Nam Định đẩy mạnh cao điểm xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VOV.VN - Trong đợt cao điểm vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được phát hiện, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng bộ triển khai chỉ đạo, quyết liệt kiểm tra thị trường

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và các công điện, chỉ thị tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nam Định đã khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 23/5/2025. Trên cơ sở đó, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng cùng hai đoàn kiểm tra liên ngành do Công an tỉnh và Sở Công Thương chủ trì.

Các sở, ngành và địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong môi trường thương mại điện tử.

Trong thời gian từ 15/5 đến 15/6/2025, tổng cộng 106 vụ việc đã được kiểm tra, trong đó 86 vụ đã bị xử lý hành chính, 1 vụ bị khởi tố hình sự, 7 vụ đang tiếp tục điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế là 3.507,41 triệu đồng. Trong đó: Lực lượng Công an đã kiểm tra và khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng.  Lực lượng Quản lý thị trường tiến hành 40 vụ kiểm tra, xử lý 33 vụ, tạm giữ 7 vụ. Số tiền xử phạt là 361,25 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 721 triệu đồng cùng 7.698 kg thực phẩm đông lạnh đang được định giá.

Chi cục Thuế thực hiện 41 vụ kiểm tra, xử lý 41 vụ, tổng số tiền phạt 3.078 triệu đồng (trong đó xử phạt hành chính 738 triệu đồng, truy thu thuế 2.340 triệu đồng). Cục Hải quan kiểm tra 9 vụ, xử phạt 36,66 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành kiểm tra 15 vụ, xử lý 3 vụ, xử phạt 31,5 triệu đồng.

Các vụ việc được phát hiện chủ yếu liên quan đến vận chuyển, tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc, buôn bán thực phẩm không nhãn mác, nhập lậu và làm giả sản phẩm, tập trung tại các kho hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và xe tải vận chuyển liên tỉnh.

Nhiều thủ đoạn tinh vi, thách thức công tác kiểm soát

Một số vụ việc điển hình trong đợt cao điểm đã cho thấy sự tinh vi và quy mô ngày càng lớn của các đối tượng vi phạm.

Ngày 14/5/2025, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 bắt quả tang hai đối tượng tại huyện Xuân Trường đang thực hiện hành vi buôn bán thuốc lá điếu giả nhãn hiệu Thăng Long, thu giữ 109 thùng với hơn 54.000 bao thuốc lá. Ngày 22/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với cả hai đối tượng theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra kho hàng của chi nhánh Công ty TNHH Thái Tuấn tại KCN Hòa Xá, TP Nam Định, phát hiện hàng nghìn mét vải may mặc, vỏ gối, xe đạp điện không rõ nguồn gốc, trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 400 triệu đồng.

Một vụ việc khác diễn ra ngày 14/6/2025, lực lượng chức năng kiểm tra xe container mang biển số 51R-34919, phát hiện 7.698 kg thực phẩm đông lạnh như lòng lợn, trứng non, chân giò… không nhãn mác, không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng. Toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ chờ xác minh.

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết, tuy đạt được kết quả tích cực, nhưng công tác chống buôn lậu và hàng giả vẫn gặp không ít khó khăn. Theo báo cáo, tình trạng rao bán hàng giả, hàng nhập lậu tràn lan trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử khiến việc kiểm tra, xác minh thông tin vi phạm gặp nhiều trở ngại. Các đối tượng thường hoạt động nhỏ lẻ, phân tán tại khu dân cư hoặc sử dụng phương thức chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa, gây khó khăn trong việc truy vết và xử lý.

Bên cạnh đó, việc nhận diện đối tượng vi phạm trong không gian mạng, xác định địa điểm kho hàng ảo, tài khoản bán hàng giả danh… vẫn là thách thức lớn đối với lực lượng chức năng. Mặt khác, ảnh hưởng từ tâm lý xã hội, lo ngại về các chính sách mới và thông tin chưa chính xác trên mạng cũng khiến một số cơ sở sản xuất, kinh doanh ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm tra, xử lý trong thực tế.

Tăng cường quản lý, kiểm soát và đẩy mạnh tuyên truyền

Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định xác định tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương như Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 17/5/2025, Công điện số 72 và 82 của Thủ tướng Chính phủ về việc đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Các Sở, ngành sẽ chủ động hơn trong việc kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt với nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng như thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng. Đồng thời, kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm để phối hợp truy vết, xử lý tận gốc và đề xuất khởi tố theo quy định pháp luật nếu cần thiết.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, tỉnh cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chống hàng giả, hàng nhập lậu, đồng thời hướng dẫn người dân cách nhận biết và phòng tránh các sản phẩm kém chất lượng. Các cơ quan báo chí được đề nghị vào cuộc mạnh mẽ hơn trong việc phản bác thông tin sai lệch, định hướng dư luận và hỗ trợ công tác ổn định thị trường.

Tỉnh cũng khuyến khích người dân tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời chủ động phản ánh vi phạm đến cơ quan chức năng khi phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Bà Vũ Thị Kim, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nam Định cho biết, cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Nam Định đã ghi nhận kết quả tích cực cả về số vụ kiểm tra, giá trị hàng hóa vi phạm và tổng tiền xử phạt. Tuy nhiên, cuộc chiến này còn dài và phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ và kiên trì của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và toàn thể người dân. Việc tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ trong kiểm tra và đẩy mạnh truyền thông sẽ là những giải pháp then chốt trong thời gian tới để xây dựng một thị trường lành mạnh, minh bạch và bền vững.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại: Phải cả “3 nhà” cùng vào cuộc!
Ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại: Phải cả “3 nhà” cùng vào cuộc!

VOV.VN - Để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán thuốc chữa bệnh giả và thực phẩm giả, vai trò của công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp là rất quan trọng.

Ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại: Phải cả “3 nhà” cùng vào cuộc!

Ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại: Phải cả “3 nhà” cùng vào cuộc!

VOV.VN - Để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán thuốc chữa bệnh giả và thực phẩm giả, vai trò của công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp là rất quan trọng.

Giám đốc công ty mỹ phẩm bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Giám đốc công ty mỹ phẩm bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.M.H (37 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Giám đốc công ty mỹ phẩm bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Giám đốc công ty mỹ phẩm bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.M.H (37 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Không khoan nhượng với hàng giả
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Không khoan nhượng với hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh điều này khi báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Không khoan nhượng với hàng giả

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Không khoan nhượng với hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh điều này khi báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9.