Ảnh: Nóng 40 độ C, người Hà Nội "nhộn nhịp" ra đường hóng mát buổi tối

VOV.VN - Vào những ngày này tại Hà Nội, chỉ có thời gian ban tối, người dân mới dám "thò mặt" ra đường.

1 tuần nay tại Hà Nội, nếu không có việc quá quan trọng, chẳng ai dám ra đường vào khoảng thời gian 11h đến 17h vì nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến trên 40 độ C. Nếu ra có ra ngoài, trang phục thường kín mít.
Chính vì lý do đó, chỉ có thời gian buổi tối, khi nhiệt độ giảm dần, người dân mới dám ra đường. Trang phục cũng thoải mái hơn. Những nơi gần hồ, quán trà đá tập trung khá đông người.
Nếu như ban ngày, khu vực hồ Gươm thưa thớt người qua lại, thì đến buổi tối đã khá nhộn nhịp.
Các bậc phụ huynh tranh thủ thời gian buổi tối cho con em vận động ngoài trời ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Người dân cũng thoải mái đạp xe quanh hồ, không còn quá sợ cái nắng như thiêu đốt vào ban ngày.
Người già và trẻ em là hai đối tượng dễ bị "tổn thương" nhất vào những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. Do đó, vào buổi tối mới có thể "xuống phố".
Cả gia đình đi dạo mát ở hồ Gươm.
Ghi nhận vào tối 5/7, nhiệt độ tại Hà Nội đã dễ chịu hơn rất nhiều những ngày trước.

"Đặc sản" kem Tràng Tiền, Thủy Tạ đặc biệt đông khách vào khoảng thời gian này, bất kể sáng hay tối.
Các cây cầu cũng là điểm lui tới của giới trẻ khi Hà Nội nắng nóng.
Quán trà đá trên cầu Long Biên.

Người dân hóng mát trên cầu trong Công viên Tuổi Trẻ (Thanh Nhàn, Hà Nội).
Người dân quanh khu vực Ngã Tư Sở tận dụng hầm đi bộ làm nơi tập thể dục.
Trẻ em vui chơi dưới hầm có nhiệt độ thấp hơn trên mặt đất, ngoài ra cũng không sợ mất an toàn giao thông.
Hầu hết vào những ngày Hà Nội nóng 40 độ vào ban ngày, các môn thể thao được người dân chuyển sang chơi vào buổi tối.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?
Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Hà Nội sắp đón “mưa vàng”, thuận lợi xem World Cup?
Hà Nội sắp đón “mưa vàng”, thuận lợi xem World Cup?

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều mai 6/7, Hà Nội có thể có mưa rào, những ngày sau đó có nơi mưa vừa đến mưa to.

Hà Nội sắp đón “mưa vàng”, thuận lợi xem World Cup?

Hà Nội sắp đón “mưa vàng”, thuận lợi xem World Cup?

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều mai 6/7, Hà Nội có thể có mưa rào, những ngày sau đó có nơi mưa vừa đến mưa to.