TTK Ngô Lê Bằng: U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất

VOV.VN - "Chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc, Ban huấn luyện và các cầu thủ...", ông Ngô Lê Bằng cho biết.

Cùng với đội tuyển nữ và hai đội tuyển futsal, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có mặt ở Nay Pyi Taw (Myanmar), chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 27. Ngay trước khi đoàn lên đường, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Lê Bằng - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Lãnh đội U23 Việt Nam tại Đại hội lần này:

PV: Ông có thể chia sẻ những đánh giá của mình về công tác chuẩn bị cho đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian qua ?

Ông Ngô Lê Bằng: Theo đánh giá của chúng tôi, những người trực tiếp làm công việc chỉ đạo về mặt chuyên môn và phục vụ công tác hậu cần cho đội tuyển U23 Việt Nam thì có thể nói, đây là một trong những lần chúng ta có sự chuẩn bị về mặt thời gian tốt nhất.

Trưởng đoàn Lâm Quang Thanh nhắc nhở, chỉ đạo với Tổng thư ký Ngô Lê Bằng (phải) và HLV Hoàng Văn Phúc (giữa) tại sân bay Nay Pyi Taw. - Ảnh: Đức Đồng (Vnexpress)

Chúng ta chuẩn bị từ năm 2012, từ giải BTV Cup và cho đến bây giờ đã được tròn 1 năm. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có nhiều trận thi đấu, chuyến tập huấn trong và ngoài nước có chất lượng. Các cầu thủ được tập trung hiện nay được đánh giá là tốt nhất của Việt Nam ở lứa tuổi của mình. Các cầu thủ đã tích lũy được những kinh nghiệm rất quý báu sau 1 năm vừa qua.

PV: Nói như vậy có nghĩa là đội tuyển U23 Việt Nam sẵn sàng thực hiện giấc mơ giành tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 27 phải không, thưa ông?

Ông Ngô Lê Bằng: Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào lực lượng hiện tại của đội. Tuy nhiên, kết quả trận đấu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có các đối thủ. Các đối thủ lần này của Việt Nam có những bước chuẩn bị rất kỹ. Chúng ta tôn trọng các đối thủ của mình. Song, chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc, Ban huấn luyện và các cầu thủ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả tích cực ở SEA Games 27 lần này.

Trước khi tham dự SEA Games 27, U23 Việt Nam đã có nhiều trận thi đấu, chuyến tập huấn trong và ngoài nước có chất lượng. - Ảnh: Hải Anh

PV: 
Tiêu cực luôn là một vấn nạn gây nhức nhối trong bóng đá và được người hâm mộ rất quan tâm. Vậy công tác phòng chống tiêu cực tại SEA Games 27 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn bị như thế nào?

Ông Ngô Lê Bằng: Về mặt tiêu cực thì trước hết, chúng tôi – Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ, thành viên tham dự của các đội tuyển. Chúng tôi cũng có những bước đề phòng về tiêu cực, bởi rủi ro của tiêu cực là việc có thể xảy ra.

Đồng thời, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời cán bộ của C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) tham dự trong thành phần của các đội bóng đá, như là một hành động, công việc trong thỏa thuận giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và C45. Tôi nghĩ là sự hợp tác của cán bộ C45 sẽ góp phần vào việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các cầu thủ.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam
VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, VTV đã công bố lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam.

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, VTV đã công bố lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam lại rơi rụng trụ cột trước SEA Games?
U23 Việt Nam lại rơi rụng trụ cột trước SEA Games?

VOV.VN - Bị mẻ xương chân sau trận đấu tập với TP HCM, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng có thể lỡ chuyến tàu đến SEA Games 27.

U23 Việt Nam lại rơi rụng trụ cột trước SEA Games?

U23 Việt Nam lại rơi rụng trụ cột trước SEA Games?

VOV.VN - Bị mẻ xương chân sau trận đấu tập với TP HCM, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng có thể lỡ chuyến tàu đến SEA Games 27.

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng
U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 27.

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 27.

SEA Games cận kề, U23 Malaysia lo về chấn thương
SEA Games cận kề, U23 Malaysia lo về chấn thương

VOV.VN -Ngoài những người chắc chắn không thể có mặt, HLV Ong Kim Swee đang đau đầu về khả năng hồi phục của nhiều tuyển thủ.

SEA Games cận kề, U23 Malaysia lo về chấn thương

SEA Games cận kề, U23 Malaysia lo về chấn thương

VOV.VN -Ngoài những người chắc chắn không thể có mặt, HLV Ong Kim Swee đang đau đầu về khả năng hồi phục của nhiều tuyển thủ.

U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27
U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

VOV.VN - Hoàng Thịnh, Xuân Hùng và Văn Đại bị gạt khỏi chiến dịch săn vàng SEA Games 27 của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

VOV.VN - Hoàng Thịnh, Xuân Hùng và Văn Đại bị gạt khỏi chiến dịch săn vàng SEA Games 27 của U23 Việt Nam.

U23 Malaysia chưa thể chốt danh sách do chấn thương
U23 Malaysia chưa thể chốt danh sách do chấn thương

VOV.VN - U23 Malaysia hiện vẫn chưa chốt được danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games do có nhiều trụ cột chấn thương.

U23 Malaysia chưa thể chốt danh sách do chấn thương

U23 Malaysia chưa thể chốt danh sách do chấn thương

VOV.VN - U23 Malaysia hiện vẫn chưa chốt được danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games do có nhiều trụ cột chấn thương.