Vượt qua áp lực, vươn ra biển lớn

Bảo vệ những thành quả đạt được ở mùa giải 2009, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để trở lại với đấu trường châu lục, là mục tiêu mà CLB SHB Đà Nẵng phấn đấu trong mùa bóng 2010.

Tại V-League năm nay, CLB SHB Đà Nẵng vào giải với tư thế của nhà Vô địch. Mùa trước, bằng sự ổn định và chiều sâu của lực lượng, đội bóng của thành phố bên bờ Sông Hàn đã điều chỉnh lại bản đồ bóng đá Việt Nam khi đoạt cú đúp Vô địch Quốc gia và đoạt Cúp Quốc gia 2009. Nhẽ ra, nếu vượt qua được Lam Sơn Thanh Hóa ở trận tranh siêu Cúp Quốc gia vừa qua, SHB Đà Nẵng đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với “cú ăn” 3 lịch sử.

Gạt qua 1 bên ánh hào quang sau 17 năm phấn đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại bước vào cuộc chinh phục mới. Đến nay, chưa có gương mặt nội binh nào lọt vào tầm ngắm của nhạc trưởng Lê Huỳnh Đức, bởi đội bóng sông Hàn đang khủng hoảng thừa về lực lượng. Bộ khung của SHB Đà Nẵng vẫn ổn định, thậm chí, đã được “nâng cấp” sau khi được triệu tập lên các đội tuyển như: thủ môn Đức Cường, các hậu vệ Văn Học, Hoàng Quảng, Cao Cường, tiền vệ Thanh Hưng, Nguyên Sa. Rồi, một loạt tài năng được phát hiện sau các giải trẻ như các tuyển thủ U21 là Minh Tuấn, Duy Lam và Thành Trung, hay tuyến U19 là Ngọc Quốc, Văn Hoàng.

Dàn ngoại binh chất lượng của SHB.Đà Nẵng...

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết: “Mùa giải 2010 rất khó khăn, để tính toán đạt thành tích trên cả 4 mặt trận đối với SHB Đà Nẵng là quá sức. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ có phương án cụ thể, phù hợp để giữ vững thành tích, nhất là ở giải trong nước. CLB sẽ quan tâm củng cố lực lượng ngoại binh để dàn trải lực lượng tại các giải đấu”.  

Mùa giải qua, khi SHB Đà Nẵng đăng quang tại V-League, bộ đôi Almeida- Merlo được ví như “đại bác hai nòng”. Nay, khi Vua phá lưới (V-League 2007 và 2008) Almeida không thể hồi phục chấn thương và thanh lý hợp đồng, HLV Lê Huỳnh Đức lập tức đã có người thay thế. Người trám chỗ Almeida để đá cặp với Merlo trên hàng công là tân binh Hernandez với kỹ thuật khéo léo, khả năng chớp thời cơ. Bên cạnh đó, Diego - một cầu thủ người Argentina khác được đánh giá khá toàn diện trong vai trò nhạc trưởng, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với “người không phổi” Nguyễn Rogerio ở tuyến giữa.

...và HLV Lê Huỳnh Đức đầy quyền uy

Tất cả đã định hình, từ tổ chức kỷ luật đến lối chơi, con người. Bây giờ, đội bóng Đà Nẵng chỉ còn việc bước vào cuộc chinh phục đầy cảm hứng, mà Cúp châu Á là đích ngắm mơ ước không dễ đạt. HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức, chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu hết mình khi phải dàn trải ở nhiều mặt trận. Nhiệm vụ của tôi là phải điều chỉnh để cầu thủ đạt phong độ tốt nhất trong mỗi trận đấu. Các CLB cấp độ quốc tế cũng vậy, yếu tố hao mòn lực lượng cũng phải tính đến. Giải năm nay, tôi rất thích thú khi có nhiều đội có tham vọng vô địch, đây là sự cạnh tranh rất tích cực. V-League năm nay sẽ rất hấp dẫn, cuốn hút khán giả đến với sân cỏ nhiều hơn”.

Năm nay, những đại gia của bóng đá Việt Nam như Becamex Bình Dương, Xi măng Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai... cũng tham vọng bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, với một đội hình có chiều sâu, SHB.Đà Nẵng vẫn là đội bóng đáng gờm bậc nhất V-League. Sức mạnh của họ càng tăng thêm khi mới đây, mối lương duyên giữa Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đá SHB Đà Nẵng với Hội cổ động viên bóng đá thành phố được hàn gắn sau nhiều khúc mắc về kinh phí hỗ trợ.

Như vậy, tại mùa giải năm nay, bất cứ đội nào muốn vượt “ải” Chi Lăng sẽ phải đương đầu thêm trước cơn cuồng phong sắc cam từ các khán đài. Ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch Hội Cổ động viên CLB SHB Đà Nẵng nói: “Hội CĐV  với đội bóng có tiếng nói chung. Bây giờ, trách nhiệm của Hội là gắn chặt với CLB, làm thế nào bảo vệ chức vô địch. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi, động viên kịp thời các cầu thủ. Theo sát từng bước đi của đội bóng, cố gắng làm hết mình để cùng mang lại niềm vui cho người hâm mộ Đà Nẵng”.

Tân binh Hernandez, niềm hy vọng khi thay thế tiền đạo Almeida

Lịch sử V-League trong 7 năm trở lại đây, đã hình thành chu kỳ, một đội 2 lần nắm giữ chức vô địch. Và, vận theo điều này CLB SHB Đà Nẵng sẽ vẫn còn thâu tóm ở giải trong nước. Thêm nữa, trong tay HLV Lê Huỳnh Đức có thừa lực lượng với lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình. Vẫn còn nhiều tài năng trẻ của thành phố bên bờ sông Hàn chưa có cơ hội để khẳng định mình.

Bước vào mùa giải mới, không khí tập luyện của cầu thủ SHB Đà Nẵng luôn nghiêm túc. Các trụ cột, cầu thủ trẻ và cả tân binh đều tích cực thể hiện mình. Rõ ràng, SHB Đà Nẵng đang muốn tỏ rõ tư thế của đội bóng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Dù ngã ngựa ở trận đấu quan trọng ở đầu mùa giải, nhưng có lẽ đó là cơ hội họ tự nhìn lại mình trước khi căng buồm ra biển lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.