Ảnh: Niềm vui ngày hoàn thành cách ly phòng chống Covid-19

VOV.VN - Toàn bộ 642 công dân tại trường Quân sự Quân đoàn 1, TP Tam Điệp, Ninh Bình đã hoàn thành cách ly phòng, chống Covid-19.
Ngày 7/4, Trường Quân sự Quân đoàn 1 (Tam Điệp, Ninh Bình) đã làm lễ cấp giấy chứng nhận hoàn thành quãng thời gian cách ly 14 ngày để phòng chống Covid-19 cho 642 công dân. (Ảnh: Trọng Phú)
Đây là các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài trong ngày 22/3, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài được đưa đến khu cách ly. 
Qua hai đợt xét nghiệm, toàn bộ 642 công dân đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong ảnh: Công dân nhỏ tuổi nhất trong đợt cách ly (2 tuổi).
Thực hiện giãn cách xã hội, các công dân dự buổi lễ đều ngồi cách nhau khoảng 2m. 
Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, sau đó các công dân được đưa đến các xe do trường Quân sự Quân đoàn 1 sắp xếp để về địa phương theo đăng ký.
Đại tá Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 1 cho biết: "Toàn bộ công dân trong khu cách ly đã thể hiện sự đồng lòng, quân với dân một ý chí giúp hoàn thành tốt đẹp quá trình cách ly, không ghi nhận một trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Với sự đồng lòng nhất trí, tôi tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua dịch Covid-19".
Ông Nguyễn Anh Tuấn (Kênh truyền hình Vietnam Journey) thay mặt đoàn cán bộ VOV thực hiện cách ly gửi tặng nhà trường bức tranh lưu niệm.
"Chạm tay" thời Covid-19 thay cho việc bắt tay.
Các công dân được chia vị trí chỗ ngồi theo số xe mà mình đã đăng ký. Trước đó, 642 công dân đã hoàn tất việc di chuyển đồ đạc, vali lên các xe.
Niềm vui của một công dân ngày trở về.
Khoảng 20 xe ô tô đã được trường Quân sự Quân đoàn 1 chuẩn bị để đưa hơn 400 công dân trở về địa điểm đăng ký. Những người còn lại về bằng xe riêng.
Tất cả các xe đều mang biển của Bộ Quốc phòng và được phun khử trùng, sát khuẩn trước khi đưa công dân về nhà.
Ban lãnh đạo trường Quân sự Quân đoàn 1 tặng hoa và giấy xác nhận cho các công dân tiêu biểu hoàn thành khóa cách ly.
Với giấy xác nhận này, các công dân được hướng dẫn trở về khai báo với địa phương và tiếp tục tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Đây là một quy trình khá chặt chẽ trong việc phòng chống triệt để sự lây lan của dịch Covid-19.