Bóng đá Brazil: Cải tổ để trở lại mạnh mẽ hơn

VOV.VN -  Sau thất bại trước ĐT Đức ở bán kết World Cup, ĐT Brazil nói riêng và bóng đá Brazil nói chung cần một cuộc cải tổ để trở lại mạnh mẽ hơn ở những giải đấu lớn sắp tới.

ĐT Brazil vừa trải qua một World Cup có thể coi là thảm họa. Không chỉ vì thất bại nặng nề trước ĐT Đức ở bán kết mà còn vì tất cả những gì họ đã thể hiện trong suốt cả giải đấu. Có chăng thất bại nặng nề trước người Đức chỉ làm ‘tô điểm’ thêm cho những khiếm khuyết của thầy trò Scolari kể từ đầu giải.


Các CĐV Brazil không tin nổi vào những gì đang diễn ra (Ảnh: Getty)

Với một đội hình chỉ gồm hai ngôi sao mang đẳng cấp thế giới là Thiago Silva và Neymar, còn lại chỉ là tập hợp của những cầu thủ ‘làng nhàng’, thật khó để Brazil có thể lên ngôi vô địch ở một giải đấu lớn như World Cup dù cho họ đã có thiên thời, địa lợi để làm được điều đó.

Đã đến lúc ĐT Brazil nói riêng và bóng đá Brazil nói chung cần một cuộc cải tổ để trở lại mạnh mẽ hơn ở những giải đấu lớn sắp tới.

Thay đổi từ lực lượng đội tuyển ….

Nhìn lại những kỳ World Cup gần đây trước World Cup 2014, dù Selecao thất bại từ sớm hơn so với giải đấu năm nay nhưng ít nhiều lối chơi của họ ít nhiều vẫn để lại dấu ấn. Ở World Cup 2006, Brazil của Carlos Alberto Parreira chơi tấn công rất hay và hoàn toàn áp đảo được các đội bóng nhỏ trên đường tiến vào tứ kết. World Cup 2010 lại chứng kiến một Brazil xù xì, gai góc dưới sự chỉ đạo của Carlos Dunga, lối chơi này suýt nữa đã mang đến hiệu quả nếu Selecao không có 15 phút giữa hiệp hai điên rồ để rồi bị Hà Lan thắng ngược ở tứ kết.

Nói về những kỳ World Cup gần đây để thấy, những gì mà Brazil phiên bản 2014 của Scolari là một đội bóng có lối chơi cứng nhắc, tấn công không bài bản và phòng ngự cũng không chắc chắn. Trong phần lớn các trận đấu ở kỳ World Cup năm nay, Brazil thi đấu với lối chơi rắn, lấy phạm lỗi làm trung tâm mà bỏ qua sự tổ chức lối chơi đến từ hàng tiền vệ. Với một lối chơi thiếu bản sắc như vậy, việc vào đến bán kết cũng đã là may mắn cực kỳ lớn của đội bóng từng năm lần vô địch World Cup.


Đã đến lúc lực lượng của ĐT Brazil cần phải có một sự thay máu để mang một bộ mặt tươi mới và hiệu quả hơn. Đầu tiên là băng ghế HLV, một Luiz Felipe Scolari thiếu ý tưởng và bảo thủ trong cách dùng người cần phải được thay thế bằng một HLV mới, dám nghĩ, dám làm hơn và đặc biệt là có thể tìm được những cầu thủ mới mang đến những điều tích cực cho đội bóng. Hiện tại có hai ứng viên sáng giá được cân nhắc là Tite – cựu HLV Corinthians và Muricy Ramalho – HLV của Sao Paulo – người từng suýt ngồi vào ghế nóng của Selecao cách đây bốn năm.

