VFF kiện trợ lý Thái Lan vì miệt thị HLV Park Hang Seo

VFF vừa có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét về hành vi khiêu khích của trợ lý tuyển Thái Lan sau trận gặp tuyển Việt Nam tối 19/11.

Sau khi kết thúc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo đã sang bắt tay người đồng nghiệp Nishino. Ở phía trong khu kỹ thuật đội khách, trợ lý Sasa Vesna Todic làm cử chỉ tay với ý miệt thị chiều cao của ông Park. Chiến lược gia người Hàn Quốc sau đó đã không giữ được bình tĩnh, thậm chí còn "sẵn sàng chiến đấu".

Trợ lý tuyển Thái Lan liên tục khiêu khích.

"Tôi thấy Thái Lan có vẻ muốn dùng tâm lý chiến. Tôi thấy trợ lý tuyển Thái Lan thỉnh thoảng cười mỉa tôi. Tôi đã luôn sẵn sàng chiến đấu", thầy Park chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Trong chia sẻ mới nhất, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của tuyển Việt Nam tiết lộ: "Thầy Park đã bị 1 thẻ vàng, nếu ông nổi nóng trong trận thì có thể dính thêm thẻ nữa, vắng chỉ đạo trận tới.

Đây phải chăng có thể là chiêu của họ vì họ biết ông nóng tính nên khiêu khích, và chúng tôi biết trước. HLV Park đã rất kiềm chế và bỏ qua, nhưng có vẻ màn nhạo báng ông vẫn tiếp diễn nên ông nổi xung".

HLV Park Hang Seo phản ứng vì bị xúc phạm. Ảnh S.N

Sau vụ việc này, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận VFF đã chính thức có văn bản gửi AFC xem xét về hành vi khiếm nhã của trợ lý tuyển Thái Lan. FIFA luôn có những án phạt rất nặng với các hành vi miệt thị, xúc phạm người khác.

Về phía tuyển Thái Lan, HLV Nishino cũng khẳng định ông đã xem xét lại hành vi của trợ lý của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới thầy Park.

Còn nhân vật chính là HLV thủ môn Sasa Vesna Todic lên tiếng: "Chứng kiến phản ứng của truyền thông và người hâm mộ sau trận Việt Nam - Thái Lan, tôi cảm thấy cần phải lên tiếng để làm rõ vấn đề. 

Tất cả đều có phản ứng, nhưng chỉ mình tôi hứng chịu vì bức ảnh đó. Tay tôi đưa lên cao rồi hạ xuống, là ý nói rằng Việt Nam đang ở đỉnh bảng nhưng rồi sẽ có lúc tụt xuống. Tôi tin Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam. Tôi khẳng định một lần nữa cử chỉ đó không phải là xúc phạm một ai cả. Tôi cười và có hành vi như thế để chỉ vị trí của Việt Nam trên bảng điểm mà thôi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch VFF tiết lộ thông tin giải đấu cho CLB mạnh nhất khu vực
Phó Chủ tịch VFF tiết lộ thông tin giải đấu cho CLB mạnh nhất khu vực

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF- Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ thông tin của giải đấu cấp CLB dành cho những đội bóng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch VFF tiết lộ thông tin giải đấu cho CLB mạnh nhất khu vực

Phó Chủ tịch VFF tiết lộ thông tin giải đấu cho CLB mạnh nhất khu vực

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF- Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ thông tin của giải đấu cấp CLB dành cho những đội bóng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng từ đối tác mới của VFF
ĐT Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng từ đối tác mới của VFF

VOV.VN - ĐT Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng, Quang Hải được thưởng 200 triệu đồng cho trận thắng ĐT Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022 từ đối tác mới của VFF.

ĐT Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng từ đối tác mới của VFF

ĐT Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng từ đối tác mới của VFF

VOV.VN - ĐT Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng, Quang Hải được thưởng 200 triệu đồng cho trận thắng ĐT Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022 từ đối tác mới của VFF.

VFF và HLV Park Hang Seo gửi lời tri ân tiền đạo Anh Đức
VFF và HLV Park Hang Seo gửi lời tri ân tiền đạo Anh Đức

VOV.VN - VFF và HLV Park Hang Seo gửi lời tri ân Anh Đức khi tiền đạo 34 tuổi giã từ ĐT Việt Nam sau trận hòa 0-0 với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

VFF và HLV Park Hang Seo gửi lời tri ân tiền đạo Anh Đức

VFF và HLV Park Hang Seo gửi lời tri ân tiền đạo Anh Đức

VOV.VN - VFF và HLV Park Hang Seo gửi lời tri ân Anh Đức khi tiền đạo 34 tuổi giã từ ĐT Việt Nam sau trận hòa 0-0 với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình.