Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Séc sẽ được tổ chức vào tháng 6/2024

VOV.VN - Theo thỏa thuận của Đại sứ các nước thành viên EU, cử tri các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ đi bầu MEP mới trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 9/6/2024.

Bộ Nội vụ Séc 23/5 cho biết, theo thỏa thuận của EU, dự kiến cử tri Séc sẽ đi bầu thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) của mình vào ngày 7 và 8/6/2024. Quyết định cuối cùng sẽ được Tổng thống công bố vào tháng 3/2024.

Theo Bộ Nội vụ Séc, quyết định của nguyên thủ quốc gia về ngày bầu cử phải được công bố không muộn hơn ngày 9/3/2024. Trước đó, các đảng và phong trào phải có thời hạn đến ngày 2/4/2024 để lập và đệ trình danh sách ứng cử viên cho các cuộc bầu cử ở châu Âu.

Theo thỏa thuận của Đại sứ các nước thành viên EU, cử tri các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ đi bầu MEP mới trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 9/6/2024, sẽ muộn hơn hai tuần so với năm 2019. 

Thỏa thuận của các Đại sứ về ngày bầu cử vẫn phải được các đại diện chính phủ xác nhận chính thức. 

Không giống như các quốc gia EU khác, tại Cộng hòa Séc, việc bỏ phiếu diễn ra trong hai ngày, cuộc bầu cử gần đây nhất của 21 MEP Séc đã diễn ra vào ngày 24 và 25/5/2019.

Thành phần mới của cơ quan lập pháp Liên minh được quyết định bởi các cử tri trong 5 năm. Cử tri của 27 quốc gia trong khối sẽ đi bỏ phiếu lần đầu tiên kể từ khi Vương quốc Anh rời EU. Tổng cộng, người châu Âu bầu 705 MEP. Mỗi quốc gia bầu một số đại diện tương ứng với quy mô của nó.

Sau cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu, các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên sẽ quyết định ai sẽ lãnh đạo Ủy ban châu Âu trong 5 năm tới.

MEP từ lâu đã thúc đẩy ủy ban do người lãnh đạo của ứng cử viên Nghị viện châu Âu chiến thắng đứng đầu, nhưng các chính phủ không muốn tuân thủ nguyên tắc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU
Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU

VOV.VN - Một phái đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm soát Ngân sách của Nghị viện châu Âu (CONT) hôm qua kêu gọi chính phủ Hungary hành động có trách nhiệm hơn trong việc phân bổ các quỹ của Liên minh châu Âu, đưa chính quyền khu vực vào quá trình ra quyết định thay vì cách tiếp cận “từ trên xuống”, đáp ứng tiêu chí cần thiết để giải phóng các khoản tiền bị giữ lại từ Hungary.

Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU

Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU

VOV.VN - Một phái đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm soát Ngân sách của Nghị viện châu Âu (CONT) hôm qua kêu gọi chính phủ Hungary hành động có trách nhiệm hơn trong việc phân bổ các quỹ của Liên minh châu Âu, đưa chính quyền khu vực vào quá trình ra quyết định thay vì cách tiếp cận “từ trên xuống”, đáp ứng tiêu chí cần thiết để giải phóng các khoản tiền bị giữ lại từ Hungary.

Quốc gia châu Âu ra tối hậu thư về hỗ trợ quân sự tương lai cho Ukraine
Quốc gia châu Âu ra tối hậu thư về hỗ trợ quân sự tương lai cho Ukraine

VOV.VN - Hungary sẽ không ủng hộ việc huy động thêm ngân sách hỗ trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev từ bỏ thái độ "ngày càng thù địch" với nước này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay ngày 17/5.

Quốc gia châu Âu ra tối hậu thư về hỗ trợ quân sự tương lai cho Ukraine

Quốc gia châu Âu ra tối hậu thư về hỗ trợ quân sự tương lai cho Ukraine

VOV.VN - Hungary sẽ không ủng hộ việc huy động thêm ngân sách hỗ trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev từ bỏ thái độ "ngày càng thù địch" với nước này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay ngày 17/5.

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?
Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cần phải ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này. Đây là khẳng định của một quan chức đối ngoại cao cấp của EU trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cần phải ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này. Đây là khẳng định của một quan chức đối ngoại cao cấp của EU trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.