Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh - Cuộc đua “Brexit và cocaine”

VOV.VN - Nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đã gọi cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh hiện nay là cuộc đua “Brexit và cocaine”.

Cuộc đua vào chiếc ghế kế nhiệm bà Theresa May trên cương vị Thủ tướng Anh ngày 10/6 chính thức bắt đầu. Nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đã gọi đây là cuộc đua “Brexit và cocaine”. Bởi trong khi nhiều ứng cử viên đã ngay lập tức ra đòn tấn công trực diện nhằm vào ứng cử viên tiềm năng nhất, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, với những phát biểu “gây sốc” về Brexit, thì có ứng cử viên lại phải tìm cách lấy lại hình ảnh sau khi thú nhận từng sử dụng ma túy như Bộ trưởng Môi trường Michael Gove.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng Môi trường Michael Gove. Ảnh: Getty

Sau khi ông Sam Gyimah từ bỏ ý định tham gia tranh cử, cuộc đua vào chiếc ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền còn lại 10 người, trong đó 8 ứng cử viên nam và 2 ứng cử viên nữ. Người chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc trở thành chủ nhân ngôi nhà số 10 phố Downing, vị trí dành cho người đứng đầu đảng tập hợp được đủ thế đa số cần thiết tại Nghị viện để lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, bất kỳ ai chiến thắng cũng sẽ phải đối mặt với một núi thách thức trước mắt. Bởi  nước Anh sẽ phải rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/10 bất kể là có thỏa thuận hay không. Đây cũng là hồ sơ đã đánh gục bà Theresa May, buộc bà phải từ chức Thủ tướng khi trọng trách vẫn còn dang dở.

Một điểm đáng chú ý, nhiều ứng cử viên đã khởi động chiến dịch tranh cử của mình với việc tấn công trực diện nhằm vào ứng cử viên tiềm năng nhất, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson. Một trong số này, Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt đã chỉ ra mức độ “nghiêm túc” trong hồ sơ ứng cử của mình so với cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, vốn nổi tiếng với những phát ngôn “gây sốc” về Brexit và thậm chí đôi lúc “vạ miệng”.  

Là một người ủng hộ mạnh mẽ Brexit và chủ trương đối thoại linh hoạt với Liên minh châu Âu, ông Jeremy Hunt cho rằng, lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cần phải làm chủ được “nghệ thuật đàm phán”.

“Tôi tin rằng nếu thể hiện được sự quyết tâm, khéo léo và tự tin, chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận có thể thông qua tại Nghị viện, có thể đưa ra trưng cầu ý dân và một thỏa thuận cho phép nước Anh tiến lên”, ông Hunt nói.

Bộ trưởng Môi trường Michael Gove cũng cho thấy đang đi đúng hướng và muốn thể hiện là một “nhà lãnh đạo nghiêm túc”. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Gove đã bị phủ bóng sau khi ông thừa nhận từng sử dụng cocain trong một phát biểu công khai về cuộc chiến chống sử dụng loại chất gây nghiện này. Khi được hỏi về vấn đề, ông Gove đã bày tỏ lấy làm tiếc và khẳng định vẫn luôn tin tưởng vào những cơ hội chiến thắng.

Về phần cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, ứng cử viên sáng giá nhất cũng đã kịp khuấy động cuộc đua ngay cả khi chưa bắt đầu, với cảnh báo hôm 9/6, sẽ không thay toán “phí chia tay” ước tính lên tới 40 đến 45 tỷ euro, nếu Liên minh châu Âu không chấp nhận những điều kiện tốt nhất đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu.

“Có những thời điểm nếu Thủ tướng có thể đưa ra một tầm nhìn mới về Brexit, thì tôi tin bà ấy có thể mang lại một Brexit tuyệt vời cho nước Anh, với một cách tiếp cận tự tin có thể đoàn kết đảng, đoàn kết Nghị viện, cũng như đoàn kết đất nước”, ông Johnson nhấn mạnh.

Chủ trương nước Anh phải cứng rắn bảo vệ quyền lợi của mình trước các đòi hỏi của Liên minh châu Âu, ông Boris Johnson được coi là người duy nhất có khả năng vực dậy đảng Bảo thủ, phải chấp nhận về thứ 5 trong cuộc bầu cử châu Âu hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây của YouGov cho thấy, nếu phải tổ chức tổng tuyển cử sớm, đảng này có nguy cơ về thứ 4, với 18% số phiếu ủng hộ. Có thể nói tương lai của đảng Bảo thủ phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo mới của đảng có thể thực hiện thành công Brexit 3 năm sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 hay không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng cuộc chạy đua vào chức Thủ tướng Anh
Nóng cuộc chạy đua vào chức Thủ tướng Anh

VOV.VN - Vị Thủ tướng mới của nước Anh sẽ tiếp tục phải gánh vác sứ mệnh tìm cách vượt qua sự chia rẽ hiện nay về các điều khoản nhằm đưa nước Anh rời khỏi EU.

Nóng cuộc chạy đua vào chức Thủ tướng Anh

Nóng cuộc chạy đua vào chức Thủ tướng Anh

VOV.VN - Vị Thủ tướng mới của nước Anh sẽ tiếp tục phải gánh vác sứ mệnh tìm cách vượt qua sự chia rẽ hiện nay về các điều khoản nhằm đưa nước Anh rời khỏi EU.

Ứng viên Thủ tướng Anh ngắt cuộc gọi của ông Trump vì tưởng bị chơi khăm
Ứng viên Thủ tướng Anh ngắt cuộc gọi của ông Trump vì tưởng bị chơi khăm

VOV.VN - Ứng viên Thủ tướng Anh Boris Johnson cúp máy khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tới vì nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm.

Ứng viên Thủ tướng Anh ngắt cuộc gọi của ông Trump vì tưởng bị chơi khăm

Ứng viên Thủ tướng Anh ngắt cuộc gọi của ông Trump vì tưởng bị chơi khăm

VOV.VN - Ứng viên Thủ tướng Anh Boris Johnson cúp máy khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tới vì nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm.

Tổng thống Mỹ ủng hộ ông Boris Johnson cho vị trí Thủ tướng Anh
Tổng thống Mỹ ủng hộ ông Boris Johnson cho vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đánh giá cao nhà chính trị đảng Bảo thủ Anh Boris Johnson, một trong số 12 ứng cử viên sẽ thay thế bà Theresa May.

Tổng thống Mỹ ủng hộ ông Boris Johnson cho vị trí Thủ tướng Anh

Tổng thống Mỹ ủng hộ ông Boris Johnson cho vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đánh giá cao nhà chính trị đảng Bảo thủ Anh Boris Johnson, một trong số 12 ứng cử viên sẽ thay thế bà Theresa May.