Công khai, minh bạch là vũ khí sắc bén nhất của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sáng 15/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo hiến định và quy định của pháp luật. Bám sát, phục vụ đắc lực các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, đặc biệt là công tác giám sát các chuyên đề tối cao của Quốc hội.

Năm 2024, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành rất nặng nề, vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban cán sự Đảng ủy và tập thể lãnh đạo ngành kiểm toán tiếp tục khơi dậy trong toàn ngành, khí thế thi đua lập thành tích thiết thực nhất kỷ niệm 30 năm thành lập ngành; đồng thời phải nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cơ quan kiểm toán nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng kiểm toán nhà nước trở thành cơ quan kiểm toán tài chính công có uy tín và có trách nhiệm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu không có uy tín, không có trách nhiệm thì bản thân công tác giải trình của kiểm toán cũng không thực hiện được một cách đầy đủ trước các cơ quan nhà nước, trước nhân dân. Tới đây, Kiểm toán nhà nước phải tiếp tục làm tốt hơn trách nhiệm giải trình tại cơ quan dân cử tại các địa phương; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với tinh thần "thà ít mà tốt", làm đến nơi đến chốn, có trọng tâm, trọng điểm, đi đến tận cùng của vấn đề.

Kiểm toán Nhà nước bám sát chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để phục vụ ngày càng đắc lực cho Quốc hội trong việc xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Đặc biệt trong xây dựng pháp luật, nhằm phát hiện những bất cập, yếu kém, chồng chéo trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kiểm toán nhà nước bám sát các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm nay như: giám sát thị trường bất động sản; chính sách nhà ở; việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giám sát phải trên tinh thần không chỉ là phát hiện ra sai phạm mà giám sát cũng phải kiến tạo phát triển, phải chỉ rõ, để truy tới cùng, nhưng cũng phải gỡ đến cùng những vướng mắc, khó khăn.

Khẳng định, công khai minh bạch là vũ khí sắc bén nhất của kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: "Các đồng chí tiếp tục đẩy  mạnh việc tăng cường công khai, minh bạch để làm rõ trách nhiệm giải trình. Tôi nghĩ rằng, việc sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước ngày càng tốt hơn, ngày càng minh bạch, công khai hơn. Thông qua việc công khai kết quả kiểm toán, các đơn vị, các đối tượng được kiểm toán, xã hội và người dân nói chung sẽ giám sát trở lại hoạt động kiểm toán Nhà nước. Ngành kiểm toán cần tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy công chức kiểm toán viên ngày càng theo hướng tinh gọn chuyên nghiệp và bảo đảm tính độc lập trên thực tế của kiểm toán Nhà nước và hoạt động kiểm toán Nhà nước. Bộ Chính trị mới ban hành quy định về phòng, chống kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, kiểm toán Nhà nước. Tới đây, Đảng đoàn Quốc hội cũng sẽ trình Bộ Chính trị ban hành việc kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác lập pháp. Chúng ta phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ này."

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cán bộ, công chức, kiểm toán viên phải không ngừng rèn luyện về đạo đức, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh "nghệ tinh, tâm sáng", tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ. Đặc biệt phát huy tính công minh, khách quan, độc lập, vô tư, công bằng và không thiên vị, cẩn thận và siêng năng nghề nghiệp cao hơn mức độ tối thiểu cần thiết, để tránh được rủi ro trong hoạt động kiểm toán; ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân để lập thành tích thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập kiểm toán Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế
Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế

VOV.VN - Sáng nay (15/2), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế

Chủ tịch Quốc hội: Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế

VOV.VN - Sáng nay (15/2), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Quốc hội luôn bám sát hơi thở của cuộc sống, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Quốc hội luôn bám sát hơi thở của cuộc sống, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

VOV.VN - Sáng nay (15/2), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các cán bộ lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội luôn bám sát hơi thở của cuộc sống, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quốc hội luôn bám sát hơi thở của cuộc sống, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

VOV.VN - Sáng nay (15/2), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các cán bộ lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức người lao động của Văn phòng Quốc hội.