VNPayTV “buông” bản quyền giải Ngoại hạng Anh: “Già néo đứt dây” ?

VOV.VN - PCT, TTK VNPayTV Lê Đình Cường khẳng định Hiệp hội đã tính tới phương án không mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh, nếu MP&Silva thiếu thiện chí.

Sau gần 4 tháng với nhiều công văn qua lại, cuộc đàm phán giữa Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) với đối tác MP&Silva, về việc mua bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh trong ba mùa từ 2016-2019, vẫn chưa thể diễn ra. 

Đây là lý do mà cuộc họp nội bộ giữa các đơn vị trong Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam kết thúc chiều 8/4 đã phải tính tới phương án chấp nhận không có giải đấu hấp dẫn nhất ở Việt Nam ba mùa tới, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VNPayTV Lê Đình Cường chia sẻ.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) Lê Đình Cường (áo trắng) trao đổi cùng phóng viên về thái độ thiếu thiện chí của MP&Silva trong đàm phán và làm việc. (Ảnh: Ngọc Duy).

Trao đổi với VOV.VN, ông Cường cho biết: “Có thể nói luôn tình hình hiện tại là MP&Silva đã có công văn phúc đáp sau gần 4 tháng được VNPayTV liên lạc và làm việc, nhưng đây là thái độ hết sức thiếu thiện chí. Họ không muốn đàm phán với Hiệp hội vì cho rằng đây là cách làm việc tập thể, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Các đơn vị truyền hình trong nước đã thống nhất VNPayTV đại diện đi đàm phán còn khi mua bản quyền về tất cả các gói sẽ được bán ra theo yêu cầu và đăng ký của từng đơn vị trước đó”.

Có thể hiểu rõ nguyên nhân MP&Silva cố tình “câu giờ” trong thương vụ này, để muốn đàm phán riêng lẻ với từng đơn vị truyền hình ở Việt Nam, qua đó đưa ra các gói bản quyền truyền hình độc quyền với giá cao. 

Thêm nữa, thái độ “sốt ruột” của Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV - đơn vị sở hữu hệ thống kênh truyền hình K+), với động thái xin phép VNPayTV để đứng ra đàm phán cá nhân với MP&Silva càng khiến chủ thầu gói này yên tâm về việc “làm khó” Hiệp hội, vì không sợ “ế”.

MP&Silva đã bán bản quyền giải Ngoại hạng Anh ba mùa từ 2013-2016 với giá 40 triệu USD và phải bỏ ra số tiền không dưới 50 triệu USD để có được bản quyền giải đấu này tại Việt Nam giai đoạn 2016-2019. Con số mà MP&Silva đưa ra cho các nhà đài ở Việt Nam để mua lại bản quyền vào khoảng 70 triệu USD.

Công văn phúc đáp của MP&Silva gửi tới VNPayTV ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh: Ngọc Duy).

Trong khi đó, theo cam kết và tinh thần làm việc nhất quán của VNPayTV là không mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh bằng mọi giá, chỉ trả không quá 20% số tiền bản quyền ba mùa trước (vào khoảng 48 triệu USD). Đây là lý do mà MP&Silva từ chối đàm phán với VNPayTV và vẫn tiếp tục “chào hàng” các đơn vị truyền hình có nhu cầu ở Việt Nam, trong đó có K+.

Ông Lê Đình Cường nhấn mạnh, Hiệp hội đã tính tới phương án không mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh ít nhất là trong mùa giải 2016-2017 sau cuộc họp nội bộ chiều 8/4, theo đúng tinh thần của VNPayTV cũng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong việc này, rằng nên mua giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh để phục vụ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhưng trên tinh thần tiết kiệm, không để doanh nghiệp nước ngoài ép giá quá đáng.

“Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đàm phán để mua bàn quyền giải Ngoại hạng Anh phục vụ người dân đam mê thể thao. Tuy nhiên, giải đó không phải là tất cả. Chúng ta vẫn còn các giải đấu hấp dẫn khác như Bundesliga, La Liga hay Serie A. Nếu MP&Silva không thể hiện thiện chí khi làm việc, chắc chắn chúng tôi sẽ lựa chọn “buông” nếu mọi việc bế tắc”, ông Lê Đình Cường nói.

Trong buổi họp nội bộ chiều 8/4 ở trụ sở VNPayTV tại Hà Nội, hai đại diện của K+ tiếp tục bảo lưu quan điểm đề xuất được đàm phán riêng lẻ với MP&Silva nhưng bị Hiệp hội phản đối mạnh mẽ. Có vẻ như đã có đối tác sẵn sàng “đi đêm” với MP&Silva để tiếp tục độc quyền giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trên lãnh thổ Việt Nam trong ba mùa từ 2016-2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?
Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

VOV.VN - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) yêu cầu các đơn vị truyền hình cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề “đi đêm”.

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Lại nóng chuyện “đi đêm”?

VOV.VN - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) yêu cầu các đơn vị truyền hình cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để đối phó với vấn đề “đi đêm”.

Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?
Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?

VOV.VN - Lần đầu tiên các đơn vị TH Việt Nam đạt được thống nhất cao về  bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.

Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?

Vì sao khó ngăn độc quyền bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh?

VOV.VN - Lần đầu tiên các đơn vị TH Việt Nam đạt được thống nhất cao về  bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.