Ảnh: Cảnh đông đúc tại bến xe Mỹ Đình trước dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dù mới chỉ là ngày 27/4, nhưng người dân đổ ra các bến xe quá đông, khiến cho áp lực giao thông và nhà xe quá lớn.

Tại Bến xe khách Mỹ Đình, đầu giờ chiều ngày 27/4, nhiều  người đã ra bến đón xe về quê 
Đến 4 giờ chiều, các bến xe đã chứa hàng nghìn lượt khách đổ về. Hành khách xếp hàng mua vé xe ngày một đông, kéo dài từ khu vực bán vé bên trong nhà chờ đến tận sát cổng ra vào.
 Nhiều người tay xách nách mang những túi đồ nặng chỉ mong nhanh chóng được lên xe về quê nghỉ lễ cùng gia đình.
Rất đông khách ngồi vạ vật chờ xe.
Nhiều bà mẹ còn mang theo em nhỏ, bồng bế lên xe về quê.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: "Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng cao đột biến vì vậy bến xe cũng đã huy động hết quân số, tăng cường nhiều đầu xe để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân".
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng khuyến cáo: "Bà con đi lại trong dịp lễ này nên vào bến xe mua vé (giá vé không tăng so với ngày thường), thuận lợi và an toàn, tránh bắt khách dọc đường sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi như giá vé hay gặp cảnh nhồi nhét khách".
Trong lúc chờ xe, nhiều cảnh "tiếp sức" bằng thức ăn nhanh được các bà mẹ lo cho con.
 
Bên ngoài bến xe cảnh tắc đường nghiêm trọng diễn ra bất chấp những nỗ lực của lực lượng chức năng.
Hai cha con ngồi vạ vật tại cổng vào bến xe Mỹ Đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe, cửa ngõ Thủ đô vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng của năm
Bến xe, cửa ngõ Thủ đô vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng của năm

VOV.VN - Từ sáng đến tối ngày 28 Tết, các bến xe, đường xá cửa ngõ Thủ đô vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Bến xe, cửa ngõ Thủ đô vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng của năm

Bến xe, cửa ngõ Thủ đô vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng của năm

VOV.VN - Từ sáng đến tối ngày 28 Tết, các bến xe, đường xá cửa ngõ Thủ đô vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.