Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

VOV.VN - Theo ghi nhận, tại hồ Long Trì, huyện Quốc Oai, Hà Nội có rất nhiều trẻ em nhảy lộn, lao đầu xuống hồ rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng.
1_0.jpeg

Theo ghi nhận, tại điểm hồ Long Trì thuộc khuôn viên khu di tích chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội), rất nhiều trẻ em nhảy lộn, lao đầu xuống hồ để tắm.

2_34.jpg

Cứ vào khoảng 16h30 hàng ngày, dưới nắng nóng hơn 40 độ C, người dân từ khắp các làng Đa Phúc và Thụy Khuê lại kéo nhau ra hồ Long Trì để tắm giải nhiệt.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Hồ nước lớn có từ thời nhà Lý, tuổi đời nghìn năm. Trước đây, hồ Long Trì thường dùng trồng sen, tuy nhiên, công việc này đã bỏ nhiều năm nay để người dân quanh vùng đến bơi vào mùa hè.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Bên cạnh đó, việc dẫm lên đầu, gáy của bạn để tạo nên những cú nhảy "kinh điển", vô tình lại có thể đe doạ tới tính mạng người khác.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

"Do ở Quốc Oai không có những điểm bơi như trong nội thành nên trẻ em, người lớn sinh sống tại đây phải vui chơi tại hồ Long Trì"- một phụ huynh cho biết.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Lòng hồ đoạn phía giáp chùa Thầy rất nông, chỉ cao khoảng 1,5 mét, không phù hợp cho việc nhào lộn, lao xuống hồ.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Theo BS. Lương Trung Thành, Bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội, rong rêu phủ kín khiến không thể quan sát được dưới lòng hồ có đá hay vật sắc nhọn, nên khi nhảy lộn có thể va đập, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

"Ngoài ra khi nhảy, nước áp lực lên thành ngực, mắt mũi, sặc nước cũng là một trong những nguyên nhân viêm nhiễm tai-mũi-họng", bác sĩ Trung Thành thông tin thêm.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Những vết xước, bầm đỏ sau mỗi lần nô đùa, quá khích dưới hồ.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Lòng hồ phủ kín rêu xanh, dễ gây trơn trượt. Việc muốn lên bờ cũng gặp nhiều khó khăn cho trẻ.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Trước đó vào ngày 25/6, thông tin từ Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Quỹ Từ thiện Blooomberg cho biết, mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước, đứng đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Chỉ một số ít trẻ em trang bị đầy đủ áo phao cứu hộ khi bơi lội.

Ảnh: Hiểm hoạ từ những cú nhảy lộn đầu tại hồ nghìn tuổi ở Hà Nội

Việc bơi lội trong những ngày nắng nóng tại Thủ đô như thế này là cần thiết để giải nhiệt cũng như tạo điều kiện cho trẻ biết bơi, tránh đuối nước. Tuy nhiên, lựa chọn cách bơi an toàn và văn minh luôn được khuyến khích để hạn chế những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra./.