Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Giá dầu tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (12/8 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 72 cent/thùng, tương đương 0,81%, lên 89,63 USD/thùng, cùng lúc giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 71 cent/thùng, tương đương 0,85%, lên 83,91 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay 12/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng khi những nghi ngờ về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran; các vụ tấn công vào 2 tàu hàng làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, ngay cả khi dữ liệu cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 72 cent/thùng, tương đương 0,81%, lên 89,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 71 cent/thùng, tương đương 0,85%, lên 83,91 USD/thùng.
Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch 11/8, các hợp đồng dầu mỏ đều tăng thêm hơn 1 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 31/7 khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bắt đầu mờ dần.
Quan chức an ninh hàng đầu của Iran - Mohsen Rezaei cho biết, tuyến đường vận chuyển quan trọng qua eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa, trừ khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh, bao gồm việc mở các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt các cuộc xung đột khác trong khu vực.
Dữ liệu vận tải biển cho thấy, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 6 tàu vào thứ Hai, so với mức trung bình 10 ngày là khoảng 11 tàu. Trước chiến tranh, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường thủy này trung bình từ 125 - 140 tàu/ngày.
Một cuộc khảo sát của Reuters hôm 11/8 cho thấy, lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ dự kiến đã giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường trích dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, lượng tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng mạnh trong tuần kết thúc ngày 7/8, trong khi lượng tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất giảm.
Theo các nguồn tin, lượng dự trữ dầu thô đã tăng khoảng 9,1 triệu thùng, trong khi lượng dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất giảm lần lượt 1,5 triệu thùng và 596.000 thùng so với tuần trước. Haitong Futures cho biết trong một bản ghi chú rằng, lượng dự trữ dầu thô tăng vượt xa dự kiến, nếu được báo cáo của EIA xác nhận vào cuối ngày 12/8, có thể làm giảm bớt lo ngại của thị trường về tình trạng khan hiếm nguồn cung.
Về nguồn cung dài hạn, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến, tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông với sản lượng khoảng 600.000 thùng mỗi ngày sẽ kéo dài đến hết năm 2027.
Trong phiên giao dịch trước đó, chiều tối 11/8 (theo giờ Việt Nam), dầu thô WTI của Mỹ có thời điểm tăng lên trên 83 USD/thùng, trong khi dầu Brent dao động quanh vùng 88-90 USD/thùng. Giá dầu biến động mạnh khi nhà đầu tư cân nhắc giữa hy vọng về một thỏa thuận Mỹ - Iran và nguy cơ căng thẳng tiếp tục kéo dài tại eo biển Hormuz.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho biết các tín hiệu trong vài ngày qua cho thấy Mỹ và Iran “đang gần đạt một dạng thỏa thuận”. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman về việc mở một luồng hàng hải qua eo biển Hormuz đang ở “giai đoạn then chốt”.
Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn. Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ chưa mở lại nếu các điều kiện của nước này chưa được đáp ứng. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận tiến triển cụ thể. Khi được hỏi Mỹ sẽ có hành động gì tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump vẫn còn để ngỏ.
Căng thẳng còn bị đẩy cao khi Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra các yêu cầu bồi thường lẫn nhau. Ông Trump tuyên bố Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran bồi thường, sau khi Iran nêu lại yêu cầu về bồi thường chiến tranh. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói ông đã chỉ đạo các đại diện Mỹ đưa yêu cầu này vào mọi cuộc đàm phán trong tương lai với Iran.
Ông Trump cũng lặp lại tuyên bố rằng Hải quân Mỹ hiện là lực lượng kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời ca ngợi chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran quanh tuyến hàng hải này. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Mỹ hôm 11/8 đã sử dụng tên lửa để vô hiệu hóa hệ thống lái của một tàu chở hàng treo cờ Panama, sau khi con tàu phớt lờ nhiều cảnh báo yêu cầu dừng hành vi vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. CENTCOM cho biết, tính đến ngày 11/8, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 55 tàu thương mại tìm cách vượt phong tỏa, vô hiệu hóa 3 tàu không tuân thủ và lên kiểm tra 2 tàu khác.
Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch châu Âu
Trong phiên giao dịch tại thị trường Chấu Âu trước đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,92 USD, tương đương 2,19%, lên 89,64 USD/thùng vào lúc 8h05 GMT. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,91 USD, tương đương 2,33%, lên 84,04 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 31/7.
Đà tăng tiếp diễn sau khi cả hai hợp đồng dầu đều tăng hơn 5% trong phiên ngày 10/8. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đáp trả các điều kiện của Iran về một thỏa thuận hòa bình bằng yêu cầu Tehran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình. Động thái này có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.
Cuối ngày, ông Trump cho biết, Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và rà soát tuyến đường thủy vận chuyển dầu chiến lược này để tìm kiếm thủy lôi của Iran.
“Hiện tại chưa có giải pháp rõ ràng nào cho việc mở cửa hoàn toàn eo biển, và điều đó đang tạo thêm áp lực tăng giá”, ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của Saxo Bank nhận định, đồng thời cho biết nguồn cung hiện đang bị gián đoạn đáng kể.
Dữ liệu vận tải biển cho thấy, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 6 tàu trong ngày 10/8, so với mức trung bình 10 ngày khoảng 11 tàu.
Trong báo cáo ngày 10/8, các nhà phân tích tại Barclays cho biết, trong tuần kết thúc ngày 7/8, xuất khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu qua eo biển Hormuz đạt trung bình 3 triệu thùng/ngày (bpd), giảm so với mức 4,4 triệu bpd của tuần trước đó.
Việc lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp, trong khi chưa có giải pháp rõ ràng cho việc mở cửa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này, đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và hỗ trợ giá dầu.
Diễn biến giá xăng dầu tại thị trường trong nước
Hầu hết các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính đều giảm từ 15h00 chiều 6/8. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 530 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 23.720 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III cũng giảm 530 đồng/lít, giá bán là 22.320 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, giá bán là 21.720 đồng/lít.
Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 6/8 giảm 80 đồng/lít, giá bán đang được áp dụng là 27.540 đồng/lít; Giá dầu hỏa kỳ điều chỉnh chiều 6/8 giảm 1.140 đồng/lít, giá bán là 26.260 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 80 đồng/lít, giá bán mới là 16.390 đồng/kg.
Từ chiều 6/8, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 30/7 và kỳ điều hành ngày 6/8 là 110,194 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,846 USD/thùng, tương đương giảm 6,65%); 113,918 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,362 USD/thùng, tương đương giảm 6,07%); 152,686 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,330 USD/thùng, tương đương giảm 3,98%); 540,144 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 21,370 USD/tấn, tương đương giảm 3,81%).