Vòng 20 V-League: “Canh bạc” quyết định
Nếu chiến thắng, SLNA gần như xưng Vương sau 10 năm chờ đợi. Nếu sảy chân, Hòa Phát-Hà Nội hay Xi măng The Vissai-Ninh Bình đứng trước nguy cơ nói lời chia tay.
Sau gần 1 tháng tạm nghỉ, các đội bóng V-League trở lại với vòng đấu thứ 20 cùng nhiều tham vọng ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Ngoài trận đấu sớm giữa Đồng Tâm – Long An và đương kim vô địch Hà Nội–T&T, các cuộc so tài còn lại của vòng này đều diễn ra vào chiều 10/7.
Trận cầu “đinh” của vòng 20 diễn ra trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp đội đầu bảng Sông Lam – Nghệ An (SLNA). Đang dẫn đối thủ với khoảng cách 7 điểm, nếu đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng giành thắng lợi ở trận đấu này, cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải năm nay gần như đã xác định được người chiến thắng.
![]() |
|
SLNA đang hướng đến chức vô địch sau 10 năm |
SLNA đã chờ trận đấu này từ rất lâu rồi. Với họ, đây dường như là cửa ải cuối cùng phải vượt qua trước khi chạm tay vào chức vô địch sau đúng 10 năm chờ đợi.
Sự háo hức của đội bóng xứ Nghệ không chỉ được thấy ở những buổi tập luyện của các cầu thủ mà nhiều ngày qua, các cổ động viên Nghệ An cũng đã lên kế hoạch biến sân Chi Lăng thành “chảo lửa” của mình.
Thực tế, dù SHB. Đà Nẵng năm nào cũng rất mạnh nhưng lại luôn là đối thủ yêu thích của SLNA. Mùa giải năm ngoái, SLNA thắng tưng bừng lượt đi 5-0, còn trên sân Chi Lăng ở lượt về, họ cũng ra về với 3 điểm trọn vẹn khi có chiến thắng 3-2.
Ở lượt đi năm nay, SLNA đã giành chiến thắng nhẹ nhàng trước SHB. Đà Nẵng và nhiều người đang tin, đội bóng xứ Nghệ sẽ làm được nhiều hơn như thế ở chuyến làm khách lần này.
Tất nhiên, SLNA không phải không có những lo lắng. Văn Bình, Hoàng Thịnh gặp chấn thương nhẹ khi trở về từ đội tuyển Olympic. Trọng Hoàng bị vắt kiệt sức lực với nhiệm vụ “3 trong 1”. Huy Hoàng chưa hoàn toàn phục hồi chấn thương. Tuy nhiên, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, khi SLNA đang quyết tâm giành ngôi vô địch mùa này.
Về tâm lý, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đang có vấn đề nội bộ ở đúng giai đoạn quan trọng của mùa giải. Năm nay, chưa bao giờ người hâm mộ Đà Nẵng thấy được lối chơi kết dính, nhuần nhuyễn như trước đây.
Sự thay đổi nhân sự cùng chính sách thiết quân luật của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đã phản tác dụng. Dù sao thì nhiều người vẫn hy vọng vào nét bản sắc của SHB. Đà Nẵng sẽ xuất hiện đúng thời điểm cần thiết, tạo nên 1 trận “chung kết sớm” đúng nghĩa.
Một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Hàng Đẫy khi đại diện của bóng đá thủ đô là Hòa Phát – Hà Nội (HP.HN) tiếp Xi măng The Vissai – Ninh Bình. Cả 2 đội đều đặt mục tiêu khá cao hồi đầu giải. Thế nhưng giờ đây, cả 2 đang phải chiến đấu vì mục tiêu duy nhất là trụ hạng. Đó thực sự là một nhiệm vụ trở nên rất khó nếu như sảy chân ở cuộc chạm trán lần này.
