Thượng đỉnh Trump - Kim lần hai có thể không diễn ra ở Mỹ

Nếu không diễn ra ở Mỹ, Thụy Sĩ hoặc Thụy Điển có thể là nước được chọn để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn hôm 16/10 với AP tái khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn sẽ diễn ra sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6/11 kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng đi dạo trong khuôn viên khách sạn Capella, Singapore, sau khi họp thượng đỉnh hồi tháng 6. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu hội nghị có diễn ra ở Mỹ không, ông chủ Nhà Trắng trả lời rằng: "Không, tôi không nghĩ vậy". Song Trump cũng nêu rõ cả Washington và Bình Nhưỡng vẫn chưa quyết định bất kỳ điều gì.

Mỹ và Triều Tiên hiện không có quan hệ ngoại giao. Hai địa điểm được cho là có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là Thụy Điển, nước có đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, và Thụy Sĩ, nơi ông Kim từng theo học, theo một số báo cáo.

Trump và Kim có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6. Hai bên thống nhất hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đến nay, nỗ lực này chưa đạt được nhiều bước tiến đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên có thể bị coi là “giậm chân tại chỗ” khiến cục diện thay đổi đáng kể trước Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2.

3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

3 tháng sau cuộc gặp Trump-Kim và cục diện Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên có thể bị coi là “giậm chân tại chỗ” khiến cục diện thay đổi đáng kể trước Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2.

Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2
Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2

VOV.VN - Triều Tiên tin tưởng có "một khả năng mạnh mẽ" về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2

Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2

VOV.VN - Triều Tiên tin tưởng có "một khả năng mạnh mẽ" về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump.

Mỹ ngày càng yếu thế đàm phán hơn so với trước Thượng đỉnh Trump-Kim?
Mỹ ngày càng yếu thế đàm phán hơn so với trước Thượng đỉnh Trump-Kim?

VOV.VN - Với việc Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Bình Nhưỡng, Mỹ đang tự đẩy mình vào thế đàm phán yếu hơn so với trước Thượng đỉnh Trump – Kim.

Mỹ ngày càng yếu thế đàm phán hơn so với trước Thượng đỉnh Trump-Kim?

Mỹ ngày càng yếu thế đàm phán hơn so với trước Thượng đỉnh Trump-Kim?

VOV.VN - Với việc Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Bình Nhưỡng, Mỹ đang tự đẩy mình vào thế đàm phán yếu hơn so với trước Thượng đỉnh Trump – Kim.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”
Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận đang lên kế hoạch cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sau khi Tổng thống Trump nhận được lá thư từ Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận đang lên kế hoạch cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sau khi Tổng thống Trump nhận được lá thư từ Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Triều Tiên chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Triều Tiên chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Ngoại trưởng Pompeo sẽ thăm Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Triều Tiên chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Triều Tiên chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Ngoại trưởng Pompeo sẽ thăm Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.