Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự trận gặp Kuwait:

Vá trụ, đắp gò công

Cặp trung vệ là Như Thành và Minh Đức. Còn Phước Tứ đá tiền vệ trung tâm. Đó là giải pháp đầu tiên để chống đỡ lại cuộc khủng hoảng tiền vệ trung tâm của đội tuyển

Cũng không phải lần đầu tiên dưới triều đại của Calisto, đội tuyển phải đối phó với tình trạng này. Cũng không phải lần đầu tiên, ông Calisto đôn một trung vệ lên đá tiền vệ. Cúp TP HCM 2008, Minh Đức đã từng được thử nghiệm ở vị trí đó khi ông Calisto chưa thực sự đặt niềm tin vào Minh Châu. Đức đá trên hàng tiền vệ cùng Minh Phương và Tài Em. Kết quả của nó là không bao giờ ông Calisto lặp lại phương án đó. Khi đội tuyển có cả Tứ, Đức và Thành trên sân, thì họ cùng đá ở hàng thủ, như quãng thời gian cuối trận chung kết lượt đi với Thái Lan ở Rajamangala.

Nói thêm một chút về phương án Minh Đức đá tiền vệ, nó xuất phát từ lần ông Calisto có mặt trên sân Hàng Đẫy, xem Minh Đức khi còn khoác áo Sông Lam đá với HPHN và HNACB. Đức đá trụ khá hay, vừa che chắn cho hàng thủ, vừa biết phân phối bóng cho các tiền vệ tấn công. Gần đây, khi về chơi cho XMHP ở mùa 2009, cũng có vài trận Đức đá tiền vệ trụ.

Phương án Phước Tứ đá tiền vệ trung tâm như cách sắp xếp chiều qua trên sân Mỹ Đình cũng xuất phát từ một sự gợi ý tương tự: Ông Calisto tới sân Hàng Đẫy xem trận Thể Công thắng ĐTLA 2-1. Hôm ấy, Tứ đá tiền vệ trung tâm và đá rất hay, là chìa khóa giúp cho hàng tiền vệ của Thể Công trở nên cứng cáp hơn và trong nhiều thời điểm tỏ ra lấn lướt trước hàng tiền vệ của Gạch. Vòng sau, Tứ đá tiền vệ trung tâm thêm một lần nữa ở Chi Lăng (thua SHB.ĐN 0-1). Ông Calisto không xem trận đấu đó. Nhưng 90 phút ở Hàng Đẫy có lẽ là đủ và ông quyết định đặt Tứ vào vị trí đó.  

25 phút tập, ông Calisto chỉ có đúng 1 lần nhắc Tứ về cách chơi và di chuyển, rằng khi có bóng cần phải chuyển hướng sang 2 biên thật nhanh để đổi cánh, để tạo khoảng trống cho đội hình di chuyển theo tuyến nghiêng. Tần suất nhắc như thế chỉ ngang với tần suất ông Calisto nhắc Việt Thắng trên hàng công, Đinh Hoàng Max ở cánh phải hay Thanh Bình bên đội hình dự bị. Một sự hài lòng tương đối!

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để kết luận rằng tuyến giữa của đội tuyển sẽ vượt qua cơn bão khủng hoảng nhân sự. Một mặt vì 90 phút ở Kuwait mới thực sự là cơ sở để đánh giá. Mặt khác, còn 2 vị trí nữa ở trung tâm hàng tiền vệ cũng là những sự vá víu.

HLV Calisto: Tôi mất 6 tiền vệ tinh nhuệ:

HLV Calisto than thở: “Tính từ AFF Suzuki Cup 2008 tới nay tôi đã mất 6 tiền vệ trung tâm là Trường Giang (giải nghệ), Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài và Duy Quang. Đây thực sự là điều khiến tôi cảm thấy đau đầu bởi không dễ để có thể tìm được những giải pháp thay thế tương xứng".

Hôm qua, ông Calisto đã đẩy Vũ Phong và Trọng Hoàng vào chỗ trống đó. Vũ Phong với khả năng chơi bóng vốn có thích ứng không quá tệ. Nhưng Trọng Hoàng, vì mới qua cơn sốt, lại thiếu kinh nghiệm ở đội tuyển và trước nay đá cánh vẫn nhuyễn hơn đã bị thay bởi Thành Lương chỉ sau hơn 10 phút.

Thành Lương cũng là cầu thủ chạy cánh, là người cầm bóng đột phá khá hơn là giữ bóng tạo nhịp rồi kiến tạo cơ hội. Nhưng có lẽ sẽ vẫn là Lương, vì ngoài Lương ra cũng không còn ai khác ở đội tuyển hiện thời sở trường ở vị trí đó. Thực ra cũng có Thái Dương, nhưng đây lại là giải pháp cho tương lai.

Thành thử, trận giao hữu với Kuwait có tính chất thử nghiệm xem ra chỉ ý nghĩa với hàng công và hàng thủ. Còn tiền vệ, e là đá xong trận này sẽ bỏ, rồi chờ Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài trở lại.

Chia tay Tấn Tài, Duy Quang, Tấn Trường

Ngày 25/5, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch, HLV Calisto đã phải gút lại danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Kuwait vào ngày 28/5. Do không có khả năng bình phục chấn thương trước giờ lên đường nên cả Tấn Tài và Duy Quang đều sẽ được phép rời khỏi đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Tấn Trường lại là một ca chấn thương mới xảy ra vào buổi tập sáng qua. Sau khi đỡ một cú sút cực mạnh từ cự ly gần của đồng đội, Tấn Trường bị tái phát chấn thương cũ ở bàn tay phải, và ngay buổi chiều cùng ngày, HLV Calisto đã yêu cầu bác sỹ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Hiền đưa Tấn Trường đi chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương và kết quả Trường cũng sẽ phải ở nhà dưỡng thương, không đi Kuwait.

Có một điểm đáng chú ý là trong 3 ngày tập luyện gần đây của đội tuyển Việt Nam, từ thứ Bảy, Chủ nhật rồi tới hôm qua, ngày nào cũng xảy ra tình trạng chấn thương cho các cầu thủ. Ngoài Tấn Tài và Tấn Trường, danh sách thương binh của đội tuyển Việt Nam còn có những cái tên khác như Việt Thắng hay Thanh Hưng, nhưng rất may đây đều không phải là những ca chấn thương nặng.

Không biết có phải vì vậy không mà ngay trong tối 25/5, HLV Calisto đã thảo luận với các trợ lý và thống nhất sẽ chỉ cho các cầu thủ tập duy nhất một buổi vào ngày hôm nay. Có thể là HLV Calisto đang giảm dần khối lượng vận động cho các học trò trước ngày lên đường, nhưng cũng có thể là ông e ngại sẽ có thêm những ca chấn thương mới nên cắt bớt thời gian luyện tập. HLV Calisto cũng khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ không loại thêm cầu thủ nào và cũng không triệu tập bổ sung ai mà sẽ chỉ lên đường sang Kuwait với 21 cầu thủ hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.