Đội chủ nhà đang sa sút và cả 3 tuyến của HP.HN đều để lại những nỗi lo lắng rất lớn cho HLV Nguyễn Thành Vinh. Ở vị trí thủ môn, Viết Nam chưa bao giờ cho thấy sự chắc chắn của mình như những mùa trước. Hàng hậu vệ liên tục trong cảnh chắp vá bởi chấn thương, thẻ phạt. Việc phải đá sai vị trí cũng khiến hàng thủ của HP.HN luôn rơi vào cảnh không hiểu ý nhau, dẫn đến những bàn thua ngớ ngẩn.
Ở hàng tiền vệ, Văn Vinh chấn thương đến hết mùa giải, 2 bản hợp đồng mới là Thanh Phúc và Trọng Thông cũng chẳng thể hiện được gì nhiều, trong khi nhân tố được chờ đợi tạo ra đột biến nhất là Thành Trung đã không còn là chính mình ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, nỗi thất vọng lớn nhất chính là hàng tiền đạo, nơi mà Henry quá thiếu ổn định còn Timothy gây ra những phiền toái bởi thẻ phạt còn nhiều hơn bàn thắng mà anh đóng góp cho đội.
![]() |
|
HP.HN đang được “điểm danh” cho một suất xuống hạng năm nay |
Với rất nhiều vấn đề, HP.HN đang được “điểm danh” cho một suất xuống hạng năm nay. Cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh tìm thấy cửa trụ hạng của mình, chính là 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ninh Bình trên sân nhà chiều mai.
Dù vậy, mục tiêu này khó hoàn thành bởi đội khách thậm chí còn quyết tâm hơn rất nhiều. Trong tay HLV Nguyễn Văn Sỹ có 1 lực lượng đủ mạnh và vấn đề của đội bóng này chính là làm sao phát huy được năng lực của các vị trí trên sân. Nhìn vào thành tích gần đây, có vẻ HLV Văn Sỹ đã làm được điều đó.
Cũng rất cân tài ngang sức là trận đấu trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà và Becamex – Bình Dương (B.BD), hai đội bóng đang có khả năng vào tốp giành huy chương ở mùa này.
Với việc gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, Thanh Hóa thi đấu rất thoải mái. Trong mỗi trận đấu trước bất cứ đối thủ nào, HLV Lê Thụy Hải đều yêu cầu các học trò phải “cháy” hết mình. Tất cả đã được thể hiện rõ với chuỗi trận bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải.
Vòng này, họ tiếp tục được thi đấu ở “chảo lửa” Thanh Hóa và một chiến thắng nữa sẽ giúp đội có thêm cơ hội tạo nên bất ngờ lớn nhất ở mùa giải năm nay.
Về lực lượng, Mạnh Dũng và Đình Tùng đã quay về CLB sau đợt tập trung đội tuyển và đội chủ nhà chỉ thiếu tiền vệ Dasilva vì án thẻ phạt, dù vậy, HLV Lê Thụy Hải cũng không quá lo lắng bởi Công Huy hoàn toàn đủ sức thay thế.
Về phía đội khách, B.BD kể từ khi có HLV Đặng Trần Chỉnh dẫn dắt đã cho thấy những biến chuyển rất tích cực. Đội đã có 13 điểm trong 6 vòng đấu ở lượt về V.League và từ vị trí thứ 9 vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Với 1 đội bóng có nhiều tham vọng như B.BD, đây chưa phải là vị trí mà họ muốn dừng lại.
Tuy nhiên, phía trước HLV Trần Chỉnh là một bài toán không dễ giải, khi B.BD có lịch thi đấu khá “xương”. Trong 7 trận còn lại, dường như chỉ có đối thủ HN.ACB và Vicem – Hải Phòng là dễ chịu nhất. Còn đối thủ SHB.ĐN, Hà Nội.T&T, SLNA , Đồng Tháp và đặc biệt là Thanh Hóa đều rất khó khăn.
Lịch thi đấu bất lợi nhưng sau những gì đã được thể hiện, các CĐV Bình Dương vẫn tin HLV Trần Chỉnh sẽ lèo lái con thuyền đi lên phía trước.
** Diễn biến trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex – Bình Dương sẽ được Đài TNVN tường thuật trực tiếp trên sóng hệ VOV2, bắt đầu lúc 16h55 phút chiều nay (10/7), mời quý vị và các bạn đón nghe./.

