Ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết tại Hà Nội

VOV.VN - Đã có 8 người chết trong vụ cháy xưởng sản xuất thùng nhựa tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ cháy xảy ra khoảng 2h15' sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Khu nhà xưởng bị cháy nằm sau trong khu dân cư, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên ngọn lửa đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi tất cả.
4 khu nhà xưởng với tổng diện tích khoảng 1.000m2 bị thiêu rụi.
Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, rạng sáng nay, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.
Cơ quan chức năng xác định có 8 người chết và mất tích
Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
Tất cả các nạn nhân đều tử vong trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79.
Thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ.
Xe cấp cứu, xe cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội
8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và giải quyết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại Trung Văn - Hà Nội.

8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội

8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và giải quyết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại Trung Văn - Hà Nội.

Xe biển tứ quý đâm vào đám tang: Xác định danh tính 3 người tử vong
Xe biển tứ quý đâm vào đám tang: Xác định danh tính 3 người tử vong

VOV.VN - Đến thời điểm này, đã xác định 3 người tử vong, 8 người đang điều trị tại bệnh viện.

Xe biển tứ quý đâm vào đám tang: Xác định danh tính 3 người tử vong

Xe biển tứ quý đâm vào đám tang: Xác định danh tính 3 người tử vong

VOV.VN - Đến thời điểm này, đã xác định 3 người tử vong, 8 người đang điều trị tại bệnh viện.