Việt Nam toàn thắng tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Thắng 6-0 trước tuyển Lào trên sân Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 16/10, đội chủ nhà Việt Nam đã kết thúc vòng đấu bảng Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008 với 3 trận toàn thắng.

Ở trận đấu thực sự không còn ý nghĩa với tuyển Lào, huấn luyện viên Việt Nam Trần Vân Phát tiếp tục có dịp thử nghiệm đội hình, đặc biệt là các chân sút của đội tuyển.

Chỉ là cầu thủ dự bị ở những trận trước, Lê Thị Oanh (22) đã có cơ hội thể hiện mình bằng hat-trick ở trận đấu với tuyển Lào, qua các bàn thắng ghi được ở phút 19, 22 và 45.

Lập công cho đội chủ nhà còn là những gương mặt quen thuộc như Ngọc Châm (9), Lê Thị Thương (16) và hậu vệ cánh đa năng Kim Hồng (23).
Tuyển Việt Nam khép lại vòng đấu bảng với kết quả toàn thắng, cùng thành tích với Australia ở bảng B, và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn thua ở trận gặp Myanmar.
Cũng ở lượt đấu cuối cùng của bảng A, Indonesia có chiến thắng 3-0 trước Malaysia để tránh vị trí chót bảng.

Ở bảng A, bảng đấu có sự góp mặt của 5 đội bóng, ngôi đầu bảng đã sớm được xác định từ trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Việt Nam và Myanmar, hai đội mạnh nhất bảng. Khoảng cách quá chênh lệch giữa Việt Nam và Myanamar so với Indonesia, Malaysia và Lào khiến thành tích toàn thắng 4 trận của đội chủ nhà hay 3 trận thắng của Myanmar là điều đã sớm được dự báo.
Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Thành Long vào ngày mai (18/10), với trận đầu tiên giữa chủ nhà Việt Nam (nhất A) gặp Thái Lan (nhì B) và trận thứ hai giữa Australia (nhất B) gặp Myanmar (nhì A)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên