Joseph Schooling giải nghệ ở tuổi 28

VOV.VN - Joseph Schooling - nhà vô địch Olympic người Singapore - quyết định giải nghệ ở tuổi 28.

Joseph Schooling thông báo giải nghệ bằng thông báo trên mạng xã hội. Kình ngư người Singapore quyết định nghỉ thi đấu ở tuổi 28.

"Hôm nay, tôi đánh dấu sự khởi đầu mới khi kết thúc sự nghiệp bơi lội. Tôi biết ơn những trải nghiệm mà bơi lội mang lại cho cuộc đời tôi. Những chiến thắng rực rỡ, những thất bại cay đắng. Những điều đó rèn giũa, giúp tôi kiên cường bước sang chương tiếp theo của cuộc đời", Schooling viết.

Nhà vô địch Olympic cảm ơn gia đình, huấn luyện viên, đồng đội và người hâm mộ đã luôn ủng hộ, sát cánh bên anh trong suốt sự nghiệp. Kình ngư 28 tuổi tin rằng sự nghiệp của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi ước mơ dù gặp bất kể khó khăn nào. 

"Tôi háo hức khám phá những niềm đam mê mới, đối mặt với những thử thách mới và xem cuộc đời sẽ đưa tôi đến đâu. Cảm ơn tất cả những người ủng hộ luôn bên tôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng tôi bước vào cuộc phiêu lưu sắp tới", Schooling viết thêm.

Hiệp hội bơi lội Singapore cảm ơn cống hiến của Schooling. Hiệp hội viết: "Cảm ơn vì tất cả những hy sinh của anh và gia đình, vì những tấm huy chương, những kỷ lục và niềm tự hào to lớn mà tất cả chúng ta đều cảm thấy mỗi khi nhìn thấy lá cờ Singapore được kéo lên".

Joseph Schooling sinh năm 1995, là vận động viên người Singapore. Anh nổi danh từ Olympic Rio 2016. Thời điểm đó, Schooling gây bất ngờ khi vượt qua những kình ngư hàng đầu thế giới như Michael Phelps, Laszlo Cseh hay Chad Le Clos để giành huy chương vàng nội dung 100 mét bướm. Anh đạt kỷ lục Olympic với thành tích 50,39 giây.

Joseph Schooling giành 29 huy chương vàng SEA Games và 3 huy chương vàng ASIAD. Kình ngư phá và giữ rất nhiều kỷ lục trong bơi lội. Anh là đương kim kỷ lục châu Á ở cự ly 50 mét và 100 mét bướm nam.

Schooling từng dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Anh giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Tuy nhiên, sau đó vận động viên này bị phát hiện dùng cần sa khi đang ở Hà Nội. Anh phải công khai xin lỗi vì vụ việc này và nộp lại toàn bộ giải thưởng.

Ở SEA Games 32, Schooling không tham dự. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Joseph Schooling nhận án phạt cực nặng vì sử dụng chất cấm
Joseph Schooling nhận án phạt cực nặng vì sử dụng chất cấm

VOV.VN - Các vận động viên bơi của Singapore gồm Joseph Schooling, Amanda Lim và Teong Tzen Wei đã nhận án phạt nặng vì sử dụng chất cấm.

Joseph Schooling nhận án phạt cực nặng vì sử dụng chất cấm

Joseph Schooling nhận án phạt cực nặng vì sử dụng chất cấm

VOV.VN - Các vận động viên bơi của Singapore gồm Joseph Schooling, Amanda Lim và Teong Tzen Wei đã nhận án phạt nặng vì sử dụng chất cấm.

Schooling thừa nhận dùng cần sa khi tham dự SEA Games 31
Schooling thừa nhận dùng cần sa khi tham dự SEA Games 31

VOV.VN - 2 VĐV bơi lội của Singapore là Joseph Schooling và Amanda Lim đã sử dụng cần sa trong thời gian tham gia thi đấu tại SEA Games 31.

Schooling thừa nhận dùng cần sa khi tham dự SEA Games 31

Schooling thừa nhận dùng cần sa khi tham dự SEA Games 31

VOV.VN - 2 VĐV bơi lội của Singapore là Joseph Schooling và Amanda Lim đã sử dụng cần sa trong thời gian tham gia thi đấu tại SEA Games 31.