Thêm vào đó, sau một giải đấu thất bại toàn diện của Selecao, chắc chắn sẽ có những cầu thủ gần như sẽ không còn cơ hội được trở lại với đội tuyển. Những Fred, Luiz Gustavo hay thậm chí cả Dante và Maicon  đều đã thể hiện sự thất vọng rất lớn trong trận gặp Đức cũng như trong cả giải đấu, khả năng họ tiếp tục được khoác áo Brazil trong thời HLV mới là rất khó khăn.

Brazil chưa bao giờ thiếu đi những cầu thủ dạng tiềm năng, hay thậm chí là đã khẳng định được tên tuổi nhưng không được dự World Cup. Những trường hợp bị bỏ quên của Lucas Moura, Coutinho ở giải đấu năm nay là một ví dụ điển hình. Dưới thời HLV mới, cơ hội thể hiện cho những gương mặt này sẽ là rất lớn.  Ngoài ra, những gương mặt như Dede, Filippe Luis, Miranda, Fernando, Alan Kardec, Luiz Adriano hay thậm chí là cả Pato, Robinho hoàn toàn xứng đáng được góp mặt trong đội hình của Brazil ở những giải đấu trong 1-2 năm tới.

…Đến thay đổi sự quản lý với giải VĐQG

Brazil là nguồn xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới nhưng giải VĐQG của họ lại đang ngày một xuống cấp. Chất lượng của giải đấu ngày càng đi xuống vì sự quản lý không chặt chẽ của các câu lạc bộ trong khi khán giả thường xuyên quay lưng với các trận đấu.

Rất nhiều đội bóng lớn ở giải VĐQG Brazil đang có những khoản nợ khổng lồ, thậm chí cả những đội bóng nổi tiếng như Atletico Paranaense, Botafogo, Flamengo, Portuguesa và Atletico Mineiro trong năm qua đã có những lúc không thể trả lương đúng hẹn cho các cầu thủ.

Điều đó đã dẫn đến những hậu quả nhãn tiền khi các đại diện của Brazil thất bại nặng nề ở Copa Libertadores năm nay, không có đội bóng nào của Brazil lọt vào bán kết của giải đấu hàng đầu Nam Mỹ cấp CLB.


Giải VĐQG Brazil cũng cần cải tổ để đem lại thành công cho ĐT Brazil (Ảnh: Getty)

Người ta vẫn thường nói chất lượng giải VĐQG sẽ đại diện cho chất lượng ĐTQG nước đó và với những gì đang diễn ra ở giải Brazil thì việc ĐTQG thể hiện bộ mặt nhạt nhòa cũng là điều dễ hiểu.

Thử hỏi sau khi những thế hệ cầu thủ đang thi đấu tốt ở Châu Âu của bóng đá Brazil hiện nay già đi và giải nghệ, thì bóng đá Brazil lấy đâu những cầu thủ đẳng cấp để khoác áo ĐTQG khi chất lượng giải đấu quốc nội vẫn đi xuống như hiện tại.

Hai năm nữa, Brazil sẽ lại là chủ nhà của một sự kiện thể thao lớn – Olympic Rio de Janeiro 2016. Chiếc HCV bóng đá nam của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh vẫn là điều mà bóng đá Brazil còn thiếu. Những sự thay đổi ngay từ lúc này là cần thiết để bóng đá Brazil trở lại mạnh mẽ hơn mà đầu tiên là Copa America 2015 và xa hơn chính là mục tiêu tìm vàng ở Olympic Rio 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil sẽ không bao giờ quên thất bại tủi hổ trước Đức
Brazil sẽ không bao giờ quên thất bại tủi hổ trước Đức

VOV.VN - Tiền vệ Manchester City - Fernandinho thốt lên đầy chua xót sau thất bãi bẽ bàng trước đại diện đến từ Châu Âu.

Brazil sẽ không bao giờ quên thất bại tủi hổ trước Đức

Brazil sẽ không bao giờ quên thất bại tủi hổ trước Đức

VOV.VN - Tiền vệ Manchester City - Fernandinho thốt lên đầy chua xót sau thất bãi bẽ bàng trước đại diện đến từ Châu Âu.