mua, chèo kéo bán

VOV.VN - Để tránh né cơ quan chức năng, các "phe vé" trận chung kết SEA Games 31 sẽ dẫn khách hàng tới một địa điểm xa khu vực sân vận động để bán chứ không giao dịch trực tiếp.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan
Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ so tài để tranh tấm HCV.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ so tài để tranh tấm HCV.

Chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Phe vé "hét" 17 triệu đồng/cặp vé
Chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Phe vé "hét" 17 triệu đồng/cặp vé

VOV.VN - Theo ghi nhận quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình, phe vé "chợ đen" đang chào bán vé trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lên mức cao ngất ngưởng: 15 triệu đồng đến 17 triệu đồng/cặp vé khán đài B.

Chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Phe vé "hét" 17 triệu đồng/cặp vé

Chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Phe vé "hét" 17 triệu đồng/cặp vé

VOV.VN - Theo ghi nhận quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình, phe vé "chợ đen" đang chào bán vé trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lên mức cao ngất ngưởng: 15 triệu đồng đến 17 triệu đồng/cặp vé khán đài B.