V-League 2022 kết thúc sớm với Rimario

VOV.VN - Mùa giải V-League 2022 đã kết thúc sớm với Rimario sau tấm thẻ vàng mà cầu thủ này phải nhận ở trận đấu Hải Phòng đánh bại Nam Định chiều tối 8/11.

Chiều tối 8/11, Hải Phòng đánh bại Nam Định 1-0 trên sân Thiên Trường nhờ bàn thắng duy nhất của Hải Huy. Với thắng lợi này, Hải Phòng tạm vươn lên dẫn đầu V-League 2022 với 45 điểm, nhiều hơn Hà Nội FC 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Đội bóng đất Cảng vẫn còn hy vọng mong manh để giành chức vô địch. 

Tuy nhiên, chiến thắng của Hải Phòng trở nên kém vui khi tiền đạo chủ lực của họ Rimario phải nhận thẻ vàng ở phút 66. Đó là tình huống tiền đạo người Jamaica có pha xấu chơi với cầu thủ Nam Định và còn có thái độ phản ứng quyết định của trọng tài. 

Với thẻ vàng này, Rimario sẽ phải nghỉ trận Hải Phòng gặp SLNA ở vòng 25 do bị treo giò. Đáng chú ý, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở V-League năm nay khi họ được nghỉ ở vòng cuối. 

Như vậy, mùa giải V-League 2022 đã kết thúc sớm với Rimario sau trận đấu trên sân Thiên Trường. Cầu thủ người Jamaica khép lại mùa giải với 1980 phút thi đấu trong 22 lần ra sân và ghi được 17 bàn thắng. Chân sút sinh năm 1994 cũng đã phải nhận tổng cộng 6 thẻ vàng.

Dù không còn ra sân trong các vòng đấu còn lại ở V-League 2022 nhưng Rimario gần như chắc chắn sẽ là Vua phá lưới của V-League 2022 khi cầu thủ xếp ngay sau anh trong danh sách ghi bàn mới chỉ có 9 lần lập công trong bối cảnh các đội chỉ còn tối đa 3 trận để thi đấu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rimario - Từ “sao xịt” của HAGL đến người hùng của Hải Phòng
Rimario - Từ “sao xịt” của HAGL đến người hùng của Hải Phòng

VOV.VN - Rimario Gordon từng chơi cho HAGL, nhưng không thành công, nhưng khi đến các đội bóng khác, đặc biệt là Hải Phòng, tiền đạo này tỏa sáng rực rỡ.

Rimario - Từ “sao xịt” của HAGL đến người hùng của Hải Phòng

Rimario - Từ “sao xịt” của HAGL đến người hùng của Hải Phòng

VOV.VN - Rimario Gordon từng chơi cho HAGL, nhưng không thành công, nhưng khi đến các đội bóng khác, đặc biệt là Hải Phòng, tiền đạo này tỏa sáng rực rỡ.

Cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2022: Rimario dẫn đầu tuyệt đối
Cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2022: Rimario dẫn đầu tuyệt đối

VOV.VN - Tiền đạo Rimario của Hải Phòng đang dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” V-League 2022, khi có được 12 bàn thắng tính đến trước vòng 17.

Cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2022: Rimario dẫn đầu tuyệt đối

Cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2022: Rimario dẫn đầu tuyệt đối

VOV.VN - Tiền đạo Rimario của Hải Phòng đang dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” V-League 2022, khi có được 12 bàn thắng tính đến trước vòng 17.

Cuộc đua vua phá lưới V-League 2022: Rimario bỏ xa Tiến Linh và Công Phượng
Cuộc đua vua phá lưới V-League 2022: Rimario bỏ xa Tiến Linh và Công Phượng

VOV.VN - Bên cạnh cuộc đua vô địch thì cuộc đua tới danh hiệu “vua phá lưới” V-League 2022 cũng đang diễn ra hấp dẫn. Hiện tại, Rimario của Hải Phòng đang tạm dẫn đầu với 8 bàn thắng. Trong số các chân sút nội thì Công Phượng và Tiến Linh mỗi người đã có 3 pha lập công.

Cuộc đua vua phá lưới V-League 2022: Rimario bỏ xa Tiến Linh và Công Phượng

Cuộc đua vua phá lưới V-League 2022: Rimario bỏ xa Tiến Linh và Công Phượng

VOV.VN - Bên cạnh cuộc đua vô địch thì cuộc đua tới danh hiệu “vua phá lưới” V-League 2022 cũng đang diễn ra hấp dẫn. Hiện tại, Rimario của Hải Phòng đang tạm dẫn đầu với 8 bàn thắng. Trong số các chân sút nội thì Công Phượng và Tiến Linh mỗi người đã có 3 pha lập công.