VFF sẽ chọn Stoichkov?
Cuộc đua vào vị trí HLV trưởng ĐTVN bất ngờ thay đổi vào phút chót trước sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá xứ hoa hồng Hristo Stoichkov
Phải khẳng định ngay rằng, sự xuất hiện của vị HLV người Bulgaria là cực kỳ cần thiết và kịp thời. Sự ầm ĩ, trống giong cờ mở mà Stoichkov mang đến Việt Nam dù vô tình hay hữu ý cũng giúp VFF “thoát” được màn “điều trần” trước báo giới bởi những thương thuyết giữa VFF với hai HLV người Đức trước đấy bị phá sản vào giờ chót (người vì ràng buộc với CLB chủ quản, kẻ thì không tìm được tiếng nói chung về điều khoản bồi thường nếu hợp đồng kết thúc trước thời hạn).
![]() |
|
Sau lưng HLV Stoichkov sẽ là một ê kip cồng kềnh |
Nếu những “lấn cấn” trước đây về cuộc chạy đua của hai HLV cùng mang quốc tịch Đức được VFF lý giải bằng hai nguyên nhân: mức lương quá cao của HLV Falko Goetz và bảng thành tích chưa thực sự thuyết phục của người đồng nghiệp Jurgen Gede, thì có thể nói rằng, Stoichkov chính là tổng hợp “nhược điểm” của cả hai ứng cử viên tiền nhiệm: thành tích huấn luyện của ông hết sức nghèo nàn (ĐTQG Bulgaria dưới thời Stoichkov đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2006 cũng như Euro 2008) cộng với một mức lương vượt xa mọi dự đoán của khán giả nước nhà (có thông tin cho rằng Stoichkov yêu cầu 56.000USD cho mỗi tháng cầm quân). Đó là chưa kể đến việc, hành trang của Stoichkov với bóng đá Đông Nam Á chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
VFF có cơ sở để hy vọng vào một “cuộc hôn nhân ngoài dự kiến”. Một lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (xin giấu tên) tiết lộ thông tin rằng, có doanh nghiệp sẵn sàng “chia sẻ trách nhiệm” ở góc độ tài chính. Tuy nhiên, với một bộ máy cồng kềnh (2 trợ lý cùng 3 - 4 HLV cho mỗi tuyến) thì chi phí để “nuôi” cả một ê kip là điều không hề đơn giản.
Về phía Stoichkov, với nhiều năm chơi bóng ở “đội bóng xứ Catalan”, cựu chủ nhân Quả bóng vàng châu Âu 1994 cho rằng, lối chơi của “gã khổng lồ” Barca sẽ “rất thích hợp với bóng đá Việt Nam”. Xem ra, luận điểm này có nhiều điểm chưa thuyết phục được người hâm mộ bởi không thể bắt một đứa trẻ lên 3 chạy những bước của một VĐV điền kinh - bởi so với CLB Barcelona, ĐTVN ở một tầm thấp hơn rất nhiều.
Dù chưa chính thức nắm ĐTVN song Stoichkov đã úp mở về một giáo án luyện tập xưa nay hiếm: mỗi tuyến do một HLV đảm nhiệm. Khả năng Stoichkov “thắng cử” là không hề nhỏ và có thể xem tư duy chiến thuật của Stoichkov là “xưa nay chưa từng có”. Nhưng thiết tưởng cũng cần nhắc lại rằng, ĐTVN dưới thời HLV Tavares đã không thể “nuốt” nổi giáo án thể lực của ông thầy người Brazil khi ông này yêu cầu các cầu thủ “ăn theo chỉ đạo” và chỉ… uống nước nhân trần.
Không còn quá nhiều thời gian để VFF có thể “đủng đỉnh” trong việc chọn HLV cho đội tuyển quốc gia. Song, “gấp gáp” không đồng nghĩa với “vội vàng”; nói cách khác, VFF cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng chọn HLV trưởng cho ĐTQG./.
