V – League 2010, chuyển nhượng im lìm
Đây có lẽ là một trong những kỳ chuyển nhượng ít sôi động nhất vì hầu hết các đội có cái nhìn thực tế hơn khi chỉ lấy những người mình cần, chứ chưa thấy những phi vụ gây “sốc” để đánh bóng thương hiệu.
Ngày 25/5 là thời hạn chót để các đội bóng đang tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia và hạng Nhất quốc gia chốt danh sách cầu thủ bổ xung cho giai đoạn lượt về của mùa bóng năm nay.
Không có bản hợp đồng “bom tấn” như thương vụ Denilson của Xi măng Hải Phòng hồi mùa hè năm ngoái, ngoại binh tên tuổi nhất đến với bóng đá Việt Nam năm nay có lẽ là cầu thủ “đẳng cấp châu Âu” William, 31 tuổi đến từ Eintracht Frankfurt – đội bóng Đức vừa có chuyến du đấu hữu nghị tại Việt Nam.
Đây là cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công – một sự bổ sung quá lý tưởng đối với những điểm yếu và thiếu của Hòa Phát – Hà Nội.
![]() |
| Hà Nội T&T sẽ cho HP.HN mượn Endene (áo trắng) từ giai đoạn 2 |
Sự bổ sung đáng lưu ý thứ hai của đội bóng đang gặp nhiều khó khăn ở V – League là trường hợp của Endene – cựu cầu thủ Thể Công đã có những trận đấu thành công trong màu áo Hà Nội – T&T từ giai đoạn lượt về của mùa giải năm 2009.
Hà Nội – T&T chủ yếu thanh lý những ngoại binh không có nhiều đóng góp và tăng cường hàng tiền đạo. HLV Phan Thanh Hùng sẽ có trong tay tiền đạo Carlos (Bồ Đào Nha) và tiền vệ Luciano Funcicar (Brazil) thay thế cho hai cầu thủ Endene và Kizito. Về nội binh, đáng tiếc đến phút cuối, Hà Nội – T&T đã không có được chữ ký của trung vệ Phước Tứ vì một số trục trặc. Ngoài ra, chỉ có Trọng Bình được cho Quảng Nam mượn.
Đội bóng đất Cảng vốn ầm ĩ với những vụ chuyển nhượng lại có vẻ im ắng hơn cả ở mùa này. Không như dự đoán của dư luận, những bản hợp đồng thất vọng như Lazaro, Đinh Hoàng Max hay cầu thủ lắm tài nhiều tật Aniekan vẫn được giữ lại.
Xi măng – Hải Phòng chỉ bổ sung duy nhất một ngoại binh là tiền đạo Victor (Argentina) nhằm thay thế vị trí đã khuyết từ lượt đi của Williams bị thanh lý hợp đồng.
Trong khi đó bản hợp đồng của Lee Nguyễn chuyển từ Hoàng Anh – Gia Lai về Becamex – Bình Dương không còn tính thời sự ở giai đoạn hiện nay bởi nó đã hoàn tất cách đây cả tháng và cầu thủ này cũng không còn thi đấu cho đội chủ sân Pleiku từ đầu mùa.
Sau khi thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn, Hoàng Anh – Gia Lai đã tìm được người thay thế là tiền đạo Mario (người Croatia). Ngày 26/5, họ đã khép sổ bằng hợp đồng với tiền đạo Tiago de Paula để thay cho Uwakana chơi khá mờ nhạt ở giai đoạn lượt đi. Trong khi đó, SHB – Đà Nẵng và Khatoco – Khánh Hòa vốn có bộ khung khá chuẩn nên những thay đổi của họ không đáng chú ý.
Thay đổi lực lượng sau giai đoạn lượt đi là nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhưng theo nhận định của Phạm Tấn – phóng viên báo Thể thao – Văn hóa, sự thay đổi cục diện ở nửa cuối mùa giải này sẽ không phụ thuộc nhiều vào những bản hợp đồng mới này.
Do năm nay có vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới – World Cup 2010 nên các đội sẽ phải thi đấu tiếp hai lượt trận của giai đoạn lượt về trước khi được nghỉ khoảng 3 tuần. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới các đội bóng khi những “tân binh” vừa chiêu mộ sẽ có ít thời gian hòa nhập với đội bóng trước khi bước vào thi đấu chính thức.
Minh Hải – phóng viên báo Thể thao 24h cho rằng: “Hoạt động trên thị trường chuyển nhượng đợt này có vẻ gấp gáp hơn nhưng các đội cũng đã được thông báo về thời hạn nên có sự chuẩn bị sớm. Xu thế thì đa số là chuyển nhượng nội địa nhưng nó cũng tạo ra một nét tươi mới và biết đâu đấy những người mới sẽ mang lại cho V – League cảm xúc thú vị hơn và đó là điều rất đáng chờ đợi.”
Không quá ồn ào như giai đoạn này mùa trước nhưng thị trường chuyển nhượng của V – League 2010 lại được đánh giá là đúng thực chất hơn. Sau những bài học nhãn tiền vì “mua đắt” hay “bán hớ”, các đội bóng có được cái nhìn thực tế hơn và đó cũng là yếu tố làm nên sự chuyên nghiệp./.
