Việt Nam đứng thứ nhì toàn đoàn tại Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á

Đây là thành tích xuất sắc nhất trong 4 lần tham dự giải của đoàn Việt Nam

Sau 2 ngày tranh tài, ngày 7/6, trên sân vận động Thống Nhất, TP HCM, Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á lần IV - 2009 đã khép lại với việc Thái Lan một lần nữa khẳng định vị thế số 1 của mình ở giải đấu này khi đoạt tổng cộng 14 HCV, 11 HCB và 4 HCĐ. Đoàn chủ nhà Việt Nam xếp thứ nhì với 10 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ, thành tích xuất sắc nhất trong 4 lần tham dự giải.
Dự giải với mục tiêu đoạt 5 - 6 HCV và ở trong tốp 3, đoàn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu với 10 HCV, trong đó 7 HCV đoạt được ở các nội dung thi đấu có từ 2 nước trở lên dự thi.

Trong số các vận động viên chủ nhà đã thi đấu xuất sắc, đáng chú ý nhất là Dương Văn Thái (nam) với 2 HCV ở cự ly 800m (thành tích 1 phút 56 giây 77 và 3.000m (9 phút 12 giây 86); Trần Huệ Hoa (nữ) với 2 HCV ở nội dung nhảy tam cấp (12m78) và nhảy cao (1m73). Cũng ấn tượng không kém là chiếc HCV cự ly chạy tốc độ 200m nữ được Nguyễn Thị Thúy mang về sau khi vượt qua các đối thủ đến từ Thái Lan, Singapore, Indonesia để về đích đầu tiên với thời gian 25 giây 07. Các HCV còn lại thuộc về Lưu Thị Hiệp - nhảy xa nữ (5m75), Nguyễn Thị Huyền – 800m nữ (2 phút 17 giây 23). Ở 3 nội dung thi đấu chỉ có các vận động viên Việt Nam, HCV thuộc về Nguyễn Thị Thu Hường – 2.000m vượt chướng ngại vật nữ, Bùi Thị Thu Thảo – 7 môn phối hợp nữ và Khuất Hữu Duy – 8 môn phối hợp nam.

Việc đoàn Thái Lan dẫn đầu với 14 HCV là điều đã được dự báo. Tuy nhiên, vì Thái Lan không tham dự đủ các nội dung tại giải lần này nên sức mạnh thật sự của họ vẫn chưa thể hiện hết. Ngoài ra, do Indonesia và Malaysia dự thi không đông, Philippines không tham dự giải nên thành tích của đoàn Việt Nam chỉ mang tính tương đối. Dù vậy đây vẫn là thành tích đáng ghi nhận của điền kinh Việt Nam, khi đã cải thiện đáng kể thành tích qua các lần dự giải trước đây (lần I – 4 HCV, lần II – 3 HCV, lần III – 2 HCV).

Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á lần IV – 2009 có sự tham dự của 172 vận động viên đến từ 8 nước trong khu vực là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Campuchia, Brunei và chủ nhà Việt Nam, với 30 nội dung thi đấu được tổ chức. Kết quả chung cuộc: 1/Thái Lan (14 HCV, 11 HCB, 4 HCĐ), 2/Việt Nam (10, 7, 13), 3/Malaysia (2, 4, 3), 4/Indonesia (2, 3, 2), 5/Singapore (1, 2, 3), 6/Myanmar (1, 0, 2), hai đoàn Campuchia và Brunei không có huy chương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.