Indonesia mở 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực

VOV.VN - Nằm trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch, bắt đầu từ 6/4, Indonesia mở cửa 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực cho du khách quốc tế.

Theo thông tư số 17 năm 2022 về quy trình y tế cho du khách nước ngoài trong đại dịch Covid-19 có hiệu lực từ 6/4/2022,  Chính phủ Indonesia đã chính thức thiết lập 19 trạm kiểm soát nhập cảnh cho du khách nước ngoài trong có có 8 cảng biển, 7 cảng hàng không và 4 cửa khẩu trên bộ. Quy định này áp dụng cho cả công dân Indonesia và người nước ngoài sẽ nhập cảnh vào Indonesia.

Du khách nhập cảnh Indonesia phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính tối đa 2 ngày trước khi khởi hành, sử dụng ứng dụng y tế của Indonesia PeduliLidungi, chứng chỉ tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19 ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành.

Indonesia cũng bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm PCR khi đến, thay vào đó, chỉ những người có triệu chứng mắc Covid-19 như nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ C mới phải thực hiện xét nghiệm.

Thông tư mới cũng đưa ra chính sách miễn thị thực cho các quốc gia ASEAN và mở rộng cấp thị thực khi đến cho du khách từ 43 quốc gia. Với các du khách muốn cấp thị thực thăm thân hoặc thị thực du lịch đặc biệt cần có hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, vé máy bay hai chiều, chứng nhận thanh toán thị thực khi đến (VOA) và chứng nhận bảo hiểm phù hợp với quy định của Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 Indonesia. Thị thực khi đến có thể được gia hạn 1 lần với thời hạn 30 ngày.

Chính sách cấp thị thực khi đến áp dụng cho cửa khẩu trên đảo Bali và nhập cảnh du lịch tại đảo Batam, Bintan hiện đã bị thu hồi.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, việc bổ sung các quốc gia được cấp thị thực khi đến (VOA) ở Bali đã đưa gần 15.000 khách du lịch nước ngoài đến Đảo của các vị thần. Việc mở rộng chính sách nhập cảnh là một bước để chính phủ Indonesia khôi phục lĩnh vực du lịch.

Số liệu từ cơ quan thống kê trung ương Indonesia cho thấy, lượng khách du lịch nước ngoài đến Indonesia từ tháng 1 đến tháng 2/2022 chỉ đạt khoảng 33.000 người, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019 đạt gần 1,8 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bong bóng” chống Covid-19 tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia có gì đặc biệt?
“Bong bóng” chống Covid-19 tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia có gì đặc biệt?

VOV.VN - Quốc gia Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Indonesia, sẽ triển khai hệ thống “bong bóng” tại Hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay như một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.

“Bong bóng” chống Covid-19 tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia có gì đặc biệt?

“Bong bóng” chống Covid-19 tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia có gì đặc biệt?

VOV.VN - Quốc gia Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Indonesia, sẽ triển khai hệ thống “bong bóng” tại Hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay như một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.

Indonesia và cuộc chiến chống đại dịch với hơn 5 triệu ca mắc Covid-19
Indonesia và cuộc chiến chống đại dịch với hơn 5 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sau gần 2 năm bùng phát đại dịch, Indonesia hiện là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á với số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 5 triệu ca.

Indonesia và cuộc chiến chống đại dịch với hơn 5 triệu ca mắc Covid-19

Indonesia và cuộc chiến chống đại dịch với hơn 5 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sau gần 2 năm bùng phát đại dịch, Indonesia hiện là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á với số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 5 triệu ca.

Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19
Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19

VOV.VN - Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19 từ đầu theo quy định mới của Bộ Y tế về việc trì hoãn tiêm mũi nhắc lại thứ hai quá 6 tháng.

Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19

Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19

VOV.VN - Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19 từ đầu theo quy định mới của Bộ Y tế về việc trì hoãn tiêm mũi nhắc lại thứ hai quá 6 tháng.