Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Armenia về chủ đề CSTO

VOV.VN - Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Armenia về chủ đề tiếp tục tham gia chung vào các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể

Ngày 22/5, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố rằng, nước này sẽ quyết định rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), nếu họ coi đó là cấu trúc "không đủ năng lực".

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Armenia về chủ đề này.

Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết, tư cách thành viên của Armenia trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tạo ra các vấn đề đối với Yerevan trong việc mua thiết bị quân sự và thảo luận về các vấn đề an ninh. Đồng thời, Armenia sẽ quyết định rút khỏi CSTO, nếu họ coi đó là cấu trúc "không đủ năng lực.”

Bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tiếp tục đối thoại với những người bạn Armenia, nói chuyện với họ về chủ đề tiếp tục tham gia chung vào các hoạt động của CSTO.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, CSTO có uy tín giữa các nước tham gia. Theo ông, “đây là một tổ chức trước đây đã chứng tỏ tính hiệu quả của mình trong nhiều tình huống khác nhau và là một tổ chức mà theo quan điểm của Nga, có tiềm năng phát triển hơn nữa”.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã lưu ý rằng, Yerevan muốn đưa ra lựa chọn có lợi cho EU mà không mang lại kết quả hợp lý cho công việc hướng tới sứ mệnh của CSTO. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Theo chuyên gia, giờ đây, trong khuôn khổ của sự thay đổi địa chính trị sắp xảy ra, Armenia đang cố gắng đàm phán để có được những điều kiện thuận lợi hơn của thành viên trong CSTO hoặc để khiến Nga thực hiện một số hành động thiên về Armenia trong các cuộc đàm phán.

Nhưng Nga giữ quan điểm cân bằng với tư cách là một trung gian hòa giải. Bằng cách chuyển sang các nền tảng đàm phán của phương Tây, tăng cường đối thoại chiến lược với EU và Mỹ, Armenia đang cố gắng tìm kiếm sự đảm bảo cho họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Wagner chuẩn bị rút quân, chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga và Ngoại trưởng Áo hối thúc phương Tây đối thoại với Nga. 

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Wagner chuẩn bị rút quân, chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga và Ngoại trưởng Áo hối thúc phương Tây đối thoại với Nga. 

Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới
Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới

VOV.VN - "Ít nhất thì Nga vẫn có thể xoay xở trong một vài năm tới và tác động của các biện pháp trừng phạt không đủ mạnh để thay đổi đáng kể điều đó", chuyên gia Maria Snegovaya, học giả cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá

Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới

Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới

VOV.VN - "Ít nhất thì Nga vẫn có thể xoay xở trong một vài năm tới và tác động của các biện pháp trừng phạt không đủ mạnh để thay đổi đáng kể điều đó", chuyên gia Maria Snegovaya, học giả cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá

Chuyên gia: Nga đủ sức tiêu diệt các máy bay F-16
Chuyên gia: Nga đủ sức tiêu diệt các máy bay F-16

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu thảo luận về việc ai và với số lượng bao nhiêu sẽ cung cấp máy bay chiến đấu đa chức năng F-16 cho Ukraine. Việc này sẽ làm leo thang cuộc xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, lực lượng phòng Nga đủ sức tiêu diệt F-16, như gần đây đã vô hiệu hóa hệ thống tên lửa Patriot hàng đầu của Mỹ.

Chuyên gia: Nga đủ sức tiêu diệt các máy bay F-16

Chuyên gia: Nga đủ sức tiêu diệt các máy bay F-16

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu thảo luận về việc ai và với số lượng bao nhiêu sẽ cung cấp máy bay chiến đấu đa chức năng F-16 cho Ukraine. Việc này sẽ làm leo thang cuộc xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, lực lượng phòng Nga đủ sức tiêu diệt F-16, như gần đây đã vô hiệu hóa hệ thống tên lửa Patriot hàng đầu của Mỹ.