Ukraine sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột nếu đạt được các yêu cầu

VOV.VN - Hôm 1/7, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố chính quyền Kiev sẵn sàng tổ chức đàm phán chấm dứt xung đột với Nga nếu quân đội Ukraine giành được quyền kiểm soát đối với các khu vực biên giới mà Kiev tin là được quốc tế công nhận.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các khu vực biên giới nói trên bao gồm bán đảo Crimea, vùng Donbass và các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson. Ông trả lời như vậy khi được phóng viên hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng cho hòa đàm nếu quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát các vị trí mà họ nắm giữ trước khi Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2/2022.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraine sẽ sẵn sàng cho một định dạng ngoại giao khi chúng tôi thực sự tới được vùng biên giới của chúng tôi, vùng biên giới thực sự theo luật pháp quốc tế".

Tổng thống Ukraine cũng đưa ra vấn đề nước này xin gia nhập khối quân sự NATO. Ông nói, có đầy đủ mọi lý do để NATO mời Ukraine gia nhập khối quân sự này khi họ tổ chức thượng đỉnh ở Vilnius (Litva) vào các ngày 11-12/7. Ông cho biết mình đang chờ một tín hiệu rõ ràng trong bối cảnh hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển
Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển

VOV.VN - Thông tin cho hay, Ukraine thảo luận với Ba Lan để mua tên lửa tấn công hải quân Kongsberg (NSM). Vũ khí này có những tính năng lợi hại được phương Tây kỳ vọng giúp Ukraine cải thiện năng lực quân sự, bắn hạ được các mục tiêu Nga cả trên biển lẫn trên bộ.

Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển

Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển

VOV.VN - Thông tin cho hay, Ukraine thảo luận với Ba Lan để mua tên lửa tấn công hải quân Kongsberg (NSM). Vũ khí này có những tính năng lợi hại được phương Tây kỳ vọng giúp Ukraine cải thiện năng lực quân sự, bắn hạ được các mục tiêu Nga cả trên biển lẫn trên bộ.

Lực lượng quan trắc điều hướng máy bay Nga oanh tạc các vị trí Ukraine
Lực lượng quan trắc điều hướng máy bay Nga oanh tạc các vị trí Ukraine

VOV.VN - Lực lượng quan trắc hay “chỉ điểm” này sẽ quan sát mục tiêu và cung cấp hướng, góc cho các máy bay cường kích và trực thăng của Nga oanh tạc chính xác bằng tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Lực lượng quan trắc điều hướng máy bay Nga oanh tạc các vị trí Ukraine

Lực lượng quan trắc điều hướng máy bay Nga oanh tạc các vị trí Ukraine

VOV.VN - Lực lượng quan trắc hay “chỉ điểm” này sẽ quan sát mục tiêu và cung cấp hướng, góc cho các máy bay cường kích và trực thăng của Nga oanh tạc chính xác bằng tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Sơ đồ thế trận phòng ngự lợi hại của Nga đón chờ quân Ukraine
Sơ đồ thế trận phòng ngự lợi hại của Nga đón chờ quân Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã dày công xây dựng một hệ thống phòng ngự khoa học và rất lợi hại để đón đánh quân Ukraine phản công từ đầu tháng 6/2023. Cụm đồ họa sau của New York Times phản ánh cấu trúc của thế trận nhiều lớp đó.

Sơ đồ thế trận phòng ngự lợi hại của Nga đón chờ quân Ukraine

Sơ đồ thế trận phòng ngự lợi hại của Nga đón chờ quân Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã dày công xây dựng một hệ thống phòng ngự khoa học và rất lợi hại để đón đánh quân Ukraine phản công từ đầu tháng 6/2023. Cụm đồ họa sau của New York Times phản ánh cấu trúc của thế trận nhiều lớp đó.

Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương
Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga sử dụng bệ phóng tên lửa rà mìn tự hành để đi qua các bãi mìn rồi phóng tên lửa tiêu diệt cứ điểm đối phương trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương

Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga sử dụng bệ phóng tên lửa rà mìn tự hành để đi qua các bãi mìn rồi phóng tên lửa tiêu diệt cứ điểm đối phương trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Điểm yếu chết người của vũ khí hiện đại Mỹ trên chiến trường Ukraine
Điểm yếu chết người của vũ khí hiện đại Mỹ trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Thực địa chiến trường Ukraine đang chứng minh các vũ khí khí tài của Mỹ gặp không ít vấn đề thực tế nan giải. Nhiều phương tiện của Mỹ bộc lộ điểm yếu chết người và ưu thế kém dù sở hữu công nghệ hiện đại.

Điểm yếu chết người của vũ khí hiện đại Mỹ trên chiến trường Ukraine

Điểm yếu chết người của vũ khí hiện đại Mỹ trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Thực địa chiến trường Ukraine đang chứng minh các vũ khí khí tài của Mỹ gặp không ít vấn đề thực tế nan giải. Nhiều phương tiện của Mỹ bộc lộ điểm yếu chết người và ưu thế kém dù sở hữu công nghệ hiện đại.

Cách Nga bẻ gãy năng lực chiến đấu của Ukraine, biến phản công thành “tự sát”
Cách Nga bẻ gãy năng lực chiến đấu của Ukraine, biến phản công thành “tự sát”

VOV.VN - Nga tiến hành đánh phủ đầu và giăng thế trận phòng ngự kỹ càng từ rất lâu. Trong khi đó, Ukraine cố gắng phản công khi gặp nhiều yếu tố bất lợi. Chính cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ cũng thừa nhận, cuộc phản công đó không có cơ thành công.

Cách Nga bẻ gãy năng lực chiến đấu của Ukraine, biến phản công thành “tự sát”

Cách Nga bẻ gãy năng lực chiến đấu của Ukraine, biến phản công thành “tự sát”

VOV.VN - Nga tiến hành đánh phủ đầu và giăng thế trận phòng ngự kỹ càng từ rất lâu. Trong khi đó, Ukraine cố gắng phản công khi gặp nhiều yếu tố bất lợi. Chính cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ cũng thừa nhận, cuộc phản công đó không có cơ thành công.

Giáo sư Serbia nói về mục đích của phương Tây đối với Nga
Giáo sư Serbia nói về mục đích của phương Tây đối với Nga

VOV.VN - Cả giáo sư Serbia, luật sư Mỹ và nhà bình luận Mỹ đều chung nhận định rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, muốn sử dụng nhiều cách thức khác nhau, bao gồm cả thông qua Ukraine, để gây thiệt hại cho Nga, thậm chí làm tan rã quốc gia Đông Âu này.

Giáo sư Serbia nói về mục đích của phương Tây đối với Nga

Giáo sư Serbia nói về mục đích của phương Tây đối với Nga

VOV.VN - Cả giáo sư Serbia, luật sư Mỹ và nhà bình luận Mỹ đều chung nhận định rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, muốn sử dụng nhiều cách thức khác nhau, bao gồm cả thông qua Ukraine, để gây thiệt hại cho Nga, thậm chí làm tan rã quốc gia Đông Âu này.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không còn thấy cơ hội đàm phán với Ukraine do Kiev
Ngoại trưởng Lavrov: Nga không còn thấy cơ hội đàm phán với Ukraine do Kiev

VOV.VN - Hôm 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hiện không thấy cơ hội nào để đàm phán với phía Ukraine do quan điểm của Kiev.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không còn thấy cơ hội đàm phán với Ukraine do Kiev

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không còn thấy cơ hội đàm phán với Ukraine do Kiev

VOV.VN - Hôm 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hiện không thấy cơ hội nào để đàm phán với phía Ukraine do quan điểm của Kiev.