Ảnh: Xúc động cụ già chống gậy nhận hỗ trợ tại ATM rút gạo “bằng chân”

VOV.VN - Tại các máy ATM rút gạo "bằng chân" ở Hòa Bình và Phú Yên có nhiều người nghèo già cả chống gậy đến nhận hỗ trợ gạo...
1.jpg
Sáng nay (16/4), máy ATM rút gạo “bằng chân” đầu tiên ở các tỉnh Hòa Bình và Phú Yên hỗ trợ người nghèo bắt đầu hoạt động.
2.jpg
Đây là những cây ATM gạo miễn phí do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Thái Hà Books và các cộng sự thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
3.jpg
Những người đến đây được xếp hàng để vào các ở các vị trí đã đánh số, giữ khoảng cách 2 mét trong lúc chờ đến lượt mình để đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
4.jpg
Mỗi người đến ATM gạo miễn phí đều được hỗ trợ 3kg gạo. Đặc biệt, tại các máy ATM rút gạo "bằng chân" ở Hòa Bình và Phú Yên có nhiều người nghèo là các cụ già chống gậy đến nhận hỗ trợ.
5.jpg
Tại đây, các cụ được các tình nguyện viên giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình.
6.jpg
Các cụ được tình nguyện viên rút gạo giúp và gói ghém cẩn thận.
8.jpg
Các cụ đến nhận gạo đều được Ban Tổ chức đón tiếp và hỗ trợ nhiệt tình.
7.jpg
Nhiều người thực sự cảm động khi có những người nghèo già cả chống gậy một mình đến nhận gạo hỗ trợ.
9.jpg
11.jpg
Một người nghèo nhận được gạo hỗ trợ đã rất cảm động, bởi sự chia sẻ của cộng đồng trong lúc khó khăn.
12.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tính đến thời điểm này, sau gần 1 tuần hoạt động, các ATM miễn phí rút gạo “bằng chân”, đã có gần 10.000 người nghèo được hỗ trợ.
13.jpg
Cũng trong sáng nay, nhiều tổ chức, cá nhân đến ủng hộ người nghèo bằng gạo và tiền.
14.jpg
15.jpg
Lữ đoàn tăng 201 (Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp) hỗ trợ bà con nghèo 3 tạ gạo.
16.jpg
Các cá nhân đến ủng hộ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.