Văn Toàn hồi phục chấn thương thần tốc, ĐT Việt Nam nhận "tin vui kép"

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui từ Văn Toàn, khi tiền đạo thuộc biên chế của HAGL hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến.

ĐT Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với ĐT Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mở rộng cơ hội góp mặt tại vòng loại cuối cùng.

Ở trận đấu với ĐT Malaysia diễn ra vào ngày 11/6, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải vì án treo giò. Do không ra sân thi đấu, nên Quang Hải không tham gia vào các bài tập đấu pháp cùng toàn đội ở buổi tập gần nhất. Thay vào đó, tiền vệ này chỉ tập các bài hồi phục nhằm sớm trở lại trạng thái sung sức nhất.

Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn được bác sỹ Choi Ju Young và các cộng sự hướng dẫn riêng các bài tập bổ trợ tiến độ hồi phục sau chấn thương. Tuấn Anh bị đau cổ chân sau tình huống vào bóng thô bạo của một cầu thủ ĐT Indonesia tại trận đấu tối 7/6 vừa qua.

Rất may, chấn thương của Tuấn Anh không quá nghiêm trọng. Các bác sỹ đội tuyển đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phù hợp và hiệu quả để giúp Tuấn Anh sớm trở lại thi đấu.

Trong khi đó, Văn Toàn đang có tốc độ hồi phục chấn thương rất đáng mừng. Nếu không có gì thay đổi, Văn Toàn sẽ gia nhập buổi tập của đội tuyển trên SVĐ Al-Maktoum, diễn ra lúc 21h30 theo giờ Việt Nam vào tối nay (10/6).

Trước khi nhận tin vui từ Văn Toàn, ĐT Việt Nam cũng được Turkmenistan tặng quà, khi thắng Lebanon với tỉ số 3-2. Mặc dù giành chiến thắng, nhưng Turkmenistan vẫn đứng dưới Lebanon và bị loại. Tuy nhiên, đội bóng này giúp các đại diện ở các bảng đấu còn lại có thêm cơ hội đi tiếp, trong đó bao gồm cả ĐT Việt Nam.

Theo đó, Lebanon hiện có 10 điểm và phải gặp Hàn Quốc, đội mạnh nhất bảng ở lượt trận cuối nên cơ hội giành điểm là rất nhỏ. Nếu thua trận, Lebanon chỉ có 10 điểm trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Do đó, nếu như ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia ở trận đấu diễn ra vào ngày mai (11/6), thầy trò HLV Park Hang Seo có 17 điểm. Nếu như thua UAE ở lượt trận cuối và trừ 6 điểm với Indonesia thì ĐT Việt Nam vẫn có 11 điểm.

Hiện tại, trong số các đội nhì bảng hiện tại, Tajikistan coi như đã bị loại. Do đó, cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là rất sáng nếu như đánh bại ĐT Malaysia hoặc ĐT UAE./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trọng Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia
Trọng Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

VOV.VN - Trọng Hoàng khẳng định, ĐT Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để thực hiện giấc mơ có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

Trọng Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

VOV.VN - Trọng Hoàng khẳng định, ĐT Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để thực hiện giấc mơ có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam "nhận quà" trước trận đấu ĐT Malaysia
Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam "nhận quà" trước trận đấu ĐT Malaysia

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận món quà bất ngờ trước trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam "nhận quà" trước trận đấu ĐT Malaysia

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam "nhận quà" trước trận đấu ĐT Malaysia

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận món quà bất ngờ trước trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội hình “công - thủ” toàn diện của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia
Đội hình “công - thủ” toàn diện của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia

VOV.VN - ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Quang Hải vì án treo giò; khả năng ra sân của Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn để ngỏ nhưng HLV Park vẫn còn nhiều quân bài chất lượng.

Đội hình “công - thủ” toàn diện của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia

Đội hình “công - thủ” toàn diện của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia

VOV.VN - ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Quang Hải vì án treo giò; khả năng ra sân của Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn để ngỏ nhưng HLV Park vẫn còn nhiều quân bài chất lượng.