"Vô hiệu hóa" Lewandowski, Italy thắng dễ Ba Lan

VOV.VN - Trong trận đấu mà hệ thống chơi bóng của ĐT Italy đã hoàn toàn vô hiệu hóa Lewandowski, thầy trò HLV Mancini đã dễ dàng có chiến thắng 2-0 trước Ba Lan.

Đang gặp bất lợi về điểm số trước trận đấu với Ba Lan, ĐT Italy nhanh chóng triển khai thế trận tấn công khi đối mặt đối thủ đến từ Đông Âu. Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, bóng chỉ lăn bên phần sân Ba Lan với những cơ hội được tạo ra cho đội chủ nhà Italy. 

Phút 20, Azzurri đã đưa được bóng vào lưới đội khách sau pha phối hợp rất tốt với người kết thúc chính xác là Insigne. Tuy nhiên, các trọng tài đã xác định Belotti ở thế việt vị tham gia vào pha bóng nên bàn thắng không được công nhận. 

Dù vậy, ĐT Italy cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 26, Krychowiak phạm lỗi với Belotti trong vòng cấm và từ chấm phạt đền, Jorginho dễ dàng mở tỷ số trận đấu. 

Có bàn dẫn trước, Italy dựa vào sự cơ động của tuyến tiền vệ đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Ba Lan dù rất nỗ lực đưa bóng lên phía trước nhưng không thể tạo ra được những cơ hội. Chân sút Lewandowski hoàn toàn "đói bóng" trong 45 phút đầu tiên. 

Sang hiệp 2, Ba Lan có liên tiếp 3 sự thay đổi người nhưng thế trận không có gì khởi sắc với họ. Italy hoàn toàn kiểm soát thế trận trên sân và dù không quá áp đảo như hiệp 1, Azzurri vẫn có nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Nếu chuẩn xác trong những pha sút bóng cuối cùng, Italy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. 

Đang có thế trận vô cùng bế tắc, Ba Lan lại phải chịu thiệt thòi về quân số khi tiền vệ Jacek Góralski đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với thẻ đỏ) và phải rời sân ở phút 76. 

Có lợi thế hơn người, Italy hoàn toàn dễ dàng tấn công trong những phút tiếp theo và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Domenico Berardi ở phút 82 đến như kết quả tất yếu. 

Kết thúc trận đấu, Italy giành chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng A1 với 9 điểm. Họ sẽ có quyền tự quyết vị trí nhất bảng của mình ở lượt trận cuối cùng. Chỉ cần đánh bại Bosnia vào ngày 19/11 tới, Italy sẽ chính thức giành ngôi nhất bảng A1 để đoạt vé vào bán kết Nations League./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày này năm xưa: ĐT Italy lần đầu lỡ hẹn World Cup sau 60 năm
Ngày này năm xưa: ĐT Italy lần đầu lỡ hẹn World Cup sau 60 năm

VOV.VN - Ngày này 3 năm trước, ĐT Italy đã thất bại trước Thụy Điển ở loạt trận playoff World Cup 2018, qua đó lần đầu tiên lỡ hẹn với VCK World Cup sau 60 năm.

Ngày này năm xưa: ĐT Italy lần đầu lỡ hẹn World Cup sau 60 năm

Ngày này năm xưa: ĐT Italy lần đầu lỡ hẹn World Cup sau 60 năm

VOV.VN - Ngày này 3 năm trước, ĐT Italy đã thất bại trước Thụy Điển ở loạt trận playoff World Cup 2018, qua đó lần đầu tiên lỡ hẹn với VCK World Cup sau 60 năm.

Giao hữu quốc tế: Pháp, Italy đại thắng, Ronaldo kém duyên trước Tây Ban Nha
Giao hữu quốc tế: Pháp, Italy đại thắng, Ronaldo kém duyên trước Tây Ban Nha

VOV.VN - Loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng 8/10 chứng kiến những chiến thắng đậm của Pháp hay Italy trong khi Ronaldo cùng các đồng đội ở Bồ Đào Nha có trận đấu kém duyên và chỉ giành được trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha.

Giao hữu quốc tế: Pháp, Italy đại thắng, Ronaldo kém duyên trước Tây Ban Nha

Giao hữu quốc tế: Pháp, Italy đại thắng, Ronaldo kém duyên trước Tây Ban Nha

VOV.VN - Loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng 8/10 chứng kiến những chiến thắng đậm của Pháp hay Italy trong khi Ronaldo cùng các đồng đội ở Bồ Đào Nha có trận đấu kém duyên và chỉ giành được trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha.

Ronaldo sẽ ra sân trong ngày bóng đá Italy trở lại
Ronaldo sẽ ra sân trong ngày bóng đá Italy trở lại

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19 của bóng đá Italy.

Ronaldo sẽ ra sân trong ngày bóng đá Italy trở lại

Ronaldo sẽ ra sân trong ngày bóng đá Italy trở lại

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19 của bóng đá Italy.