U23 Việt Nam gặp khó khi luyện tập ở Myanmar

VOV.VN - Nắng nóng, độ ẩm cao, đồ ăn không hợp khẩu vị và mặt sân tập quá cứng là những khó khăn của tuyển U23 tại Myanmar.

Chiều ngày 5/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Paunglong, sân nhà của đội Nay Pyi Taw FC. Do không biết đường tới sân tập, tình nguyện viên của ban tổ chức SEA Games đã chỉ sai đường, khiến đội tới sân tập muộn 15 phút so với thời gian sắp xếp của BTC.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng bày tỏ sự không hài lòng về điều kiện mặt sân tập tương đối cứng, dễ gây chấn thương, cho dù các cầu thủ Việt Nam đã quen với điều kiện tập luyện như thế này.

Tuyển U23 làm quen với sân tập (Ảnh: Tiền Phong)

Trong buổi tập đầu tiên, trung vệ Thanh Hào và tiền vệ Huy Hùng đều không có được thể lực tốt nhất. Thanh Hào thi đấu trong đội hình dự bị khi HLV Hoàng Văn Phúc chia đội hình đấu tập. Thanh Hào vẫn bị đau bắp chân kể từ trận chung kết với B.Bình Dương ở BTV Cup.

Trong khi đó, tiền vệ trụ Huy Hùng bị đau mu bàn chân từ sau trận thắng 3-0 trước CLB TP.HCM. Anh không tham gia tập luyện cùng các đồng đội, thay vào đó chỉ đi bộ vòng quanh sân. Khả năng góp mặt của bộ đôi cầu thủ này trong cuộc đọ sức với U23 Singapore vào ngày 10/12 vẫn còn bỏ ngỏ. HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, ông đang tìm phương án thay thế bộ đôi này ở trận đấu với U23 Brunei vào ngày 8/12 tới.

“Chỉ còn 3 ngày nữa U23 Việt nam bước vào trận đấu với U23 Brunei. Tốc độ hồi phục chấn thương của Thanh Hào khá khả quan. Trận đầu tiên, cả Thanh Hào và Huy Hùng khó có thể thi đấu được. Ban huấn luyện đã chủ động các phương án thay thế bằng trung vệ Tiến Thành hay Ngọc Hải. Vì vậy, chúng tôi cũng không quá lo lắng về các chấn thương này.” – HLV Hoàng Văn Phúc cho biết. 

Các cầu thủ bị chấn thương được chăm sóc kỹ (Ảnh: Tiền Phong)

Bên cạnh nỗi lo lắng về điều kiện sân bãi không đảm bảo chất lượng luyện tập, thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao cũng làm các cầu thủ trẻ Việt Nam mất nước và nhanh chóng xuống sức trong buổi tập.

Ông Hoàng Văn Phúc cho biết thêm: “Độ ẩm ở Myanmar cao hơn ở Việt Nam một chút, trong khi lại nắng nóng nên thường khiến các cầu thủ bị ngợp vì thiếu oxy khi tập luyện, thi đấu. Chúng tôi đã từng làm quen với thời tiết ở đây khi sang đá giao hữu. Hơn nữa, chúng tôi có 4 ngày để thích nghi trước khi bước vào trận đấu đầu tiên. Vì thế, thời tiết không quá đáng ngại”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, dù được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn hạng sang (Golden Guest), U23 Việt Nam vẫn gặp khó khăn: đồ ăn ít và không hợp khẩu vị, các cầu thủ cũng có thể bị muỗi tấn công. Hiện tại đội vẫn đang dùng lương thực mang đi từ Việt Nam như ruốc, giò và mỳ gói.

Về đối thủ U23 Brunei, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng không nên coi thường họ, bởi U23 Brunei vừa đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 2-0. Do đó, nếu chủ quan, U23 Việt Nam sẽ khó lòng giành được 3 điểm. Dẫu vậy, mục tiêu ngày ra quân của U23 Việt Nam vẫn sẽ là chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ nhà Myanmar giành 2 HCV đầu tiên của SEA Games 27
Chủ nhà Myanmar giành 2 HCV đầu tiên của SEA Games 27

VOV.VN - Dù lễ khai mạc phải 6 ngày nữa mới diễn ra nhưng môn thi đấu đầu tiên của đại hội là Chinlone đã diễn ra.

Chủ nhà Myanmar giành 2 HCV đầu tiên của SEA Games 27

Chủ nhà Myanmar giành 2 HCV đầu tiên của SEA Games 27

VOV.VN - Dù lễ khai mạc phải 6 ngày nữa mới diễn ra nhưng môn thi đấu đầu tiên của đại hội là Chinlone đã diễn ra.

U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27
U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

VOV.VN - Hoàng Thịnh, Xuân Hùng và Văn Đại bị gạt khỏi chiến dịch săn vàng SEA Games 27 của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

U23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

VOV.VN - Hoàng Thịnh, Xuân Hùng và Văn Đại bị gạt khỏi chiến dịch săn vàng SEA Games 27 của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng
U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 27.

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

U23 Việt Nam đến Nay Pyi Taw chinh phục giấc mơ Vàng

Tối 4/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 27.

Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27
Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27

VOV.VN - Đội tuyển Wushu bắt đầu thi đấu từ 7/12, tranh tài ở 18 trong tổng số 23 bộ huy chương.

Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27

Tuyển Wushu khai quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 27

VOV.VN - Đội tuyển Wushu bắt đầu thi đấu từ 7/12, tranh tài ở 18 trong tổng số 23 bộ huy chương.

Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27
Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27

VOV.VN - Các đội Cử tạ, Judo, Karatedo đang tập luyện chăm chỉ trước ngày lên đường tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27

Các VĐV nỗ lực tập luyện trước ngày đến SEA Games 27

VOV.VN - Các đội Cử tạ, Judo, Karatedo đang tập luyện chăm chỉ trước ngày lên đường tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27
Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27

VOV.VN - Để khẳng định vị thế của mình tại sân chơi khu vực, đội tuyển Judo Việt Nam đặt mục tiêu giành được từ 3 đến 6 HCV ở SEA Games 27.

Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27

Judo Việt Nam quyết giành từ 3-6 HCV ở SEA Games 27

VOV.VN - Để khẳng định vị thế của mình tại sân chơi khu vực, đội tuyển Judo Việt Nam đặt mục tiêu giành được từ 3 đến 6 HCV ở SEA Games 27.

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam
VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, VTV đã công bố lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam.

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận của U23 Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, VTV đã công bố lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam.

182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27
182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27

VOV.VN - Các vận động viên còn lại sẽ bay sang Myanmar vào các ngày 9 và 12/12

182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27

182 VĐV Việt Nam đã tới Myanmar dự SEA Games 27

VOV.VN - Các vận động viên còn lại sẽ bay sang Myanmar vào các ngày 9 và 12/12