Xin đừng chủ quan
Càng về nửa sau chặng đường V.League 2009, sự cảnh giác để ngăn chặn những tiêu cực “bán, mua” có thể xảy ra bất cứ lúc nào là điều rất cần thiết.
Sau trận đấu sớm lượt về của V.League 2009 giữa hai “người cùng khổ” là CLB TP.HCM và XMCT Thanh Hoá với tỷ số 3 - 0 thuộc về đội chủ nhà, phải đến chiều thứ 7 tới (6/6), những trận đấu chính thức mở đầu cho lượt về của V.League 2009 mới bắt đầu khởi tranh. Ở đấy, sẽ là những quyết tâm đáng gờm của những đội bóng “đại gia”, hoặc những đội tràn đầy quyết tâm để vươn tới chức vô địch mùa này, là cuộc vật lộn cũng quyết liệt không kém của những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng để trốn chạy 2,5 suất xuống hạng mùa này. Dư luận và người hâm mộ đang băn khoăn, liệu những tiêu cực từng diễn ra ở các mùa giải trước có quay trở lại?
Gần đây, dư luận ít nói tới chuyện bóng đá nước nhà “sạch hay không sạch”, “bán, mua” trong quan hệ giữa các đội bóng. Nền bóng đá đang từng bước chuyên nghiệp hơn, kéo theo tính chuyên nghiệp của từng cầu thủ, từng CLB cũng ngày một nâng cao. Cùng với đó, sự giám sát ngày càng chặt chẽ hơn của VFF, của dư luận báo chí và người hâm mộ khiến cho các cầu thủ và các đội bóng không dễ “làm liều”. Vài năm trở lại đây, giới cá độ bóng đá bất hợp pháp cũng ít quan tâm hơn tới bóng đá nội nên việc “bán, mua” tỷ số các trận đấu còn ít đất hoạt động.
Lượt đi của mùa giải năm nay đã không thể hiện rõ những biểu hiện tiêu cực như cho điểm, nhường điểm, tình trạng “thắng sân nhà, thua sân khách” như những mùa giải trước. Đó là một tín hiệu tốt, nhưng cũng chưa nên vội mừng. Đó mới là lượt đi, là giai đoạn mà mỗi đội bóng còn phải căng sức lo cho chính mình. Nhưng ở lượt về này, có thể có những diễn biến khác.
Khi có những đội bóng vượt lên, rủng rỉnh điểm số nhưng không thể vươn cao, cũng không còn lo việc trụ hạng, thêm vào đó là những toan tính cho mùa sau, họ sẽ lại ra tay “cứu bồ”. Thậm chí, không loại trừ khả năng từng xảy ra ở các mùa giải trước, là có những cầu thủ, cả ta lẫn Tây, đã âm thầm “lách” chính ban huấn luyện đội mình để thực hiện việc bán - mua vì cả những lý do thân tình hoặc kinh tế... Thêm vào đó, là những trận đấu dễ được đặt trong tầm ngắm “tiêu cực” khi cùng chung “bầu sữa” của nhà tài trợ, hoặc ở những đội bóng mà ban lãnh đạo vốn có mối “thâm giao”...
Hãy cảnh giác để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn thật sự hiệu quả nhằm không cho tiêu cực có điều kiện quay trở lại./.