Ước mơ “săn” huy chương Olympic
Trong mỗi thành viên, mỗi người yêu mến môn thể dục dụng cụ đều thầm mong, ba đại diện của nước nhà sẽ gây được bất ngờ.
Nhiều nhà chuyên môn nhận định, Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam nếu vào được tới VCK đã là giỏi, khả năng giành huy chương rất khó xảy ra. Tuy nhiên, trong mỗi thành viên, mỗi người yêu mến môn thể thao Olympic này đều thầm mong, ba đại diện của TĐC nước nhà sẽ gây được bất ngờ.
Lên đường tập huấn sớm từ 10/7, thời điểm này, đội tuyển TDDC đã có mặt tại trường cao đẳng Bradford, một địa điểm thuộc miền Bắc nước Anh, cách London khoảng 300km và đang ổn định lại đội hình, làm quen với khí hậu trên đất bạn. Đợt tập huấn này sẽ kéo dài hai tuần và được BTC đài thọ kinh phí.
![]() |
Vận động viên ở môn thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh |
Kết quả bốc thăm do Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) công bố sớm khiến các tuyến thủ TDDC Việt Nam không khỏi lo lắng. Ở nội dung TDDC nữ, Hà Thanh được xếp vào nhóm hỗn hợp, bao gồm các VĐV thuộc các đoàn không đủ đại diện thi toàn năng đồng đội và đứng lại vị trí dẫn đầu bảng 5, bao gồm VĐV Slovakia, Chile, Hà Lan và Ai Cập. Như vậy, Hà Thanh sẽ phải thi ở nhóm cuối cùng trong ngày. Hơn thế, Hầ Thanh lại thi đầu tiên của nhóm cuối, nghĩa là bước vào thảm thi đấu ngay sau khi khởi động, nên gặp tâm lý rất lớn. Để lọt vào nhóm VĐV xuất sắc thi chung kết đơn môn, Hà Thanh phải đạt điểm thi cao hơn cả tại giải vô địch thế giới vừa qua, trong đó điểm kỹ thuật phải từ 7 – 8 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa, Hà Thanh buộc phải nâng độ khó bài thi và điều này sẽ tỷ lệ thuận với rủi ro cao của các bài thi.
May mắn lớn nhất với 2/3 số VĐV này là Phước Hưng và Ngân Thương đều đã có dịp làm quen với nhà thi đấu O2, nơi sẽ diễn ra các cuộc thi đấu môn này qua đợt thi đấu ở vòng tuyển chọn Olympic hồi tháng 1/2012. Dù vậy, trước giờ vào cuộc, cả 3 VĐV đều tỏ rõ quyết tâm, thi đấu 100% phong độ có thể.
Trưởng bộ môn Thể dục, Tổng cục TDTT kiêm lãnh đạo đội tuyển TDDC Việt Nam tại Olympic London 2012, bà Nguyễn Thị Kim Lan, nhận định: “Dù hiện nay chưa thể nói trước được điều gì nhưng nếu duy trì những bài tập như hiện nay và có thêm cả may mắn thì Hà Thanh hay Phước Hưng vẫn có thể hy vọng làm nên được điều gì đó”.
Tại Olympic, các VĐV TDDC Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 28/7, tức là chưa đầy một ngày sau khi Olympic khai mạc.
“Búp bê” của TDDC Việt Nam Đỗ Thị Ngân Thương đã cực kỳ hạnh phúc khi may mắn được Liên đoàn thể dục quốc tế đôn lên từ suất dự bị thứ hai và trao cho suất chính thức để trở thành VĐV thứ ba của TDDC Việt Nam có mặt tại Olympic London 2012. Dự kiến tại TVH, Ngân Thương sẽ tham gia ở hai nội dung: xà lệch và cầu thăng bằng.
Còn nhớ 4 năm trước, tại Olympic Bắc Kinh 2008, Ngân Thương chính là đại diện duy nhất của TDDC Việt Nam được nhận suất vé ưu tiên dự TVH Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng tại đây, “búp bê” của làng TDDC Việt Nam đã có bài học nhớ đời khi bị phát hiện dùng chất cấm trong danh mục của Tổ chức chống doping thế giới (WADA). Sau khi hết án phạt, Ngân Thương đã có cuộc trở lại xuất sắc tại SEA Games 26 và nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Trở lại London lần này, “cô gái vàng” một thời của TDDC Việt Nam không né tránh về cú vấp ngã đó và chỉ có một mơ ước giản dị: “Mong sao sẽ có kỷ niệm thật đẹp trên đất Anh, còn nếu ghi được dấu ấn nào thì thật tuyệt”./.