Vòng 16 giải bóng đá HNQG: Tâm điểm An Giang – Hà Nội

Cả Hà Nội và An Giang đều không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay nhưng đến thời điểm hiện tại, họ lại là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Cuối tuần này trên các sân cỏ cả nước sẽ diễn ra 7 trận đấu của giải bóng đá hạng Nhất quốc gia với tâm điểm là cuộc so tài giữa hai đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là An Giang và Hà Nội.

Cả Hà Nội và An Giang đều không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay nhưng đến thời điểm hiện tại, họ lại là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Cuộc đua sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều nếu như An Giang chặn đứng bước tiến của Hà Nội tại sân Long Xuyên vào chiều mai (05.05), ngược lại, nếu đội bóng thủ đô giành trọn 3 điểm trận này, họ sẽ gần hơn với cánh cửa thăng hạng V-League.

Đây thực sự là cuộc đọ sức được nhiều người chờ đợi, giữa một đội có hàng công thi đấu rất hiệu quả, gặp đội có hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Sau 15 vòng, CLB Hà Nội giành tới 10 chiến thắng và ghi được tổng cộng 24 bàn (cao nhất trong 14 đội). Trong khi đó, đáng ngạc nhiên là đến thời điểm này, An Giang mới chỉ để thua đúng 1 trận và thủng lưới 2 lần. Với thành tích ấn tượng như vậy, cả Hà Nội và An Giang đều rất xứng đáng vô địch mùa này và nó khiến cuộc chạm trán chiều mai chẳng khác nào một trận “chung kết sớm”.

Trong lối chơi mà HLV Hoàng Văn Phúc đang xây dựng cho Hà Nội, có nhiều nét rất giống những gì mà đội bóng “đàn anh” của họ là Hà Nội – T&T đang trình diễn ở V-League. Ổn định về lực lượng, hàng công mạnh từ tuyến giữa, chính là sức mạnh của Hà Nội mùa này. Trong khi đó dưới thời của HLV Nhan Thiện Nhân, An Giang luôn thi đấu “biết người biết ta”, âm thầm sau từng vòng đấu. Năm nay, An Giang tiếp tục đặt mục tiêu thăng hạng, nên lối chơi của đội bóng này càng chắc chắn, đến mức cầu toàn. Tuy nhiên, ở môi trường không quá nhiều biến động như giải hạng Nhất, lối chơi của An Giang lại rất hợp lý và tất cả lý giải bằng vị trí mà thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đang có.

Ở vòng này, không chỉ có trận “chung kết sớm” là đáng chờ đợi, cuộc “đào tẩu” của nhóm cuối bảng đang khiến cuộc đua trụ hạng trở nên kịch tính. Ít ai ngờ sau một giai đoạn lượt đi coi như “chết rồi”, Tây Ninh lại vùng lên mạnh mẽ như vậy. Bắt đầu từ chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh ở vòng 13, Tây Ninh hòa liên tiếp với 2 đối thủ mạnh là Cần Thơ và Quảng Nam ở các vòng 14 và 15. Vòng này, được chơi trên sân nhà tiếp đối thủ vừa sức là TP HCM, rất có thể Tây Ninh tiếp tục kéo dài thành tích bất bại để nuôi hy vọng trụ hạng.

Phía dưới bảng xếp hạng, TDC – Bình Dương dù không được đánh giá cao nhưng lại đang có cơ hội giành điểm trước Đồng Tâm – Long An, đội bóng đang có nguy cơ rơi vào khủng hoảng sau những trận thua liên tiếp. Đã tụt xuống vị trí 11 và nếu để thua tiếp trận này, đội khách thậm chí còn rơi vào nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, dù tiếp đón Lâm Đồng nhưng CLB bóng đá trẻ Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn khi có truyền thống chơi tốt trên sân nhà. Trong khi đó, Bình Định sẽ rất đáng tiếc nếu không giành trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức với đội trẻ SHB – Đà Nẵng.

Các trận đấu còn lại của vòng 16 giữa Đồng Nai gặp Than Quảng Ninh, Cần Thơ gặp Quảng Nam được đánh giá là cân tài cân sức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.