Phát hiện 720 kg mì chính không rõ xuất xứ hàng hóa tại thành phố Lai Châu

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu, qua đó phát hiện và thu giữ 720kg mì chính, 655 sản phẩm mỹ phẩm và 80kg bột canh giả.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên được xác định là không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, bởi khi lực lượng chức năng kiểm tra, chủ hộ kinh doanh là chị Đỗ Thị Thùy, thường trú ở bản Nậm Loỏng 2, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, vì vậy, toàn bộ số hàng đã bị niêm phong, thu giữ.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu cho biết, thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ công tác và mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

“Sở Công Thương cũng sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, các ngành, các thành viên để phát huy tinh thần trách nhiệm của các đơn vị. Đồng thời, tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở, theo dõi, truy lùng, truy quét các đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền của người tiêu dùng. Quan điểm của tỉnh Lai Châu là sẽ xử lý nghiêm, vừa là răn đe các đối tượng, cũng là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng”, ông Mẫn khẳng định.

hoa.jpg

Hàng giả, hàng nhái: ĐBQH yêu cầu xử lý dứt điểm, không để “nhờn luật”

VOV.VN - Tại phiên họp ngày 17/5/2025, đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn đề cập đến tình trạng hàng hóa không đảm bảo chất lượng vẫn đang tràn lan trên thị trường là điểm nóng gây bức xúc dư luận, đặc biệt là thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm - những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thông tin “trứng gà giả” khiến đầu ra sản phẩm khó khăn, dội hàng
Thông tin “trứng gà giả” khiến đầu ra sản phẩm khó khăn, dội hàng

VOV.VN - Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh chưa chính xác “trứng gà giả” gây xôn xao dư luận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trứng gà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thông tin “trứng gà giả” khiến đầu ra sản phẩm khó khăn, dội hàng

Thông tin “trứng gà giả” khiến đầu ra sản phẩm khó khăn, dội hàng

VOV.VN - Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh chưa chính xác “trứng gà giả” gây xôn xao dư luận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trứng gà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng: Mở đợt cao điểm truy quét, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái 15/5 - 15/6
Thủ tướng: Mở đợt cao điểm truy quét, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái 15/5 - 15/6

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị, tập trung mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất lưu thông hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng: Mở đợt cao điểm truy quét, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái 15/5 - 15/6

Thủ tướng: Mở đợt cao điểm truy quét, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái 15/5 - 15/6

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị, tập trung mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất lưu thông hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Thủ đoạn "phù phép" 100 tấn thực phẩm chức năng giả thành "hàng Nhật", "hàng Mỹ"
Thủ đoạn "phù phép" 100 tấn thực phẩm chức năng giả thành "hàng Nhật", "hàng Mỹ"

VOV.VN - Các đối tượng in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu nhưng thực tế chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.

Thủ đoạn "phù phép" 100 tấn thực phẩm chức năng giả thành "hàng Nhật", "hàng Mỹ"

Thủ đoạn "phù phép" 100 tấn thực phẩm chức năng giả thành "hàng Nhật", "hàng Mỹ"

VOV.VN - Các đối tượng in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu nhưng thực tế chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.