VFF Cup - Liều thuốc thử cuối cùng
Những bài kiểm tra cuối cùng đối với các học trò của ông Calisto liệu sẽ cho ra những kết quả gì, và sau đó, liệu có còn đủ thời gian để thay đổi, vá víu lại nếu những “lỗ hổng” bị lộ ra?
3 trận đấu tại VFF Cup sẽ là những trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi thầy trò ông Calisto thực sự bước vào hành trình bảo vệ ngôi VĐ Đông Nam Á.
Giải đấu hàng năm của VFF tưởng chừng đã bị hủy bỏ khi thiếu vắng khách mời Thái Lan. Thời điểm đó, ông Calisto đã bày tỏ quan điểm ĐT Việt Nam cần phải được thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup. Một tháng trước khi giải đấu diễn ra, đội quân đang khủng hoảng vì chấn thương của ông Tô sẽ chơi 3 trận đấu trước U23 Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Singapore. Những bài kiểm tra cuối cùng liệu sẽ cho ra những kết quả gì, và sau đó, liệu có còn đủ thời gian để thay đổi, vá víu lại nếu những “lỗ hổng” bị lộ ra?
Cho đến thời điểm này, nỗi lo về lực lượng, với những chấn thương vẫn cứ tiếp tục là một điều “ám ảnh” đối với ĐT. Công Vinh khó có thể ra sân chơi bóng ở AFF Cup đồng nghĩa với việc ông Tô không có trong tay một tiền đạo lùi đá lệch cánh, vị trí mà HLV này vẫn ưa thích sử dụng. Không có Công Vinh không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của ĐT, nhưng không có thêm một số cầu thủ khác thì đó chắc chắn là vấn đề. Chấn thương, suy giảm thể lực và phong độ do tuổi tác, khát vọng thi đấu, đó là những vấn đề buộc phải giải quyết trước AFF Cup.
![]() |
| VFF Cup - Sự tập dượt cuối cùng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á của ĐT Việt Nam |
Hai năm trước, ĐT Việt Nam vô địch khi có trong tay những thứ vũ khí bí mật làm cho đối thủ phải bất ngờ. Hồng Sơn, Như Thành đã có một giải đấu xuất sắc. Hai năm sau, đâu sẽ là những “con bài tẩy” của ông Tô khiến đối thủ phải bất ngờ. Quả bóng Vàng Thành Lương có những dấu hiệu sa sút, nhưng không ai có thể biết được Lương “dị” sẽ làm được những gì khi vào giải, với những pha đột phá táo bạo đầy độ quái. Trọng Hoàng thực sự là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, với những bước chạy như không biết mệt khi trận đấu bước sang những phút cuối cùng. Thanh Hưng ở biên chế ĐT Olympic nhưng thừa sức để cạnh tranh một xuất đá chính ở khu vực giữa sân của ĐT với các đàn anh. Hơn nữa, Thanh Hưng còn sở hữu thứ vũ khí riêng của mình là những quả sút xa như trái phá. Tấn Trường có thể cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Hồng Sơn. Hay thậm chí, nếu đá tốt ở ASIAD, một cầu thủ có cái chân trái lắt léo như Thanh Trung hoàn toàn có thể bất ngờ được “nhấc” lên ĐT, ông Tô vốn luôn có những quyết định bất ngờ, luôn là người có biệt tài phát hiện những nhân tố mới.
Vấn đề là với 3 trận đấu với 3 đối thủ khỏe về thể lực và mạnh về thể hình, tất cả cùng cầu mong cho đội bóng của ông Tô sẽ không bị chấn thương thêm một cầu thủ nào nữa. Thành tích ở một giải giao hữu không quan trọng bằng lối chơi và những kinh nghiệm mà chúng ta sẽ đúc rút ra được. ông Tô đã rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại điều này, và giờ thì cái tư duy “phải có Cup” đã phần nào được đổi thay./.
