VPF bất ngờ cho các đài phát sóng Super League

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam bất ngờ gửi công văn đồng ý cho VTV, VTC và các đài truyền hình trực tiếp Super League và 3 giải đấu khác.

Như đã biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán bản quyền truyền hình cho AVG trong thời hạn 20 năm. Nhưng hiện tại, V-League đã không còn tồn tại nữa. 4 giải đấu gồm Super League, Giải hạng nhất, Cúp QG và Siêu Cúp QG đang do VPF điều hành và quản lý. Điều này dẫn tới khúc mắc ở hai bên, trong khi VPF đứng ra điều hành giải và họ cho rằng mình có quyền sở hữu bản quyền truyền hình giải này thì bản hợp đồng giữa AVG và VFF vẫn còn có hiệu lực.

Công văn của VPF gửi cho VTV

Ngày 28/12, AVG đã có công văn liên quan tới đề xuất của VFF về chuyển giao việc thực hiện Hợp đồng cho VPF.

Ngày 29/12, Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên lại ký công văn gửi VTV về việc truyền hình trực tiếp và phát lại các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Qua công văn này, VPF khẳng định quyền hạn với bản quyền truyền hình khi nêu rõ: "Căn cứ quyết định số 426/QN-LĐBĐVN của Chủ tịch LĐBĐVN ký ngày 28/12/2011, Công ty được quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm: giải Ngoại hạng quốc gia (Super League), giải hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia và trận Siêu cúp quốc gia từ năm 2012".

Như vậy, sau AVG, đây là công ty thứ hai cùng một lúc tham gia điều tiết vấn đề bản quyền truyền hình. Trao đổi về thắc mắc này, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch VPF cho biết: "Tôi không biết gì về bản hợp đồng của người khác. Tôi chỉ biết việc của chúng tôi, của VPF. Tôi chỉ làm trong phạm vi và quyền hạn mà công ty VPF được phép. Cái gì liên quan giữa AVG và VFF là chuyện riêng giữa hai bên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.