Việt Nam tạm dẫn đầu AIG III với 17 HCV

Thêm 6 HCV đoạt được trong ngày 2/11 (2 ở Vovinam, 2 ở môn lặn, 1 ở kurash và 1 ở Lân sư rồng), sau 3 ngày thi đấu Việt Nam đang có được 17 HCV

** Lặn thành công

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV lặn đã xuất sắc mang về thêm 2 HCV ở nội dung đồng đội

Dương Thị Huyền Trang giành HCV ở môn lặn - Ảnh TTXVN

Chiếc HCV đầu tiên ở nội dung 4 x 200m chung kết vòi hơi chân vịt nữ tiếp sức. Các nữ kình ngư Việt Nam gồm Chi Thị Minh Thúy, Hoàng Thu Phương, Nguyễn Thị Quỳnh và Dương Thị Huyền Trang đã vượt qua Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Indonesia với thành tích 6’33’’50 để đoạt HCV. HCB thuộc về đoàn Nhật Bản với thành tích 6’38’’60.

Ở nội dung 4 x 100m vòi hơi tiếp sức nam, Việt Nam cũng giành thêm 1 Vàng với thành tích 2’33’26.

Ngoài ra, VĐV Trần Bảo Thu còn mang về một HCB ở nội dung 800m nam chân vịt.

Như vậy, môn lặn chính thức khép lại với thành tích 4HCV, 4HCB và 2 HCĐ đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là thành công ngoài mong đợi của môn bơi lặn trong kỳ đại hội lần này.

** Vovinam thêm hai HCV

Môn Vovinam đêm cũng đã chính thức khép lại chương trình thi đấu vào tối 2/11 với thêm 2 HCV ở hai nội dung cuối là Song luyện mã tấu của đôi võ sĩ Lâm Đông Vượng – Trần Thế Thường và đối kháng – 70kg nam của Nguyễn Minh Tính.

Khép lại kỳ tranh tài tại AIG III, Vovinam Việt Nam đã giành được 8 HCV ở 8 nội dung tham dự.

**Kurash: Văn Ngọc Tú giành vàng

Văn Ngọc Tú đã đoạt HCV môn Kurash ở hạng cân 52kg sau khi vượt qua đối thủ Petlada Nuinkaew (Thái Lan). Hôm nay, hai VĐV Nguyễn Tuấn Học (66kg), Đinh Quốc Thông (73kg) bước vào hai trận chung kết của nam

** HCV cho nội dung Bắc sư

Với số điểm 9,25/10, Đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường - đại diện Việt Nam đã  đoạt HCV ở nội dung Bắc sư hơn hai đối thủ Hong Kong và Macau đều cùng 9,15 điểm.

Đêm nay (3/11), tại CLB Nguyễn Du, giải tiếp tục diễn ra nội dung nam sư (quy định) và Bắc sư (tự chọn).

** Điền kinh hoàn thành mục tiêu

Với 1 HCV, 3HCB, 3HCĐ là thành tích đáng khen ngợi với các VĐV điền kinh Việt Nam

Bùi Thị Hiền giành HCB tại cự ly 3.000m nữ

Trong đó phải kể đến chiếc HCB của Trương Thanh Hằng khi chị vượt qua 6 đối thủ mạnh, trong đó có 2 của Kazakhstan. Trương Thanh Hằng đã bức phá ở những mét cuối cùng để về nhì với thành tích 2’03’’65.

Chiếc HCB thứ hai thuộc về Bùi Thị Hiền ở cự ly 3.000m nữ. Chiếc HCĐ ở  nội dung 7 môn phối hợp cũng rất xứng đáng với nỗ lực của Vũ Văn Huyện.

.** Bên cạnh đó, môn E – sport, Billiards và Cầu mây nữ có thêm 3 HCB. Ở bộ môn E – Sport, VĐV Nguyễn Lê Văn đoạt HCB sau khi thua He Xuebin (trung Quốc) 0 – 2 ở trận chung kết. Dương Anh Vũ cũng ngâm ngùi với tấm HCB sau khi thất thủ trước tay cơ người Hàn Quốc Cho Jae Ho với tỉ số 40 – 13. Đáng tiếc nhất là đội Cầu mây nữ khi tuộc khỏi tay chiếc HCV khi thua sít sao Thái Lan 10 điểm (580 - 570). Trước đó, tỉ số giữa Việt Nam và Thái Lan là 580 – 580. Nhưng sau 4 phút hội ý, trọng tài thông báo Thái Lan chiến thắng do Việt Nam phạm luật trong 10 điểm cuối./.

Bảng tổng sắp huy chương hết ngày 2/11

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Việt Nam

17

10

10

37

2

Trung Quốc

14

10

5

29

3

Hàn Quốc

7

5

5

17

4

Kazakhstan

6

5

6

17

5

Thái Lan

4

3

13

20

6

Iran

4

3

6

13

7

Saudi Arabia

4

2

2

8

8

Indonesia

3

1

10

14

9

Uzbekistan

2

2

1

5

10

Qatar

2

1

2

5

11

Ấn Độ

1

3

6

10

12

Nhật Bản

1

3

4

8

13

Campuchia

1

3

3

7

14

Lào

1

3

2

6

15

Bahrain

1

3

1

5

16

UAE

1

 

1

2

17

Đài Loan

 

1

4

5

18

Iraq

 

1

1

2

18

Kuwait

 

1

1

2

20

Mông Cổ

 

1

 

1

20

Syria

 

1

 

1

22

Philippines

 

 

2

2

23

Ma cao

 

 

1

1

23

Afghanistan

 

 

1

1

23

Singapore

 

 

1

1

23

Sri Lanka

 

 

1

1

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên