9 người đi tàu cùng bệnh nhân 419 nhưng không khai báo y tế

VOV.VN - 9 người ở tỉnh Phú Yên đi cùng chuyến tàu với bệnh nhân mắc Covid-19 số 419 ở Quảng Ngãi có kết quả xét nghiệm lần một âm tính.

Tối 29/7, Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, 9 người ở tỉnh này đi cùng chuyến tàu với bệnh nhân mắc Covid-19 số 419 ở Quảng Ngãi có kết quả xét nghiệm lần một âm tính.

Trước đó, ngày 22/7, bệnh nhân số 419, ngồi ghế số 52, toa số 2, tàu SE6 đi từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, 9 người ở tỉnh Phú Yên đi cùng bệnh nhân này.

Sau khi về nhà, 9 người này đều không khai báo y tế như khuyến cáo của các cơ quan chức năng, kể cả khi có thông báo khẩn của Bộ Y tế. Nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã thông qua các số điện thoại mua vé tàu để xác định những người này.

a.jpg

Các điểm tham quan du lịch tại Phú Yên đã tạm ngừng đón khách.

Từ tối 28/7, 8 người đã được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Yên, 1 người còn lại do đang điều trị bệnh khác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã được điều trị bệnh khác.

Ngành Y tế tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc gần với 9 trường hợp F1 này để hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh, cách ly tại nhà. Cơ quan y tế địa phương cũng phun thuốc tiêu độc khử trùng nơi ở của 9 người này.

Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết 9 trường hợp đó đang cách ly và sau 3 ngày lấy lại mẫu, xét nghiệm lần 2.

"Mình làm y như quy trình của Bộ Y tế hướng dẫn. Trường hợp nào có liên quan phải đến ngay cơ quan y tế để khai báo. Các thông báo khẩn của Bộ Y tế bà con vẫn không thực hiện. Mong bà con họ tự giác thực hiện”- bà Ngọc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 3.000 người Quảng Ninh tự khai báo y tế khi trở về từ Đà Nẵng
Gần 3.000 người Quảng Ninh tự khai báo y tế khi trở về từ Đà Nẵng

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã có gần 3.000 người trở về từ Đà Nẵng chủ động khai báo y tế tại các cơ sở y tế của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Gần 3.000 người Quảng Ninh tự khai báo y tế khi trở về từ Đà Nẵng

Gần 3.000 người Quảng Ninh tự khai báo y tế khi trở về từ Đà Nẵng

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã có gần 3.000 người trở về từ Đà Nẵng chủ động khai báo y tế tại các cơ sở y tế của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Nữ cán bộ y tế khai báo không trung thực, trạm y tế tạm dừng hoạt động
Nữ cán bộ y tế khai báo không trung thực, trạm y tế tạm dừng hoạt động

VOV.VN - UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa quyết định tạm thời ngừng hoạt động trạm Y tế phường Hà Phong, vì nữ cán bộ tại đây khai báo y tế không trung thực.

Nữ cán bộ y tế khai báo không trung thực, trạm y tế tạm dừng hoạt động

Nữ cán bộ y tế khai báo không trung thực, trạm y tế tạm dừng hoạt động

VOV.VN - UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa quyết định tạm thời ngừng hoạt động trạm Y tế phường Hà Phong, vì nữ cán bộ tại đây khai báo y tế không trung thực.

Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế
Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng về.

Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế

Thừa Thiên Huế yêu cầu khách từ Đà Nẵng đến Huế phải khai báo y tế

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng về.