UEFA sẽ có quyết định cuối cùng vào ngày 30/11
Ủy ban điều tra của UEFA đã tuyên bố sẽ điều tra HLV Jose Mourinho cũng như các cầu thủ Xabi Alonso, Sergio Ramos, Iker Casillas và Jerzy Dudek, những con người gắn với nghi án trên.
>> Mourinho bị CĐV thành Milan trả thù
Theo những gì xuất hiện trên truyền hình và các báo ra gần đây đã cho thấy HLV Mourinho đã có những bàn bạc với trợ lý của mình và kêu Alonso ra dặn dò. Ông cũng đã chỉ đạo thủ môn dự bị Dudek ra phía sau khung thành truyền đạt cho thủ môn đội trưởng Casillas, và sau đó Casillas lại thì thầm với Ramos. Những diễn biến sau đó thì ai cũng rõ.
Cả Alonso và Ramos đều phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu và phải rời sân với lỗi quá sơ đẳng và có thể nói là cố ý nhận thẻ. Nước cờ cao tay của Mourinho đã được các học trò thực hiện một cách quá lộ liễu, vì thế mà giới thể thao thế giới đã lên tiếng phản đối hành vi đó.
![]() |
| Mourinho sẽ bị trừng phạt vì những hành vi phi thể thao |
Trong một thế trận đã dẫn trước đến cách biệt lớn và thời gian thi đấu không còn nhiều nhưng cả hai cầu thủ đã thực hiện những màn kịch lộ liễu. Alonso ra sân không có cảm xúc, Ramos vui vẻ bắt tay trọng tài bởi họ đã thực hiện đúng chỉ đạo của HLV. Trận đấu sau cùng với Auxerre chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và vắng cả Ramos lẫn Alonso cũng không ảnh hưởng gì nhưng họ sẽ có một lý lịch trong sạch khi đã vào vòng đấu loại sẽ diễn ra vào năm sau.
Phía Real tỏ ra bất ngờ trước quyết định của UEFA. HLV Mourinho đã lên tiếng phản đối khi cho rằng ông không hề sắp đặt mọi chuyện. “Tôi nói chuyện với nhiều cầu thủ, không chỉ riêng Ramos và Alonso. Đó chỉ là những sự bịa đặt. Điều quan trọng là chúng tôi đã có chiến thắng quan trọng 4-0 và đó là trận đấu hay. Hãy chú ý đến nó và đừng quan tâm những chuyện khác nữa”.
Nhưng có lẽ HLV Mourinho có nói thế nào thì cũng không tránh khỏi những sự trừng phạt của UEFA. Bản thân lý lịch của "Người đặc biệt" đã có những vết đen mà tiêu biểu và vụ cáo buộc trọng tài Anders Frisk có “qua lại” với HLV Frank Rijkaard của Barcelona khi ông còn dẫn dắt Chelsea khiến cho trọng tài này phải giải nghệ vì không chịu nổi áp lực vào năm 2005.
Chưa biết án phạt dành cho Mourinho và các học trò như thế nào nhưng trong hoàn cảnh mà UEFA đang cố gắng chặn đứng các hành vi bị đánh giá là “phi thể thao” như trường hợp của thủ môn Pinto (Barcelona) ở vòng đấu trước đã bị treo giò 2 trận vì thủ môn này giả vờ làm như tiền đạo đối phương đã việt vị thì Real khó tránh khỏi trừng phạt. Phía Barcelona đã kiến nghị là 2 trận với những ai tham gia vụ sắp đặt trên, còn UEFA? Có lẽ là bằng hoặc hơn. Lo quá hóa hư rồi, Mourinho./.
