Đại hội Võ thuật châu Á lần 1/2009:

Việt Nam hy vọng có vàng

Giải được khai mạc tại Nhà thi đấu Huamark (Bangkok) tối nay (1/8) với sự tham dự của gần 900 VĐV của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày với số lượng 112 bộ huy chương của 9 môn thi: Judo (14 bộ huy chương), Jujitsu (7 bộ), Karate (10), Kickboxing (10), Kurash (14), Muay (16), Pencak silat (11), Taekwondo (16) và Wushu/Kungfu (14). Đoàn thể thao VN tham dự gồm 87 thành viên dự tranh các môn Wushu (9 VĐV), Taekwondo (8), Pencak silat (6), Muay (9), Karate (7), Judo (8). Đây đều là những VĐV xuất sắc, trong đó có nhiều gương mặt đã thành danh trên đấu trường châu Á và thế giới như Vũ Trà My, Vũ Thùy Linh (Wushu), Lê Thị Hồng Ngoan, Trần Văn Toàn, Lê Thị Phi Nga (Pencak Silat), hoặc mới đăng quang ở giải tiền Asian Indoor Games như Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay)...

Ngày 31/7, các đội tuyển của Việt Nam đã hội tụ tại Bangkok. Do dịch cúm nên hầu hết các VĐV đều đuợc khuyến cáo mang khẩu trang ở sân bay, và trên máy bay  trưởng đoàn của môn Muay là ông Giáp Trung Thang - trọng tài quốc tế của Liên đoàn Muay châu Á cho biết ngoài trọng tài quốc tế Đặng Kim Anh, Việt Nam có thêm một trọng tài được bổ sung là Cao Văn Long. Theo Trưởng đoàn Việt Nam Trần Văn Quỳnh, ngoài môn Pencak Silat được dời xuống Suphanburi cách Bangkok 132 km, thì 8/9 môn còn lại đều diễn ra tại thủ đô của Thái Lan.

Theo lịch thi đấu của đại hội, 3 môn thi đầu tiên khởi tranh vào ngày 2.8 là Taekwondo, Muay và Judo. Đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu có 3-5 HCV trong các môn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên