V-League 2012 chưa hoàn hảo nhưng kết thúc thành công
Đó là nhận xét của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Ngô Lê Bằng về mùa giải V-League 2012 vừa kết thúc cuối tuần qua trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV.
Ông Ngô Lê Bằng: Theo đánh giá chung thì giải đấu rất khó để nói là hoàn hảo, bởi ngay cả với những nền bóng đá tiên tiến cũng là rất khó, nhưng tôi nghĩ trong điều kiện hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, những diễn biến của V-League về công tác tổ chức, về chuyên môn là những diễn biến có thể coi là có nhiều dấu hiệu tích cực. Tôi nghĩ giải đã thành công về công tác chuyên môn của V-League vừa rồi cũng đánh dấu chất lượng trận đấu tốt lên, các trận đấu hào hứng, tích cực hơn, tính quyết liệt của giải đấu cao hơn. Chúng tôi cũng chúc mừng VPF đã có 1 giải đấu lần đầu tiên tổ chức theo phương thức mới ở Việt Nam là thành công.
![]() |
| Ông Ngô Lê Bằng. Ảnh: Ngọc Thế |
Ông Ngô Lê Bằng: Thực sự mà nói, có những trận người ta cố tình đá hòa để bảo vệ mục tiêu mà người ta đề ra nên việc cụ thể có 1 trận đá hòa để bảo vệ mục tiêu đề ra thì CLB có quyền làm điều đó. Quan điểm cá nhân của tôi là mọi thành viên tham gia giải đấu tự nguyện chấp nhận điều lệ giải, sẽ có những ứng xử không trái với lương tâm của mình và không trái với các quy định.
Biểu hiện tiêu cực nếu xảy ra thì CLB và những người tham gia chịu ảnh hưởng đầu tiên. Điều lệ ở bất cứ một tầm cỡ nào như FIFA, AFC, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á hay Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều có những kẽ hở để lợi dụng điều đó. Các CLB sẽ phải hứng chịu hậu quả, nếu như quyết định, họ phải chấp nhận đối mặt với hậu quả này và tôi cho rằng sự phán xét của dư luận là cao hơn tất cả.
PV: Việc 1 ông chủ hai đội bóng đã tồn tại không phải chỉ ở mùa giải vừa qua và không tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh của giải đấu. VFF sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Ông Ngô Lê Bằng: Chúng tôi không phủ nhận việc có những tin đồn rồi ý kiến về việc một ông chủ hai đội bóng. Chúng tôi trong lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giao cho Ban tổng thư ký và Ban kiểm tra tìm hiểu để có những động thái chấn chỉnh tình trạng này.
Khi đội bóng có tư cách tham gia một giải đấu thì người ta có toàn quyền quyết định những quyết sách và biện pháp bảo vệ những quyết sách của họ, nên vấn đề là chúng ta phải giải quyết ngay từ đầu. Việc một ông chủ hai đội bóng hay những cá nhân có thể ảnh hưởng đến đội bóng A hay đội bóng B là điều thực sự còn tồn tại, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển. Chúng tôi đã có những bước đầu tiên và Liên đoàn bóng đá VN xin hứa sẽ có những bước đi, những biện pháp để chấn chỉnh vấn đề này. Chúng tôi không từ chối rằng vẫn còn những vấn đề chưa thể kiểm soát được.
PV: Xin cảm ơn ông./.
