VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VOV.VN - VFF đã thông qua chương trình tổ chức Đại hội VFF khóa VII, danh sách Chủ tịch đoàn để giới thiệu ra Đại hội.

Quang cảnh Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 17 - nhiệm kỳ VI (Ảnh: BD).

Chiều 24/3, tại hội trường khách sạn La Thành (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 17 khoá VI, với nội dung chính trong chương trình nghị sự là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội khoá VII (nhiệm kỳ 2013-2018).

Hội nghị đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội VFF khoá VII nhiệm kỳ 2014-2018 trình Đại hội; thông qua danh sách giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội VFF khoá VII, thông qua danh sách giới thiệu Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua danh sách giới thiệu Ban bầu cử và Ban thư ký Đại hội trình Đại hội.

Cũng tại hội nghị diễn ra chiều qua, các đại biểu cũng đã nhất trí trình Đại hội VFF kết nạp thêm 5 thành viên mới gồm: đội tuyển bóng đá Lâm Đồng, đội Kon Tum, CLB bóng đá Bến Tre, Bình Phước, Thanh Niên Sài Gòn và đình chỉ tư cách thành viên của 4 CLB gồm: Kiên Giang, V&V United, TDC Bình Dương và Bình Định.

Vào lúc 8h30 sáng nay (25/3), Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá VII nhiệm kỳ 2013-2018 với sự tham dự của các đại biểu đại diện 67 tổ chức thành viên, các Ủy viên BCH VFF khóa VI và các đại biểu khách mời sẽ chính thức được tổ chức tại Trụ sở VFF.

Sau khi lắng nghe và thảo luận xoay quanh các báo cáo tổng kết về các mặt công tác của nhiệm kỳ VI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động khoá VII, Đại hội sẽ thông qua danh sách Ban bầu cử, thông qua Quy chế bầu cử, thông báo danh sách ứng cử các chức danh chủ chốt và tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá VII, bầu chức danh các Phó chủ tịch VFF, BCH, Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hùng Dũng: “Chọn người đã nói phải làm”
Ông Lê Hùng Dũng: “Chọn người đã nói phải làm”

VOV.VN - Một mình ứng cử ghế Chủ tịch VFF khóa 7, theo ông Lê Hùng Dũng, ứng cử không phải để giữ ghế.

Ông Lê Hùng Dũng: “Chọn người đã nói phải làm”

Ông Lê Hùng Dũng: “Chọn người đã nói phải làm”

VOV.VN - Một mình ứng cử ghế Chủ tịch VFF khóa 7, theo ông Lê Hùng Dũng, ứng cử không phải để giữ ghế.

Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!
Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!

VOV.VN - Trước Đại hội VFF khóa VII diễn ra một ngày, ông Lê Hùng Dũng vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch.

Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!

Đại hội VFF khóa VII: Chờ xem doanh nhân làm bóng đá!

VOV.VN - Trước Đại hội VFF khóa VII diễn ra một ngày, ông Lê Hùng Dũng vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch.